MU đang phát triển nhóm thủ lĩnh mới với 3 cầu thủ

14/02/2021 15:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ole Solskjaer đánh giá cao tầm ảnh hưởng của những cầu thủ ở độ tuổi U30 tại MU nhưng cũng có sự chuẩn bị để thế hệ tiếp theo tiếp quản khả năng lãnh đạo nhóm trong phòng thay đồ.

 

MU: Solskjaer lộ ý định để Henderson bắt chính trận gặp West Brom

MU: Solskjaer lộ ý định để Henderson bắt chính trận gặp West Brom

MU sẽ đối đầu với West Brom tối nay và Solskjaer đang đau đầu trong việc chọn ai là người đứng trong khung gỗ.

Tháng trước, HLV Ole Solskjaer đã tiết lộ về những gì ở phòng thay đồ MU. “Chúng tôi có một số cầu thủ có cá tính lớn trong đội”, ông nhấn mạnh. “Phòng thay đồ ồn ào hơn, với nhiều tiếng nói hơn. Tất nhiên là với kinh nghiệm của Nemanja Matic, David De Gea, Juan Mata, Edinson Cavani”.

Bộ tứ Solskjaer kể tên đều ở độ tuổi 30 và Solskjaer đã chú ý đến lời khuyên của Matic vào thời điểm trước mùa giải trước. “Chất lượng và kinh nghiệm đem lại cho bạn danh hiệu”, Matic nói với các phóng viên tại Singapore. “Trong đội hình này, chúng tôi có chất lượng nhưng không có kinh nghiệm”.

Bình luận của Matic đã gây xôn xao vào thời điểm MU đang hạ độ tuổi trung bình của đội bóng, chiêu mộ những cầu thủ 21 tuổi Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Trong khi đó, Marouane Fellaini, Antonio Valencia và Ander Herrera – những cầu thủ ở độ tuổi 30 hoặc hơn- đã ra đi vào mùa Hè năm đó. Chris Smalling và Matteo Darmian, cả hai đều 29 tuổi, phải nói lời chia tay với Old Trafford. Ngay cả đội trưởng của đội, Ashley Young, 34 tuổi, cũng phải rời đi vào tháng Giêng.

MU đã thua 8 trong số 24 trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa trước, kém Liverpool tới 30 điểm, một phần cũng do đội hình quá non trẻ, ngây thơ, thiếu kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
MU đang có những cầu thủ trẻ có thể kế cận vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ

  

Matic dự bị trong nửa đầu chiến dịch đó nhưng được Solskjaer gọi trở lại đội hình vào tháng Giêng. Anh khiến HLV Pep Guardiola của Man City phải thán phục bởi màn trình diễn ở Etihad. Bruno Fernandes cũng đã đến và tạo ra những tác động tích cực. Ngay cả việc mượn tiền đạo 30 tuổi Odion Ighalo từ Shanghai Shenhua cũng mang lại cho MU lợi ích ngắn hạn. Mata, cầu thủ rất ít được sử dụng trước đó, trở thành người khơi nguồn động lực và tinh thần chiến đấu cho MU trong trận thắng Newcastle 4-1 hồi tháng 10 và phát huy tốt nhất tiềm năng của Van de Beek. Một điều đặc biệt nữa là Cavani. Mối quan hệ giữa người hâm mộ MU và Cavani cũng nồng nhiệt như với Zlatan Ibrahimovic vậy.

Cavani sẽ bước sang tuổi 34 trong ngày lễ tình nhân nhưng vẫn chưa có dấu hiệu héo úa. Solskjaer cho biết sẽ là vấn đề thời gian cho tới khi MU đàm phán gia hạn với Cavani vào lễ tặng quà nhưng hiện tại chưa có quyết định nào được đưa ra. Với Ibrahimovic, trêu chọc chuyển nhượng là một phần của thương hiệu nhưng Cavani không quan tâm đến chuyện đó. Thế nên, đó nên là một cuộc đàm phán gia hạn thẳng thắn, với quyết định thuộc về MU.

Mata đã bước sang năm thứ 8 tại MU. Với Mata, MU vẫn nên tối đa hóa sự kèm cặp của anh trong một năm nữa, đặc biệt khi Van de Beek có thể phát triển mạnh mẽ hơn khi Paul Pogba ra đi. Mata đã đeo băng đội trưởng MU vô số lần và đá chính trong cả 3 trận chung kết của MU giai đoạn 2016-17. Ngay cả Bruno Fernandes, dù có tâm lý thi đấu đáng ngưỡng mộ, thì mới chỉ có danh hiệu vô địch giải Bồ Đào Nha trong sự nghiệp ở cấp CLB.

Tương lai của De Gea hiện chưa chắc chắn. Trước truyền thông và dư luận, Solskjaer tiếp tục bảo vệ De Gea nhưng khi nói chuyện riêng, ông được cho là thẳng thắn vạch ra sai lầm của thủ thành Tây Ban Nha và sẵn sàng loại bỏ nếu anh không có dấu hiệu cải thiện. Cho dù là trận đấu với West Brom vào Chủ nhật, cuối mùa giải hay thậm chí mùa giải tới, De Gea sẽ bị loại bỏ và thay thế bởi Dean Henderson nếu thi đấu không tốt. Sự cạnh tranh của bộ đôi thủ thành này có thể duy trì trong tối đa 1 năm.

Matic đã được gia hạn hợp đồng 3 năm hồi tháng 7/2020 nhưng cũng có thể ra đi trước thời điểm đó.

Henderson, Marcus Rashford, đều 23 tuổi, và Scott McTominay, 24 tuổi, là những ứng cử viên rõ ràng để đảm nhận vai trò lãnh đạo mà De Gea, Mata và Matic đã đảm nhiệm thời gian qua. Axel Tuanzebe, đồng đội của họ ở đội trẻ, cũng đã được đeo băng đội trưởng MU, chứ không phải Bruno Fernandes.

Những cầu thủ nói trên, có chất lượng và kinh nghiệm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm