MU đang mua sắm trong hỗn loạn

11/08/2022 15:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì chào đón HLV Erik ten Hag bằng một kế hoạch mua sắm rõ ràng và chi tiết trong mùa Hè, MU lúc này đang mua sắm trong hỗn loạn sau trận thua Brighton ở vòng mở màn, trong lúc sức hút của họ giảm đi trông thấy.

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Cựu giám đốc của MU, Michael Knighton đã lên kế hoạch mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay nhà Glazer.

1. Một thực tế phũ phàng cho HLV Ten Hag: Sức hút của MU với các ngôi sao đã giảm đi trông thấy sau gần một thập kỷ, hệ quả của thành tích nghèo nàn kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Mùa 2012-13, mùa cuối cùng Sir Alex cầm quân ở Old Trafford, có đến hơn một nửa cầu thủ MU lọt vào đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải ấy. Còn bây giờ? Thật khó hình dung một cầu thủ MU đủ sức chen chân vào đội hình tiêu biểu Premier League mùa này, dẫu mùa bóng mới chỉ đi qua vòng đấu đầu tiên. Chỗ đứng cho những cầu thủ xuất sắc hạng đấu cao nhất nước Anh phần đa dành cho Man City và Liverpool, chưa kể ba đội bóng London là Chelsea, Tottenham, Arsenal cũng sẽ góp một vài cái tên đáng chú ý.

MU bây giờ không còn đủ khả năng để cạnh tranh với những Man City hay Liverpool trong việc đón về những cầu thủ hay nhất châu lục. Erling Haaland chọn Man City, còn Darwin Nunez tìm đến Liverpool, bởi MU biết rõ kể cả khi họ có thèm khát thì cơ hội để đội chủ sân Old Trafford giành thắng lợi trong hai thương vụ này là con số không. Ngược về xa hơn, những Alan Shearer, Ronaldinho hay Eden Hazard đều khước từ cơ hội chơi bóng ở nửa đỏ thành Manchester. Paul Pogba hay Cristiano Ronaldo có lẽ là những ngôi sao gần nhất MU mời gọi thành công, nhưng cả hai đã và đang đánh mất chính mình tại ngôi nhà Old Trafford.

Điều này khiến những tân binh HLV Ten Hag chiêu mộ đến lúc này đều có trình độ thấp hơn so với kỳ vọng vốn có. Tyrell Malacia là một hậu vệ trái vẫn còn khá vô danh từ Feyenoord, tương tự là trường hợp của Lisandro Martinez, người mới chỉ khẳng định năng lực của mình qua vài mùa khoác áo Ajax. Christian Eriksen có lẽ là tân binh có danh tiếng nhất của MU mùa Hè này, nhưng tiền vệ người Đan Mạch vừa mới hồi sinh nửa mùa trước trong màu áo tân binh Brentford.

Chú thích ảnh
Thay vì mang về những bom tấn, MU chỉ thu được ba tân binh vốn có chất lượng ở mức trung bình

2. Mặt khác, điều này phản ánh chính sách chuyển nhượng có phần lỗi thời của MU và HLV Ten Hag: Lựa chọn những gương mặt thân quen và đã có những hiểu biết nhất định. Nhà cầm quân người Hà Lan từng làm việc cùng Martinez khi hai người còn ở Ajax, trong lúc Malacia là một gương mặt được HLV Ten Hag để ý trong quãng thời gian tranh tài tại giải VĐQG Hà Lan. Bản thân Eriksen không lạ gì Ajax bởi đây là nơi chắp cánh tài năng cho anh trước khi tiền vệ sinh năm 1992 này khẳng định tên tuổi ở Tottenham.

Hai mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của MU đang tạo ra những tranh cãi: Marko Arnautovic của Bologna và Adrien Rabiot của Juventus. Arnautovic chỉ vừa trở lại châu Âu sau quãng thời gian hai năm chơi bóng ở Trung Quốc cho Shanghai Port từ 2019 đến 2021. Điều này tạo ra những phản ứng gay gắt cho các CĐV MU vốn đã từng phải miễn cưỡng chấp nhận thương vụ Odion Ighalo dưới dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua trong một năm. Việc chiêu mộ một tiền đạo 33 tuổi như Arnautovic là một bước lùi trông thấy của MU trong công tác chuyển nhượng, khi các ông lớn châu Âu đều hướng đến tới những tiền đạo trẻ, có tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Tiền vệ Rabiot là mục tiêu không kém phần căng thẳng khác của MU. Chiêu mộ một tiền vệ mà Juventus hơn một lần tìm cách đẩy đi khi cho rằng mức lương cao ngất ngưởng của anh không xứng tầm với đóng góp trên sân cỏ liệu có ích gì cho đội chủ sân Old Trafford vốn đang nhận ra những phương án hiện thời như Fred hay Scott McTominay hoàn toàn không phù hợp với thứ bóng đá HLV Ten Hag mong muốn? Hoàn toàn có thể nhận định đây là một phương án B kém xa về chất lượng so với Frenkie de Jong, người MU đã tốn công tốn thời gian cả mùa Hè để theo đuổi trước khi nhận ra tiền vệ 25 tuổi này đóng chặt cánh cửa đến Old Trafford. Thói quen vô kỷ luật của Rabiot cũng đem đến rắc rối không nhỏ cho MU, cộng thêm việc người đại diện của anh chính là bà mẹ vốn sẵn sàng đưa ra những đòi hỏi không thỏa đáng cho con trai mình.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm