MU đang lãng phí 182 triệu bảng chỉ riêng cho các trung vệ

23/09/2020 22:14 GMT+7 | Man United

MU đã chi 182 triệu bảng để chiêu mộ 6 trung vệ nhưng hàng thủ của họ vẫn để lộ nhiều lỗ hổng

Jamie Carragher: ‘Pogba, Bruno Fernandes và Van de Beek là tử huyệt của MU’

Jamie Carragher: ‘Pogba, Bruno Fernandes và Van de Beek là tử huyệt của MU’

MU đang gặp vấn đề nghiêm trọng về chống phản công, và bộ ba Paul Pogba – Bruno Fernandes – Donny Van de Beek có thể là tử huyệt của Quỷ đỏ ở mùa giải này. Đó là những nhận định của cựu danh thủ Jamie Carragher trên Sky Sports. 

Thiếu tính gắn kết

MU vừa giành chiến thắng 3-0 trước Luton Town tại vòng 3 cúp Liên đoàn nhưng điều đó chẳng thể làm mọi người quên đi thất bại tủi hổ 1-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà cuối tuần trước. Đó là một trận đấu MU thi đấu như thể không có trung vệ nào.

Victor Lindelof là người mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của MU. Trong bàn đầu và bàn cuối, trung vệ Thụy Điển để các cầu thủ Crystal Palace đi bóng hết sức thỏa mái ở trước vòng cấm. Anh không hề có một động thái nào tỏ vẻ muốn tạo áp lực lên cầu thủ đối phương. Còn ở bàn thua thứ 2, Lindelof vô tình để bóng chạm tay. Một tình huống chỉ có thể trách Lindelof quá đen đủi.

Chú thích ảnh
Lindelof để các cầu thủ Crystal Palace thoải mái đi bóng

Trong khi đó, người đá cặp với anh, thủ quân Harry Maguire, cũng không thể hỗ trợ hay bọc lót được gì nhiều. Lindelof và Maguire thi đấu như 2 cá thể tách biệt, chẳng liên quan gì đến nhau trong đội hình của MU. Điều đó khiến hàng thủ MU lộ quá nhiều khoảng trống, lỗ hổng để bộ ba Jordan Ayew, Wilfried Zaha và Andros Townsend liên tục xuyên phá.

Có cũng như không

Trong đội hình hiện tại, MU đã phải bỏ tiền ra để chiêu mộ 6 trung vệ, bao gồm Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo và Chris Smalling. Những cái tên này đã tiêu tốn của MU 182 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Chris Smalling gần như đã không còn là người của MU. Anh chuyển tới Roma mùa trước theo dạng cho mượn và đang được nhiều CLB tại Serie A quan tâm. Cả Smalling lẫn MU đều hướng tới một lời chia tay trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Smalling nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa Hè 2020

Trong khi đó, Eric Bailly thường xuyên vật lộn với chấn thương. Số trận anh thi đấu ở Premier League mùa trước chỉ là 4 trận. Còn Phil Jones dường như chỉ có thể ra sân ở những trận cúp Liên đoàn. Cái tên cuối cùng là Marcos Rojo, người mùa trước cũng thi đấu theo dạng cho mượn tại Estudiantes LP (Argentina).

Chú thích ảnh
Bailly gặp quá nhiều chấn thương
Chú thích ảnh
Jones chỉ được tin tưởng ở những trận đấu nhỏ

Ngoài ra, MU còn 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình là Axel Tuanzebe và Teden Mengi. Trung vệ Tuanzebe được biết đến từ mùa giải 2016/17 nhưng cho tới nay vẫn chưa được tin tưởng cho một vị trí thường xuyên trong đội hình MU. Trong khi đó, Mengi hiện vẫn là một ẩn số của MU.

Nhìn lại, duy chỉ có Harry Maguire và Lindelof thi đấu thường xuyên cho MU. Thế nhưng, chất lượng họ đem lại thì chẳng thể yên tâm, đặc biệt là Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển trong nhiều trận đấu đã bộc lộ điểm yếu về tâm lý. Điều này ảnh hưởng tới sự tập trung và dễ tạo ra các tình huống, quyết định sai lầm không thể sửa chữa.

Chú thích ảnh
Tâm lý của Lindelof rất yếu

MU đang làm gì trên thị trường chuyển nhượng?

Từ đầu mùa Hè, MU đã theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund nhưng tới nay vẫn chưa thành công. Bản hợp đồng duy nhất của họ tới nay chỉ là tiền vệ Donny van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan là mẫu cầu thủ thiên về tấn công, chứ không phải phòng ngự.

Chú thích ảnh
MU luẩn quẩn với Sancho

Hiện tại, MU đang đàm phán với Porto để chiêu mộ hậu vệ trái Alex Telles. Trước đó theo Sky Sports tiết lộ, MU từng cố gắng liên hệ với Barca để hỏi mượn Ousmane Dembélé nhưng cầu thủ người Pháp nhất quyết ở lại Camp Nou.

Chú thích ảnh
Telles là mẫu hậu vệ xuất sắc trong tấn công

Có thể thấy, những vị trí MU hướng tới đều là vị trí tấn công. Nếu có phòng ngự cũng chỉ là bên cánh chứ không phải trung vệ, nơi thời điểm này bị đánh giá có nhiều vấn đề nhất trong đội hình.

MU đã bỏ ra 80 triệu bảng cho Harry Maguire mùa Hè trước, nhưng không đủ. Một mình Maguire không thể gồng gánh cả hàng phòng ngự. Công bằng mà nói, trung vệ người Anh chưa đạt tới đẳng cấp đó. Anh vẫn cần một người đá cặp chất lượng để cùng nhau xây dựng bức tường kiên cố trước khung thành De Gea.

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào 5/10. Nếu MU không thể bổ sung một cầu thủ trung vệ chất lượng, CĐV "Quỷ đỏ" có lẽ nên chuẩn bị đón thêm nhiều những trận đấu giống như Crystal Palace cuối tuần trước.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm