M.U bạo chi 200 triệu bảng để mua 4 'kèo trái'

28/11/2017 06:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Mirror, M.U sẽ chiêu mộ 4 cầu thủ thuận chân trái vào Hè năm sau để tăng sự cân bằng cho hàng công của họ.

Ashley Young đang là sự lựa chọn số một của Jose Mourinho ở vị trí hậu vệ cánh trái. Marcus Rashford và Anthony Martial đã được Jose Mourinho luân phiên sử dụng ở phía trước. Trong đó, Rashford là cầu thủ thuận chân phải. Chính điều này đã khiến Mourinho lo ngại rằng M.U đang bị mất cân bằng và ông muốn bổ sung 4 cầu thủ cho cánh trái của “Quỷ đỏ”.

Đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn giữ nguyên mối quan tâm với hậu vệ trái của Tottenham, Danny Rose cũng như Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Bên cạnh đó, M.U cũng đang xem xét khả năng chiêu mộ Gareth Bale, cầu thủ chạy cánh của Real Madrid, bất chấp cầu thủ này liên tục bị chấn thương hành hạ trong những mùa giải gần đây.

Tiền vệ của Arsenal, Mesut Oezil cũng đã lọt vào mắt xanh của M.U. Cầu thủ người Đức sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa giải này và được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài vào tháng Giêng năm sau.

Gareth Bale
4 kèo trái mà M.U muốn chiêu mộ: Gareth Bale, Danny Rose, Mesut Oezil và Antoine Griezmann

Jose Mourinho muốn CLB chi nhiều tiền hơn nữa để mua sắm cầu thủ nhằm cạnh tranh với Man City. Theo thống kê thì trong TTCN mùa Hè 2017, Man City đã tiêu nhiều hơn M.U 79,6 triệu bảng. Dù Mourinho muốn mua một cầu thủ kèo trái nhưng “Quỷ đỏ” đã không mua được Ivan Perisic, cầu thủ chạy cánh của Inter và bị Real Madrid từ chối bán Gareth Bale.

Để mang về những mục tiêu trên, M.U có thể chi tới 200 triệu bảng, tức là vượt qua mốc 152 triệu bảng mà họ đã chi ra trong TTCN vào Hè 2014, khi Van Gaal đảm nhiệm vai trò HLV ở CLB.

TIẾT LỘ: M.U là đội trả lương cho các cầu thủ cao nhất Premier League

TIẾT LỘ: M.U là đội trả lương cho các cầu thủ cao nhất Premier League

Theo nghiên cứu mới nhất, Man United là CLB trả lương trung bình mỗi tuần cho các cầu thủ cao nhất ở Premier League. Đây là điều không mấy bất ngờ bởi Quỷ đỏ sở hữu khá nhiều ngôi sao chất lượng trong đội hình.

Một điều đáng lưu ý là Ashley Young không phải là cầu thủ có sở trường đá ở vị trí hậu vệ trái. Những hậu vệ trái thực thụ của M.U là Luke Shaw và Daley Blind đã bị Mourinho loại khỏi đội hình ở trận thắng trước Brighton vào cuối tuần trước. Đội bóng chủ sân Old Trafford cũng chưa kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Blind và Shaw. Hai cầu thủ này sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè năm sau, trong đó Shaw được cho là không có ý định rời M.U trong mùa Đông. M.U có thể sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn với Shaw để tránh cảnh mất trắng anh. Tuy nhiên họ có thể bán Shaw vào TTCN mùa Hè 2018 để dọn chỗ cho những cầu thủ mới.

Gareth Bale, mục tiêu của M.U, mới chỉ đá chính 9 trận ở mùa giải này cho Real Madrid và anh được sử dụng chủ yếu ở cánh phải. Antoine Griezmann thì đã từ chối sang M.U vào Hè năm nay sau khi Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng, nhưng cầu thủ người Pháp có thể ra đi vào tháng Giêng năm sau. Mức phí giải phóng hợp đồng của anh là 89,4 triệu bảng.

Ngoài cánh trái ở đội hình M.U, Mourinho cũng đang gặp vấn đề ở cánh phải do Marcus Rashford, Jesse Lingard và Juan Mata đều thi đấu không tốt. Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ được mua về đá ở cánh phải, đã được kéo vào chơi ở vị trí cầu thủ số 10.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm