Mourinho vẫn 'cay' vụ Fellaini, đã hiểu Liverpool hơn trước rất nhiều

14/10/2017 07:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng Marouane Fellaini phải ra sân trong trận đấu giữa Bỉ và Bosnia-Herzegovina ở vòng loại World Cup 2018 vào hôm 7/10 năm nay.

Đây là trận đấu không còn ý nghĩa với Bỉ nữa bởi đội bóng này đã giành vé dự World Cup vào thời điểm đó. Tuy nhiên Fellaini vẫn đá chính và kết quả là anh phải rời sân ở phút 29 do dính chấn thương đầu gối. Tiền vệ này sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với Liverpool vào hôm nay.

“Tôi không thể kiểm soát những việc mà họ làm ở đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi Fellaini phải ra sân. Tôi không hề tức giận. Làm sao tôi có thể tức giận chứ, tôi có quyền hạn gì ở ĐTQG của họ đâu”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Liverpool.

Fellaini trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của M.U vào thứ Ba tuần này để các bác sĩ của CLB đánh giá chấn thương. Sau đó anh quay về Bỉ để tiếp tục qua trình hồi phục của mình tại Antwerp.

Mourinho
Mourinho đã nghiên cứu kĩ lưỡng Liverpool

Do Fellaini, Pogba và Carrick chấn thương nên lúc này Mourinho chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm là Nemanja Matic và Ander Herrera.

Mourinho đã tỏ ra không hài lòng khi được hỏi rằng liệu ông có tiếp tục chọn lối đá phòng ngự như ở trận hòa tại Anfield cách đây 1 năm không. “Tôi sẽ thi đấu với đội hình gồm 1 hậu vệ và 9 tiền đạo nên các bạn đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ chỉ dùng một hậu vệ thôi và M.U sẽ đá với sơ đồ mới với 9 tiền đạo. Các bạn đừng lo ngại về chiến thuật của chúng tôi”, Mourinho bông đùa.

Mourinho cho biết ông đã nghiên cứu kĩ lưỡng Liverpool: “Tôi biết chất lượng cầu thủ của Liverpool và đội hình của họ. Tôi đã phân tích Liverpool kĩ lưỡng trong hai tuần gần đây nên tôi hiểu đội hình của họ hơn trước rất nhiều”.

Vì sao Mourinho phải 'hy sinh' Rashford hoặc Martial?

Vì sao Mourinho phải 'hy sinh' Rashford hoặc Martial?

Marcus Rashford và Anthony Martial đang phải cạnh tranh với nhau để giành suất đá chính ở M.U. Tại sao hai cầu thủ này không thể thi đấu cùng nhau?

HLV người Bồ Đào Nha cũng cho rằng một trận thua trước Liverpool sẽ không phải thảm họa với M.U: “Nếu chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có vị trí tốt hơn trên BXH. Còn thua thì M.U sẽ tụt xuống vị trí kém hơn. Nếu M.U thắng, chúng tôi sẽ không thể vô địch ngay được. Tuy nhiên nếu thua thì chúng tôi vẫn không đánh mất cơ hội để giành chức vô địch. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu tới dù chúng tôi biết rằng đó sẽ là trận đấu khó khăn”.

M.U đang xếp sau Man City trên BXH do hiệu số bàn thắng. Từ đầu mùa giải tới giờ, M.U đã gặp các đối thủ bị đánh giá là dưới cơ như West Ham, Swansea, Leicester, Stoke, Everton, Southampton và Crystal Palace. Do vậy, trận đấu với Liverpool được xem bài kiểm đầu tiên với M.U ở mùa giải này.

Tuy nhiên, Mourinho lại không nghĩ như vậy. “Nghĩ như vậy sẽ là thiếu tôn trọng với những đối thủ mà chúng tôi đã chạm trán ở mùa giải này. Tôi không nghĩ những đội bóng trên sẽ vô địch hay cán đích ở vị trí thứ 2. Nhưng nếu nói giành chiến thắng trước những đội bóng đó là điều dễ dàng thì đấy là nhận xét võ đoán. Mùa trước, chúng tôi đã đánh rơi nhiều điểm số trong các trận đấu mà người ta nghĩ rằng chúng tôi sẽ giành thắng lợi dễ dàng”, Mourinho phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm