MU bối rối vì Pochettino và Ten Hag bị loại sớm ở Cúp C1

17/03/2022 09:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU hiện tại vẫn chưa thể bổ nhiệm HLV mới trong khi các ứng viên hàng đầu của họ đều bộc lộ những vấn đề.

 

MU đầy rẫy vấn đề, phục sinh được không?

MU đầy rẫy vấn đề, phục sinh được không?

MU đã bị loại ở cúp C1, coi như trải qua một mùa giải trắng tay nữa. Họ có quá nhiều vấn đề đến mức khó có thể trở lại đỉnh cao trong một sớm một chiều.

Các CĐV MU đã nhận tin buồn vào tuần này khi chứng kiến đội bóng con cưng của họ bị Atletico Madrid loại khỏi Cúp C1. Kể từ sau khi giành chức vô địch Cúp C2 2017, MU đã trải qua 5 năm trắng tay. Tương lai của đội bóng chủ sân Old Trafford là rất mờ mịt ở thời điểm này, khi mà họ vẫn chưa bổ nhiệm HLV mới. Erik ten Hag (Ajax) và Mauricio Pochettino (PSG) được xem là những ứng viên nặng ký cho ghế HLV của MU, nhưng họ đều gây thất vọng tại vòng 1/8 Cúp C1. PSG của HLV Pochettino đã bị Real Madrid loại ở vòng 1/8, trong khi đó, Ajax của HLV Erik ten Hag cũng chung số phận.

Trong khi đó, HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã không thể giúp MU giành được thành công như mong đợi. Thậm chí gần đây một thống kê được đưa ra rằng MU của Rangnick có khởi đầu tệ hơn cả thời của HLV David Moyes và Ole Gunnar Solskjaer. Tỉ lệ chiến thắng của MU sau 19 trận đầu dưới thời Rangnick chỉ là 47%, trong khi dưới thời Ole, tỉ lệ chiến thắng của đội bóng lên tới 74%.

Chú thích ảnh
Cả Erk ten Hag, Rangnick và Pochettino đều bị loại ở vòng 1/8 Cúp C1

Sau thất bại trước Atletico Madrid, ông Rangnick khó có thể trở thành HLV chính thức của đội bóng. Lúc này, MU của Rangnick thậm chí đang đối mặt với viễn cảnh không giành được vé dự Cúp C1 mùa sau khi mà Arsenal đang nắm lợi thế ở cuộc đua Top 4.

Rõ ràng, việc lựa chọn HLV mới cho MU lúc này đã trở thành bài toán khó khăn với ban lãnh đạo CLB. Những lựa chọn tưởng chừng sáng giá như Pochettino hay Erik ten Hag đều bộc lộ vấn đề trong thời gian gần đây.

HLV Pochettino đã gây thất vọng khi đội bóng của ông để cho Real Madrid ngược dòng tại Cúp C1. HLV người Argentina có bề dày thành tích trong việc phát triển các cầu thủ trẻ và chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Tuy nhiên Tottenham dưới sự dẫn dắt của ông lại thường thi đấu kém cỏi ở những trận đấu lớn. Bản thân Pochettino cũng chưa bao giờ giành được danh hiệu lớn ở Tottenham bởi họ thường gục ngã ở những trận đấu quyết định. Tại PSG, ông Pochettino tiếp tục đi vào vết xe đổ đó dù sở hữu đội hình đầy ắp ngôi sao. Có vẻ như Pochettino cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân và trở thành HLV xuất sắc hơn. Việc bổ nhiệm Pochettino vào Hè năm nay chắc chắn sẽ mang lại rủi ro lớn cho MU.

Trong khi đó, Erik ten Hag cũng gây ấn tượng với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt ở Ajax và một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. HLV 52 tuổi được cho là phù hợp với MU, giống như Pochettino. Tuy nhiên ông Ten Hag cùng với Ajax đã bị loại một cách đáng quên ở vòng 1/8 Cúp C1 mùa này.

Việc cả 2 ứng viên cho ghế HLV của MU đều bị loại ở vòng 1/8 Cúp C1 chắc chắn sẽ gây ra cơn đau đầu cho CEO MU, Richard Arnold cùng ban lãnh đạo CLB.

Cả Erik ten Hag và Pochettino đều không phải những HLV có bảng thành tích đồ sộ. Ông Ten Hag mới chỉ giành 2 danh hiệu ở giải VĐQG Hà Lan và có những lo ngại về khả năng giành được thành công của HLV này tại Ngoại hạng Anh.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu MU tìm kiếm những ứng viên khác cho ghế HLV. Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid, cũng được xem là phù hợp với tiêu chí của MU. Nhà cầm quân người Argentina đã giành 2 chức vô địch La Liga, 2 Cúp C2 và 2 lần vào chung kết Cúp C1. Ông Simeone là HLV có tính cách mạnh mẽ, nổi tiếng với việc khai thác tài năng của những cầu thủ trong đội hình và thiết lập đội bóng với hàng thủ chắc chắn.

MU đang bị 'hạn hán' danh hiệu tồi tệ nhất trong 40 năm

MU đang bị 'hạn hán' danh hiệu tồi tệ nhất trong 40 năm

Man United đang có mùa giải và chuỗi ngày "hạn hán" danh hiệu đáng buồn nhất trong 40 năm gần đây sau khi bị loại khỏi cúp C1 bởi Atletico Madrid

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng MU có thể lợi dụng tình hình của Chelsea để thuyết phục HLV Thomas Tuchel cập bến Old Trafford. Chelsea đang đối mặt với cuộc suy thoái về tài chính sau khi chủ sở hữu Abramovich bị chính phủ Anh trừng phạt và CLB cũng bị liên lụy. Tuy nhiên lúc này, MU khó lòng có thể mời HLV người Đức rời Chelsea để tới CLB.

Chú thích ảnh
HLV có thể quay sang những mục tiêu khác như Tuchel và Simeone

Ban lãnh đạo của MU biết cách điều hành ổn thỏa công việc kinh doanh nhưng họ lại lúng túng trong việc “chọn mặt gửi vàng”. MU đã để vuột cơ hội thay thế HLV Solskjaer bằng Antonio Conte khi HLV người Ý chưa tìm được bến đỗ. Để rồi sau đó, Tottenham đã nhảy vào và giành sự phục vụ của HLV Conte. Cho tới nay, việc MU bỏ qua Conte vẫn là một quyết định gây khó hiểu. Sau khi sa thải Solskjaer, MU phải mất một thời gian để đưa về Rangnick, HLV kém danh tiếng hơn nhiều so với Conte.

Cựu tiền vệ MU, Paul Scholes đã chỉ trích quyết định bổ nhiệm Rangnick và cho rằng Diego Simeone có thể làm tốt hơn nhiều so với HLV người Đức.

“Điều đầu tiên MU nên làm để tiến gần với chức vô địch giải đấu này là bổ nhiệm một HLV thích hợp. Nếu Simone dẫn dắt MU, đội bóng hoàn toàn có thể vượt qua vòng 1/8”, Paul Scholes phát biểu.

CEO Arnold và giám đốc thể thao John Murtough sẽ là 2 người đưa ra quyết định bổ nhiệm HLV mới của MU. Tuy nhiên cả 2 đã lúng túng trong việc tìm kiếm người thay thế Solskjaer và hệ quả là MU đã không có sự đầu tư nào về mặt nhân sự trong tháng Giêng để phục vụ cho cuộc đua ở Ngoại hạng Anh và việc chinh chiến tại Cúp C1.

MU đã tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc trong những năm qua mà vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao, trong khi Chelsea cho thấy việc bổ nhiệm 1 HLV thích hợp (Tuchel) có thể giúp đội bóng giành được thành công nhanh chóng. Bất kể thế nào, MU không thể tiếp tục mắc sai lầm ở việc bổ nhiệm HLV trong mùa Hè này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm