M.U bị loại bởi đội bóng của Lampard, Mourinho chỉ trích thái độ thi đấu của cầu thủ

26/09/2018 07:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Hai trận đấu liên tiếp, M.U đều thua cuộc dù đã có bàn thắng dẫn trước. Jose Mourinho thừa nhận ông cảm thấy chán nản với thái độ thi đấu của các học trò.

M.U 2-2 (pen 7-8) Derby County: Romero dính thẻ đỏ, M.U bị loại khỏi Cúp Liên đoàn

M.U 2-2 (pen 7-8) Derby County: Romero dính thẻ đỏ, M.U bị loại khỏi Cúp Liên đoàn

M.U đã bất ngờ nhận thất bại trước đội bóng Derby County của Frank Lampard ở Cúp Liên đoàn Anh mùa này.

Khi nỗi buồn trận hoà như thua trước đối thủ mới lên hạng Wolverhampton ở Premier League còn chưa nguôi, M.U đón nhận thêm cú sốc ở đấu trường League Cup. Derby County tưởng chừng là đối thủ M.U có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng điều khó tin đã xảy ra ngay trên thánh địa Old Trafford. M.U khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Juan Mata ngay phút thứ 3 nhưng vất vả chống đỡ khi bị dẫn ngược ở hiệp 2 và mất người khi thủ thành Romero bị truất quyền thi đấu. Fellaini cứu M.U với bàn gỡ hoà 2-2 ở phút bù giờ.

Chú thích ảnh
M.U thua cuộc trên chấm phạt đền

Trận đấu bước vào loạt sút luân lưu cân não. Sau 7 lượt đá, 14 cầu thủ của 2 đội đều thực hiện thành công. Ở lượt đá thứ 7, Phil Jones không thắng được thủ môn của Derby County. M.U thua chung cuộc 7-8 và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Phát biểu sau trận, Mourinho chê trách việc các học trò đã không định đoạt được trận đấu dù có cơ hội.

“Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ trong hiệp 1. Trong giờ nghỉ, tôi đã nhắc lại những gì tôi đã nói ở trận đấu gần nhất. Phòng thay đồ của đối thủ đang tràn ngập niềm tin và chúng ta cần kết thúc trận đấu sớm. Nhưng rồi chúng tôi đã không làm được. Sự thật là trong hiệp 2 đối phương đã khởi đầu tốt hơn chúng tôi. Chiếc thẻ đỏ khiến tình hình khó khăn hơn với M.U dù chúng tôi có nhóm cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Về đá luân lưu, sau loạt thứ 6 và thứ 7, tôi biết chúng tôi sẽ gặp vấn đề với Phil Jones và Eric Bailly”.

Clip M.U thua Derby County tại Cúp Liên đoàn Anh

Trong khi đó, Frank Lampard thừa nhận chiến thắng trước M.U là một trong những thành tựu của anh trong sự nghiệp cầm quân chỉ mới kéo dài 3 tháng.

“Đến Old Trafford, đối đầu với Mourinho và những cầu thủ hàng đầu, đánh bại họ là cảm giác thực sự khó tả. Tôi đã bị sốc theo chiều hướng tích cực. Một màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng. Cái cách chúng tôi vượt qua họ ở loạt đấu penalty khiến tôi rất tự hào. Kết quả đã nói lên tất cả. Thử thách tiếp theo của chúng tôi là Bolton. Mục tiêu của chúng tôi là đến Premier League”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm