MU: 200 triệu bảng cho Harry Kane là quá đắt đỏ

12/04/2020 16:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tin tức về việc tiền đạo Harry Kane có thể chuyển tới MU với giá 200 triệu bảng đang gây chấn động ở xứ Sương mù. Tuy nhiên MU có cần chi ra số tiền kỷ lục để mua Harry Kane vào Hè năm nay?

Tin bóng đá MU 12/4: MU đàm phán với đại diện James Rodriguez. Tranh sao 16 tuổi với Liverpool

Tin bóng đá MU 12/4: MU đàm phán với đại diện James Rodriguez. Tranh sao 16 tuổi với Liverpool

MU đàm phán với đại diện James Rodriguez. Tranh sao 16 tuổi với Liverpool. Pogba báo tin vui cho MU. Huyền thoại tin Sanchez sẽ bùng nổ trở lại. Tin bóng đá MU. Tin tức bóng đá hôm nay.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin chủ tịch Tottenham, Daniel Levy sẽ bán tiền đạo Harry Kane cho MU với giá 200 triệu bảng để trang trải khoản nợ 637 triệu bảng từ việc xây sân vận động và khoản nợ khác là 83 triệu bảng liên quan đến những vụ mua sắm trước đó của Spurs. Harry Kane từ lâu đã được coi là chân sút đẳng cấp của Premier League, nhưng liệu MU có nên chi 200 triệu bảng để sở hữu anh?

Thực chất, câu hỏi MU có nên mua Harry Kane đã được đặt ra từ trước đó, khi mà tiền đạo của Tottenham đã bóng gió nói về khả năng ra đi để tìm kiếm danh hiệu. Cựu cầu thủ của Tottenham, Danny Murphy mới đây cho rằng MU cần phải chiêu mộ Harry Kane bằng mọi giá: “MU đang tiến gần hơn tới việc trở thành kể thách thức danh hiệu ở Premier League và Champions League hơn nhiều người nghĩ. Giờ đây, họ cần mảnh ghép cuối cùng là 1 tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nếu Tottenham chấp nhận bán Harry Kane, ngay cả với mức giá kỷ lục, MU nên mua ngay cậu ta. Sẽ là điên rồ nếu như MU bỏ lỡ cơ hội này”.

Chú thích MU, manchester united, bóng đá, bong da, harry kane, chuyển nhượng MU, tin tức MU, bóng đá hôm nay, Tottenham
Tottenham có thể bán Harry Kane với giá 200 triệu bảng

Tuy nhiên nếu MU tiêu tốn 200 triệu bảng để mua Kane, họ sẽ không thể bổ sung nhân sự ở những vị trí khác. HLV Solskjaer dự kiến sẽ đưa về ít nhất 1 tiền vệ và 1 cầu thủ chạy cánh nữa trong mùa Hè năm nay. Đó là lý do vì sao mà MU nhắm tới tiền vệ Jack Grealish (Aston Villa), James Maddison (Leicester) và ngôi sao tấn công của Dortmund, Jadon Sancho. Trong số đó, mục tiêu đắt giá nhất là Sancho (120 triệu bảng).

Nếu nhìn vào đội hình của MU hiện tại, nhu cầu tăng cường tiền đạo cắm là không cấp thiết. Marcus Rashford đang có mùa giải hay nhất của mình ở MU với 19 bàn trong 31 lần ra sân. Ngoài ra, trong tay Solskjaer còn có Anthony Martial (16 bàn/34 trận) và Mason Greenwood (12 bàn/40 trận). Chưa kể Solskjaer đã mượn Odion Ighalo và cầu thủ này đã ghi 4 bàn trong 8 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”.

Solskjaer muốn tăng cường ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải của Daniel James, cầu thủ mới có 4 bàn thắng và 7 kiến tạo trong 37 lần ra sân ở mùa bóng này. Sancho (Dortmund) sẽ là người thay thế hoàn hảo ở vị trí của Daniel James. Đây mới thực sự là vị trí mà MU cần tăng cường trong mùa Hè năm nay.

Ngoài ra, con số 200 triệu bảng cho Harry Kane vào thời điểm này là quá lớn với MU, đặc biệt trong bối cảnh họ đang phải gồng mình chống lại dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia cho rằng sau dịch COVID-19, TTCN sẽ thay đổi và các CLB sẽ không thể bạo chí như trước nữa, thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Thậm chí, có những lo ngại rằng ngay cả Jadon Sancho, MU cũng không thể mua nổi. Trong bối cảnh mà các trận đấu còn lại ở mùa giải này có thể bị hủy vì COVID-19, MU có thể thiệt hại lớn về tài chính và việc chi 200 triệu bảng để mua sắm là điều quá xa xỉ.

Cuối cùng là câu hỏi mà nhiều người đang nghĩ tới, Harry Kane có xứng đáng với mức giá 200 triệu bảng?

MU, manchester united, bóng đá, bong da, harry kane, chuyển nhượng MU, tin tức MU, bóng đá hôm nay, Tottenham
Harry Kane không còn xuất sắc như trước 

Harry Kane đã ghi tổng cộng 136 bàn trong 198 lần ra sân ở Premier League. Anh đã 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù (2015-16 và 2016-17). Tuy nhiên lúc này, có rất nhiều tranh cãi về Harry Kane. Ở những mùa giải gần đây, Kane đã bị chấn thương cản trở và không còn có phong độ như trước nữa nhưng vẫn có nhiều người tin rằng cầu thủ 26 tuổi này sẽ thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Có một thống kê đáng lo ngại về Harry Kane là anh không còn dứt điểm nhiều và những cú sút của Kane cũng không còn chất lượng như những mùa trước đó. Chỉ số npxG (Bàn thắng kỳ vọng không tính tình huống đá penalty) của Kane ở mùa này chỉ là 0,27/trận, đứng thứ 32 ở giải, sau cả Dele Alli, Son Heung-min và Lucas Moura.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại với Kane. Thậm chí bài viết trên EPL Index khi lấy số liệu trên ra còn cho rằng đây là thời điểm để Tottenham chia tay Kane vì anh không còn tạo ra được ảnh hưởng vào lối chơi của đội bóng như trước nữa. Từ đó có thể thấy, việc MU bỏ ra 200 triệu bảng để mua Kane là điều quá mạo hiểm.

Ngoài ra, MU không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tottenham. Trong quá khứ, “Quỷ đỏ” đã gặp rất nhiều khó khăn khi giao dịch với chủ tịch Daniel Levy của Tottenham. Viễn cảnh đội bóng của Solskjaer bị Daniel Levy gây khó dễ nếu muốn mua Harry Kane là điều có thể xảy ra.

Rõ ràng, có quá nhiều lý do để MU không bỏ ra 200 triệu bảng mua Harry Kane vào lúc này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm