MU: Chiến thắng, nhưng vẫn đầy ưu tư

31/08/2021 20:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Wolves giúp thầy trò Solskjaer lạc quan về hành trình của mình sau 3 vòng mở màn. Nhưng để duy trì năng lực trong một cuộc đua dài hơi, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn nhiều việc phải làm.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bồ Đào Nha vs Ireland, Pháp vs Bosnia. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. 

Nếu nhìn theo khía cạnh lạc quan, đội chủ sân Old Trafford đã khởi đầu mùa giải tương đối lý tưởng. 7 điểm sau 3 trận cùng 7 bàn thắng là một bước tiến rõ ràng so với mùa trước, khi MU hứng chịu hai thất bại trong ba trận mở màn trước Crystal Palace và Tottenham. Việc MU thiết lập kỷ lục bất bại mới trên sân khách (28 trận) cũng là một dấu mốc đáng chú ý khác.

Không cần đá hay, chỉ cần Greenwood tỏa sáng

Trong lúc chờ đợi ngày Cristiano Ronaldo có trận đấu đầu tiên sau khi trở lại Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, thầy trò Solskjaer vẫn còn đó những khoảnh khắc xuất thần của Mason Greenwood để dẫn đường. Anh là cầu thủ MU duy nhất ghi bàn trong cả ba trận đầu mùa. Thật dễ dàng nhìn thấy tính quan trọng trong những bàn thắng của chân sút 19 tuổi này. Chính Greenwood cứu lấy MU khỏi một thất bại ê chề trên sân St.Mary của Southampton, rồi lại là anh giải quyết trận đấu bằng một pha dứt điểm ở cự ly hẹp, mang về bàn thắng định đoạt số phận trận đấu gặp Wolves trong một buổi chiều thầy trò Solskjaer cho thấy những bí bách trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ sân Molineux.

Những bước chạy của Greenwood chẳng hề cho thấy bất cứ lo lắng nào về sự hiện diện của Cristiano Ronaldo ở sân Old Trafford. Phong độ ghi bàn của chân sút 19 tuổi này sẽ làm gia tăng cơ hội trụ vững cho anh trong đội hình xuất phát ở những trận đấu tiếp theo. Sự đa năng của Greenwood, người có thể chơi tốt từ vị trí tiền đạo cánh lẫn trung phong, sẽ giúp HLV Solskjaer có thêm những phương án trong việc lựa chọn công thức phù hợp cho hàng công MU.

Còn với cá nhân HLV Solskjaer, chỉ có những chiến thắng mới làm vị HLV người Na Uy yên tâm hơn trong việc nâng tầm mục tiêu. Một đội bóng đã mua về những Raphael Varane, Jadon Sancho hay Cristiano Ronaldo như MU chắc chắn phải đi săn những danh hiệu. Thêm một mùa giải chỉ làm kẻ đứng nhì nữa sẽ đẩy tương lai của HLV Solskjaer vào tình thế đầy bất trắc. Ít nhất, khởi đầu tốt là chìa khóa để ông cùng các học trò sẵn sàng cho tháng Chín, thời điểm chiều sâu nhân sự MU sẽ được thử thách rõ ràng hơn cả. Đó có thể là thời điểm giá trị siêu sao của Cristiano Ronaldo sẽ được phát huy trong lần thứ hai khoác áo nửa đỏ thành Manchester.

Chú thích ảnh
Đằng sau chiến thắng Wolves, MU vẫn còn những nỗi lo về hàng tiền vệ cũng như tìm chỗ đứng phù hợp cho Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo đem đến cơn đau đầu cho Solskjaer

Tất nhiên bầu trời MU không chỉ toàn màu hồng. Nếu không có bàn thắng quý như vàng của Greenwood, HLV Solskjaer sẽ phải hứng chịu những chỉ trích về cách lựa chọn nhân sự của mình. Việc kéo Paul Pogba về đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred chắc chắn là một trong những quyết định mang đến tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Pogba chưa bao giờ tỏ ra phù hợp nếu phải đá cặp tiền vệ trung tâm với một đối tác nào đó, điều tất cả đã nhìn thấy trong suốt sự nghiệp thi đấu của anh từ cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Tuyển thủ 28 tuổi này chỉ hợp với một trong hai phương án nhân sự: 1) đá như một số 8 trong hàng tiền vệ ba người, 2) chơi lệch trái trong hàng công ba người, giải pháp MU đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Còn Fred? Việc phải một mình gánh vác nhiệm vụ đánh chặn trung tuyến cũng vượt tầm năng lực của tuyển thủ người Brazil. Không phải ngẫu nhiên những trận đấu anh chơi tốt thường diễn ra khi chơi cạnh một tiền vệ đánh chặn khác, cụ thể là Scott McTominay. Bố trí Fred đá cặp Pogba, trên lý thuyết là một sự cân bằng công-thủ, nhưng những gì đã thấy trên sân lại khiến MU hoàn toàn không thể làm chủ tuyến giữa.

Có điều, Solskjaer không muốn MU đá hai tiền vệ phòng ngự khi đã có CR7 trong tay. Làm thế nào để đưa Cristiano Ronaldo vào đội hình vốn đã quá dày các lựa chọn cho những vị trí trên hàng công, từ Pogba, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Daniel James? Việc HLV Solskjaer sắp xếp vị trí nào cho CR7 sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc hàng công MU. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha đá trung phong, Pogba vẫn sẽ trở lại vị trí tiền đạo lệch trái yêu thích, nơi anh đang cống hiến 5 đường kiến tạo trong giai đoạn đầu mùa. Ngược lại, nếu vị HLV người Na Uy muốn CR7 đá dạt biên như thời của người thầy Sir Alex Ferguson, Pogba không còn lựa nào khác là phải thích nghi trở lại với vị trí tiền vệ trung tâm. Một bài toán hứa hẹn sẽ còn lấy đi nhiều nơ-ron thần kinh của HLV Solskjaer từ nay cho đến trận đấu tiếp theo gặp Newcastle vào ngày 11/9 tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm