MU đang giống Man City của nhiều năm trước?

05/10/2022 19:53 GMT+7 | Man United

MU từng nghĩ rằng họ gần như đã có trong tay Erling Haaland, rồi bỏ lỡ Jude Bellingham theo cách tương tự. Họ không còn giữ được sức mạnh lôi kéo như cũ. Thay vào đó, họ vá víu và rồi định hình chính mình bằng những hàng thải từ Real Madrid.

MU: Ten Hag mắc sai lầm về chiến thuật và con người thế nào?

MU: Ten Hag mắc sai lầm về chiến thuật và con người thế nào?

HLV Erik ten Hag trả giá đắt với những sai lầm về chiến thuật và cách dùng người ở trận thua 3-6 của MU trước Man City.

Bàn thắng, hat-trick, kiến tạo- những thông số của Erling Haaland đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, hứa hẹn một sự nghiệp lừng lẫy của cầu thủ này trong màu áo Manchester City. Chỉ có một con số duy nhất không biến động. Đó chính là số tiền mà đội bóng áo xanh thành Manchester đã trả cho Dortmund để ký hợp đồng với Haaland.

Việc kích hoạt điều khoản mua đứt Haaland từ Dortmund cho thấy hoạt động kinh doanh cực kỳ tốt của Man City, và thành công đó được phản ánh rõ nét nhất qua những gì chân sút người Na Uy thể hiện ở Etihad hôm Chủ nhật.

Đã có lúc MU nghĩ rằng họ sẽ có chữ ký của Haaland. Ole Gunnar Solskjaer nói với các nhân viên tại MU rằng ông tin một thỏa thuận “đã nằm trong túi” sau khi bay đến Áo vào tháng 12 năm 2019 để nói chuyện với Haaland, khi đó đang khoac áo Red Bull Salzburg. Nhưng không giống như Dortmund, MU không sẵn lòng chấp nhận điều khoản “bán tiếp” (sell-on) cầu thủ trong tương lai, do người đại diện của Haaland yêu cầu. Vì thế, thay vì đến MU, Haaland chọn Dortmund.

Ba năm trôi qua, khi Haaland cân nhắc rời Dortmund, MU thậm chí còn không nằm trong suy nghĩ của cầu thủ này lúc cân nhắc điểm đến tiếp theo của sự nghiệp. Đây là điều đã được tiết lộ trong bộ phim tài liệu “Haaland: The Big Decision”. Tiền đạo 22 tuổi và cha anh, ông Alfie, đã sử dụng hệ thống tính điểm, xếp hạng các đội bóng theo đuổi mình để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Họ chọn Man City, đội đứng đầu trong số 7 câu lạc bộ. MU không xuất hiện trong số đó.

 

Chú thích ảnh
Haaland lập hat-trick vào lưới MU

    

Tình trạng tương tự có vẻ đang diễn ra với Jude Bellingham, ngôi sao đang lên của bóng đá Anh, mục tiêu mà MU thèm khát. Solskjaer đã đưa Sir Alex Ferguson đến để làm kinh ngạc Bellingham khi tiền vệ trẻ của Birmingham và cha mẹ của anh đến thăm Carrington vào tháng 3 năm 2020. Nhưng rồi chẳng có gì khác biệt. Bellingham cũng đã chuyển đến Dortmund và nhiều khả năng sẽ gia nhập Liverpool thay vì MU vào mùa hè năm sau.

Rõ ràng, MU đã không còn sử dụng được sức mạnh lôi kéo như trước. Và điều đó bị phơi bày một cách tàn nhẫn trong trận thảm bại 3-6 trước Man City.

Bất chấp mức chi kỷ lục của câu lạc bộ là 220 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, công cuộc tái thiết MU dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải trải qua một cuộc kiểm tra thực tế khốc liệt dưới bàn tay của Pep Guardiola.

Chẳng phai MU mua tệ. Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia và Antony đều đã góp phần cải thiện đội bóng. Chỉ là MU đã “đốt cháy tiền mặt” theo như lời Giám đốc điều hành Richard Arnold, để bám đuổi đội bóng hàng xóm. Nhưng sẽ còn một chặng đường rất dài phía trước.

Man City bây giờ giống như một đội bóng kiểu mẫu. Mỗi mùa hè, họ điều chỉnh đội hình vô địch với những sự bổ sung chất lượng như Haaland, giống như MU đã từng làm dưới thời Sir Alex Ferguson. Mặt khác, MU lại trông giống Man City của thời điểm sau khi được tập đoàn Abu Dhabi tiếp quản, đánh cược số tiền lớn với hy vọng lọt vào danh sách những đội có thành tích cao của bóng đá Anh.

 

Chú thích ảnh
Haaland đã có thể gia nhập MU năm 2009 nếu đồng ý điều khoản bán lại

  

MU hiện có ba ngôi sao cũ của Real Madrid là Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Casemiro. Họ đã có tổng cộng 14 chức vô địch Champions League và khiến MU phải trả 125 triệu bảng tiền lương. Ronaldo ngồi ghế dự bị ở Etihad, Casemiro vào sân trong nửa giờ cuối cùng, trong khi Varane tập tễnh rời sân sau hiệp 1 khắc nghiệt với 4 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Man City.

Ten Hag đã ký hợp đồng với Martinez và Antony từ câu lạc bộ cũ Ajax, tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng cả hai đều có giá tối đa. Antony có giá 82 triệu bảng và Martinez giá 55,3 triệu bảng, đắt hơn cả Haaland. Những thương vụ này đã đẩy chi tiêu của MU lên hơn 1 tỷ bảng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

MU giờ giống Man City của nhiều năm trước. Trận derby hôm Chủ nhật nhắc nhở Quỷ đỏ rằng họ vẫn còn một chặng đường rất dài để trở lại là câu lạc bộ hay nhất thành Manchester.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm