Mourinho: 'Với tôi, Man United đoạt cúp còn quan trọng nhiều hơn là chỉ vào top 4'

15/05/2017 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo sau trận gặp Tottenham, HLV Jose Mourinho nhấn mạnh ông không cảm thấy hối tiếc nếu Man United không thể cán đích ở một vị trí trong top 4 mùa này. ‘Người đặc biệt’ cũng đồng thời khẳng định danh hiệu mới là điều quan trọng hơn đối với Quỷ đỏ.

Với việc cất Marcus Rashford, Ander Herrera và Henrikh Mkhitaryan trên băng ghế dự bị, Man United đã nhận thất bại 1-2 trước Tottenham trong trận đấu cuối cùng trên sân White Hart Lane. Quỷ đỏ bị chọc thủng lưới 2 bàn chỉ sau 48 phút thi đấu và bàn thắng của Rooney ở phút 71 chỉ còn mang tính chất danh dự.

Thất bại này đồng nghĩa với việc hy vọng lọt vào top 4 của Man United dường như đã chấm dứt. Đội chủ sân Old Trafford nay đã bị Man City bỏ xa 7 điểm trong khi giải đấu chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng.

Nếu muốn dự Champions League mùa sau, Man United buộc phải dồn hết sức vào trận chung kết Europa League sắp tới với Ajax. Phát biểu sau trận đấu với Spurs, HLV Mourinho tiếp tục phàn nàn về lịch thi đấu của đội nhà đồng thời nhấn mạnh top 4 không phải mục tiêu hàng đầu của Man United.

“Tôi không buồn vì chúng tôi đã đưa ra sự lựa chọn trước đó. Mọi người bảo chúng tôi đang ‘đánh bạc’ với cơ hội, chúng tôi không đánh bạc. Chúng tôi phải chọn một trong hai mục tiêu là Europa League hoặc Premier League”, Mourinho phát biểu.

“Nếu tôi có Ashley Young, Luke Shaw, Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Tim Fosu-Mensah trong đội hình, tôi có thể thi đấu ở mọi đấu trường. Nhưng với việc chỉ có 14, 15 cầu thủ trong tay, tôi không thể làm được điều đó”.

“Và với lịch thi đấu, tôi không thể hiểu nổi. Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí là tập luyện đúng cách. Vì vậy, chúng tôi phải đưa ra sự lựa chọn cho tình huống này”.


Mourinho không cảm thấy hối tiếc vì thất bại trước Tottenham

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa khẳng định lại mục tiêu của Man United ở mùa giải này.

“Tôi không biết các CLB khác nghĩ gì hay điều gì là quan trọng với họ. Nhưng với chúng tôi (Man United), việc giành được danh hiệu quan trọng hơn việc kết thúc mùa giải trong top 4. Nếu chúng tôi có thể giành cú ăn ba, hoặc ăn đôi như các bạn nói, điều đó sẽ thật tuyệt vời với chúng tôi”, Mourinho nhấn mạnh.

“Chúng tôi biết Europa League là một mục tiêu lớn. Chúng tôi hiểu nếu để thua ở trận chung kết, Man United sẽ không còn cơ hội dự Champions League mùa sau. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu cho danh hiệu. Và biết đâu những đội đã ở trong top 4, có lẽ họ đang muốn ở vị trí của chúng tôi. Vị trí có thể chiến đấu cho một danh hiệu”.


Mourinho khẳng định danh hiệu mới là mục tiêu của Man United

Tottenham 2–1 Man United: 'Gà trống' chia tay White Hart Lane trong ngọt ngào

Tottenham 2–1 Man United: 'Gà trống' chia tay White Hart Lane trong ngọt ngào

Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 trước Man United ở vòng 37 Premier League. Đây là lời chia tay sân White Hart Lane đầy ngọt ngào trước khi họ chuyển tới 'nhà mới' vào năm 2018

HLV Mourinho cũng cho rằng Tottenham có nhiều động lực để giành chiến thắng hơn Man United trong trận đấu vừa qua.

“Tôi chắc rằng Tottenham đã chơi với toàn bộ sức lực. Các cầu thủ của họ có động lực để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở sân White Hart Lane”.

“Còn với Man United, chúng tôi đang cố gắng tìm sự cân bằng ngay cả trong vấn đề nhân sự. Một số cầu thủ của tôi còn không được chơi ở vị trí sở trường”.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Hai bàn thua chúng tôi phải nhận thật tệ. Nhưng thật may là không có thêm ca chấn thương nào”, Mourinho khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm