MU: De Gea đã trở lại đỉnh cao thế giới

30/09/2021 08:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – De Gea tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước Villarreal với 6 pha cứu thua. Thủ môn người Tây Ban Nha cho thấy anh đã lấy lại phong độ giống như ở thời kỳ đỉnh cao của mình.

MU 2-1 Villarreal: Telles và Ronaldo tỏa sáng, Quỷ đỏ ngược dòng kịch tính

MU 2-1 Villarreal: Telles và Ronaldo tỏa sáng, Quỷ đỏ ngược dòng kịch tính

MU 2-1 Villarreal. Thi đấu thiếu thuyết phục trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng với những khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của Alex Telles và Cristiano Ronaldo, MU đã lội ngược dòng đầy kịch tính.

* MU 3-0 Villarreal (F, FPT Play)

Video MU vs Villarreal

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

 

 

De Gea là lý do giúp cho MU không thủng lưới ở hiệp 1. Trong cả trận, thủ môn người Tây Ban Nha đã thực hiện 6 pha cứu thua, trong khi người đồng nghiệp phía bên kia, Rulli, có 5 pha cứu thua.

Villarreal dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng họ lại là đội có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,6, trong khi MU chỉ là 1,21. Chính sự xuất sắc của De Gea đã hạn chế số bàn thua cho MU ở trận đấu này.

Chú thích ảnh
Sự xuất sắc của De Gea đã hạn chế số bàn thua cho MU

Cựu cầu thủ của MU, Owen Hargreaves cho rằng De Gea đã lấy lại phong độ tốt nhất của mình. “De Gea thực hiện quá nhiều pha cứu thua quan trọng. De Gea là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất của MU mùa này và cậu ấy đã chơi tuyệt vời. Hiển nhiên là Dean Henderson sẽ khó cạnh tranh được với De Gea. MU hoàn toàn có thể trông cậy ở De Gea. Cậu ấy đã lấy lại phong độ tốt nhất của mình”, Owen Hargreaves phát biểu. “Và khi MU có Edinson Cavani, Ronaldo, Bruno và Paul Pogba trên sân, họ có thể tìm ra cách để giành chiến thắng ở cuối trận”.

Cựu tiền đạo của MU, Michael Owen cũng lên tiếng ca ngợi De Gea: “Ở hiệp 2, De Gea có nhiều tình huống dựa vào các đồng đội ở hàng thủ. Tuy nhiên ở hiệp 1, cậu ấy đã thực hiện hết pha cứu thua này đến pha cứu thua khác. Đó là thời điểm mà De Gea thể hiện giá trị của mình”.

Chú thích ảnh
De Gea đã thực hiện 6 pha cứu thua trong trận cho MU

Tương lai của De Gea ở MU đã bị đặt dấu hỏi khi anh mất vị trí chính thức vào tay Dean Henderson mùa trước. Đặc biệt ở trận Chung kết Cúp C2 mùa trước, chính De Gea đã đá hỏng quả sút luân lưu quyết định.

Tuy nhiên ở mùa bóng này, De Gea dần cho thấy anh đã lấy lại đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới. Trước trận gặp Villarreal, De Gea đã chơi rất tốt ở trận đấu với Wolves và West Ham. Đặc biệt ở trận gặp West Ham, De Gea đã thực hiện pha cản 11m thành công ở phút 90+3, góp phần quan trọng giúp MU ra về với 3 điểm.

HLV Solskjaer tiết lộ rằng De Gea đã rút ngắn kỳ nghỉ Hè của mình để quay trở về CLB tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải này. “De Gea đã gọi điện thoại cho tôi khi cậu ấy muốn kết thúc kỳ nghỉ Hè và quay trở về CLB sớm để chuẩn bị cho mùa giải. De Gea muốn có được phong độ tốt nhất để bước vào mùa bóng”.

“Cậu ấy gặp thử thách lớn ở mùa giải trước. De Gea đã không thể ra sân nhiều bởi Dean đã trở lại CLB và chơi tốt. Do vậy De Gea đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và thi đấu rất tập trung. Cậu ấy có tinh thần và thể chất tốt hơn ở mùa giải này. Khi De Gea vượt qua những bài kiểm tra, cậu ấy càng tự tin và có động lực hơn”, HLV Solskjaer nói tiếp.

Chứng kiến phong độ cao của De Gea, rất có thể HLV Solskjaer sẽ tiếp tục sử dụng anh ở các trận phía trước, thay vì trao cơ hội cho Dean Henderson.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm