MU: Bruno Fernandes đáng sợ nhờ lối chơi mạo hiểm

11/01/2021 22:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi là cầu thủ mạo hiểm. Lúc nào tôi cũng muốn mạo hiểm và sẽ luôn như vậy", Bruno Fernandes nói hồi tháng 7/2020.

Bruno Fernandes: Quả bóng Vàng tương lai của MU?

Bruno Fernandes: Quả bóng Vàng tương lai của MU?

MU nhiều năm qua đã đi tìm một người có thể kế thừa Cristiano Ronaldo ở bên cánh nhưng với Bruno Fernandes, họ có thể đạt được những điều tương tự

Từ đó đến nay tuyển thủ Bồ Đào Nha càng ngày càng nổi bật ở MU và anh ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả thi đấu của Quỷ Đỏ.

Thực tế trong số 33 bàn thắng MU ghi ở giải Ngoại hạng từ đầu mùa thì Bruno tham gia trực tiếp vào 18 bàn.

Cuộc ngược dòng trong hiệp 2 của MU trong trận đấu mới đây với West Ham sau khi Bruno được tung vào sân là minh chứng hoàn hảo cho khác biệt của MU khi có và không có Bruno trên sân.

Nhưng Bruno không đơn thuần là một tiền vệ kiến tạo tầm cỡ thế giới, là người sở hữu kỹ thuật cơ bản hoàn hảo như Toni Kroos hay Kevin De Bruyne. Anh tự coi mình là cầu thủ có lối chơi mạo hiểm và chính điều đó biến anh thành tài năng khác biệt.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes ưa thích lối chơi mạo hiểm

Những ai để ý kỹ Bruno thi đấu sẽ nhận thấy mỗi đường chuyền "vi diệu" của anh thường kẹp giữa 2 đường chuyền thảm họa mà một cầu thủ ở đẳng cấp như anh vốn hầu như không bao giờ mắc phải.

Có khi đẹp đẽ, có khi không nhưng lối chơi kiểu "được ăn cả, ngã về không" ấy rất thịnh hành ở Châu Âu.

Số liệu của Whoscored cho thấy trong số 11 cầu thủ có tối thiểu 37 đường chuyền quan trọng ở top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu tính tới trước cuối tuần này thì Bruno là người có tỷ lệ chuyền chính xác thấp nhất, chỉ đạt 75,8%.

Mason Mount của Chelsea là người chuyền chính xác nhất, đạt tỷ lệ 86.6%. Nhưng có điều thú vị là những cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp dưới 80% như Bruno đều là các tiền đạo gồm Thomas Muller của Bayern Munich, Memphis Depay của Lyon hay Iago Aspas của Celta Vigo.

Đó đều là những cầu thủ đá cao ở những vị trí đòi hỏi phải mạo hiểm vì họ thường xuyên bị hậu vệ đối phương phong tỏa. Trong khi đó, Bruno không buộc phải mạo hiểm mà anh có thể lùi xuống nếu cơ hội không mở ra nhưng thay vì lùi xuống, anh lại chọn dâng cao và chơi mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội.

So với De Bruyne, người chơi cùng vị trí, thì tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Bruno thấp hơn 5%. Dù khác biệt đó không lớn nhưng nó vẫn cho thấy cách tiếp cận trận đấu của hai cầu thủ khác nhau thế nào.

Dù lối chơi của Bruno có phần hơi lạ, nhất là trong kỷ nguyên mà các CLB hàng đầu thường coi việc cầm bóng là quan trọng hơn tất cả nhưng rất khó phủ nhận hiệu quả trong lối chơi của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bằng chứng là tính riêng trong tháng 12/2020, lối chơi mạo hiểm đã giúp Bruno ghi được 3 bàn thắng và có 4 kiến tạo cho MU.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm