MU có Giám đốc điều hành mới, Ed Woodward đã chốt ngày ra đi

07/01/2022 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Ed Woodward sẽ chính thức từ chức Phó Chủ tịch điều hành của MU vào ngày 1/2/2022 và ông Richard Arnold sẽ trở thành GĐĐH mới của Quỷ Đỏ.

 

MU phải trả gấp 4 lần phí giải phóng hợp đồng nếu muốn có Haaland?

MU phải trả gấp 4 lần phí giải phóng hợp đồng nếu muốn có Haaland?

MU có thể phải trả đến 250 triệu, tức là gấp 4 lần phí giải phóng hợp đồng của Erling Haaland ở Dortmund, để có sự phục vụ của chân sút người Na Uy.

Lúc đầu ông Ed Woodward dự kiến sẽ rời vị trí của mình vào tháng 4 năm nay nhưng đã quyết định ra đi sớm hơn sau khi anh em nhà Glazers chọn ông Arnold làm người kế nhiệm.

Woodward đã nói với chuyện với đồng Chủ tịch MU Joel Glazer và thống nhất rằng tốt nhất là ông nên ra đi sớm để tạo điều kiện cho ông Arnold làm quen với công việc mới ở Old Trafford.

MU, chuyển nhượng MU, tin MU, tin tức MU, Julian Alvarez, MU chiêu mộ Julian Alvarez, Ruben Neves, Rangnick, Ronaldo, bóng đá Anh, bong da hom nay
Ông Ed Woodward sắp rời vị trí Phó Chủ tịch điều hành MU

Thông báo về thời điểm ông Woodward rời vị trí của mình được đưa ra trong bối cảnh MU đang xếp hạng 7 ở giải Ngoại hạng còn HLV tạm quyền Ralf Rangnick đang gặp khó khăn với sứ mệnh giúp MU tránh trải qua một mùa giải trắng tay nữa.

Ông Woodward thay ông David Gill đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành MU từ 2013. Dưới thời Woodward, MU đã chứng kiến 4 HLV đến rồi đi cho tới lúc này.

Đầu tiên là David Moyes thay thế sir Alex nhưng ông Moyes chỉ trụ được 10 tháng trên ghế nóng trước khi bị sa thải. Sau David Moyes, MU lần lượt bổ nhiệm Louis van Gaal, Jose Mourinho rồi Ole Gunnar Solskjaer nhưng tất cả đều thất bại với sứ mệnh đưa Quỷ Đỏ trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Cùng với những thất bại trong việc tìm cho MU một HLV có thể giúp đội bóng phục sinh, ông Woodward cũng đã thực hiện nhiều vụ chuyển nhượng tốn kém nhưng không đạt hiệu quả mong muốn.

Có thể kể ra những ngôi sao MU đã chiêu mộ dưới thời ông Woodward và hầu hết chơi không đạt kỳ vọng như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Juan Mata, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Harry Maguire, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez hay mới nhất là Cristiano Ronaldo.

Mua sắm tốn kém như vậy như MU đã trải qua 8 năm liên tiếp không thể vô địch Ngoại hạng Anh và chắc chắn mùa này họ cũng không thể vô địch.

Thực tế thì triều đại của ông Ed Woodward ở MU đã đi đến hồi kết từ tháng 4 năm nay khi ông gây tranh cãi dữ dội với việc ủng hộ top 6 Ngoại hạng Anh gia nhập Super League, giải đấu ly khai vốn bị fan MU kịch liệt phản đối.

Woodward sau đó nói rằng ông buộc phải rời vị trí của mình ở MU vì không có lựa chọn nào khác do không lường được kế hoạch đưa MU gia nhập Super League của mình lại bị phản đối gay gắt đến thế.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm