MU: Cứ gặp đội yếu là mắc bệnh 'sợ'

28/08/2019 21:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Crystal Palace chưa thể khẳng định có làm hại MU trong cuộc đua cho tấm vé dự Champions League mùa này hay không. Điều rõ ràng nhất là đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang loay hoay trước những đối thủ yếu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 quốc tế. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8.

Những mùa gần đây, các trận đấu tại Premier League thường diễn ra theo kịch bản: một đội chủ động kiểm soát bóng, dẫn dắt cuộc chơi đối đầu một đội phòng ngự chặt, hạn chế không gian chơi bóng của đối phương rồi chờ thời cơ phản công.

Cứ nhường bóng cho MU là thắng

Vậy MU nằm ở vị thế nào, tấn công hay phản công? Trận gặp Crystal Palace cuối tuần qua, thầy trò Solskjaer rõ ràng là đội chủ động. Những con số như tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%, hay dứt điểm tới 22 lần là minh họa rõ nét cho sự áp đảo của MU so với chỉ 5 cú sút của Crystal Palace. Rốt cuộc, MU lại là kẻ thua cuộc ngay trên sân nhà Old Trafford.

Bản chất của trận thua ấy là những sai lầm cá nhân khó có thể chấp nhận. Bàn thua đầu tiên, Victor Lindelof đã thua cuộc trong tình huống tranh chấp trên không với Jeffrey Schlupp. Còn ở bàn thua thứ hai trong những phút bù giờ, thủ thành David De Gea rõ ràng đã không khép góc gần.

Một trận thua tất nhiên chưa thể tạo ra bất cứ kết luận nào về mùa giải này của MU. Nhưng thầy trò Solskjaer cần lưu ý một xu hướng đáng lo ngại: MU tỏ ra thất thế trong những trận đấu mà mình chủ động nắm cuộc chơi. 11 trong 32 trận đấu dưới thời Solskjaer, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của MU ở mức hơn 60%. Kết quả 11 trận đấu ấy ra sao? Đội chủ sân Old Trafford thắng 5, hòa 3 và thua 3. Nhiều người sẽ không nhận ra bất cứ dấu hiệu đáng lo ngại nào. Vậy thì chú ý 4 trong 5 chiến thắng ấy diễn ra vào thời điểm Solskjaer còn đóng vai trò HLV tạm quyền trong dịp Giáng Sinh năm ngoái, trước khi MU bước vào giai đoạn tập huấn giữa mùa giải ở Dubai.

MU, bong da, tin bóng đá hôm nay, Chuyển nhượng MU, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Luke Shaw, Sanchez, MU bán Sanchez, Sanchez tới Inter, Brandon Williams, Fred, Martial
Điều đáng lo ngại là các đối thủ yếu không còn sợ MU như trước nữa, nhờ vào cơ hội từ việc kiểm soát bóng ít hơn đội bóng áo đỏ

Kể từ lúc đó, chưa bao giờ MU tạo cảm giác yên tâm trong mỗi trận đấu họ chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Từ mùa trước đến mùa này, những Burnley, Wolves, Huddersfield, Cardiff City và Crystal Palace lần lượt có được kết quả từ hòa đến thắng nhờ cách chơi nhường thế trận cho thầy trò Solskjaer. Các đối thủ dưới cơ ở Premier League chắc chắn sẽ học theo xu hướng khi đá với MU: hãy để cho MU có bóng trong chân, họ không bao giờ biết cách đánh bại bạn.

Căn bệnh đáng lo ngại của MU

Ngược lại, cố gắng kiểm soát bóng thật nhiều thì không khác gì miếng mồi ngon để MU xơi thịt. Chelsea, West Ham và Reading, những đội bóng hành quân tới Old Trafford từ đầu năm tới giờ, đều đã phải rời đi với kết cục ê chề. MU chỉ có 8 trận kiểm soát bóng dưới 40%, nhưng lại thắng tới 4 và hòa 1. Những chiến thắng đáng nhớ khi ở thế phản công của MU là trận gặp PSG ở Champions League, Arsenal ở Cúp FA, cũng như hai thắng lợi khác trước Tottenham mùa trước và Chelsea mùa này ở Premier League. Thêm một thống kê khác: 28 trận gần nhất dưới thời Solskjaer, MU có 14 trận kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, và chỉ thắng 4. 14 trận còn lại để đối thủ lấn lướt về thời lượng có bóng trong chân, thầy trò Solskjaer thắng tới 9 trận.

Điều này đặt ra dấu hỏi: làm thế nào để định dạng MU dưới thời Solskjaer? Đó có lẽ là một đội bóng phù hợp với thứ bóng đá nhanh, trực diện, phản công, hơn là thứ bóng đá nặng về kiểm soát bóng và chủ động như vị HLV người Na Uy mong muốn. Kiểu đá ấy sẽ phù hợp trong các trận đấu lớn, khi đối thủ muốn thể hiện đẳng cấp bằng việc chiếm lấy bóng trong chân, như trận gặp PSG hồi tháng Ba. Có điều, mùa này MU sẽ không có nhiều cơ hội như thế ở Premier League hay Europa League. Họ chỉ có thể gặp 5 đội có vị thế ngang bằng hoặc hơn mình, vậy còn 14 đội còn lại thì sao? Hãy nhìn vào kình địch cùng thành phố Man City và thấy rõ sự đối lập. Thầy trò Pep Guardiola rõ ràng đề cao lối đá kiểm soát bóng, nhưng vẫn có sự linh hoạt cần thiết ở mặt trận tấn công nhằm phá vỡ bất cứ hàng thủ lùi sâu và có tổ chức ở Premier League.

Thế nên hội chứng sợ đội yếu, hay nói cụ thể hơn là sợ những đội bóng chơi lùi sâu và không chịu chủ động cầm bóng, là một căn bệnh đáng lo ngại của MU dưới thời Solskjaer. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng giành vé trở lại Champions League mùa sau của MU, như những gì đã thấy ở trận gặp Crystal Palace.

71 Trận gặp Crystal Palace cuối tuần qua, tỷ lệ kiểm soát bóng của MU lên tới 71%.

14 Trong 14 trận gần nhất kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, MU chỉ mang về 4 chiến thắng.

5 Tính từ đầu năm đến giờ, đã có 5 đội bóng ở Premier League giành được kết quả từ hòa tới thắng khi kiểm soát bóng ít hơn MU.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm