Mourinho từng dọa bán Matic chỉ vì một trận giao hữu trước mùa giải

11/05/2020 21:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã từng chỉ trích Nemanja Matic và đe dọa sẽ bán cầu thủ này trong giờ nghỉ giữa hiệp ở một trận giao hữu trước mùa giải của Chelsea với AFC Wimbledon.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: MU chiêu mộ Rabiot. Chelsea bán 4 người, mua 2 ngôi sao

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: MU chiêu mộ Rabiot. Chelsea bán 4 người, mua 2 ngôi sao

MU đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ Juventus Adrien Rabiot và có vẻ thực sự quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này. Chelsea dự kiến bán Emerson, Kurt Zouma, Ross Barkley và Michy Batshuayi để có thêm tiền mua cả Dembele (Lyon) lẫn Timo Werner (RB Leipzig).

 

Vụ việc xảy ra vào năm 2014, trong nhiệm kỳ thứ 2 Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea. Thời điểm đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tràn trề hy vọng giành chức vô địch Premier League thứ ba cùng The Blues.

Tuy nhiên, tham vọng này đã phần nào bị giáng một đòn mạnh trong một trận giao hữu trước mùa giải. Lúc đó, Chelsea đang bị đối thủ ở giải Hạng hai Wimbledon dẫn trước với tỷ số 2-0 và Nemanja Matic đã có màn thể hiện rất thất vọng trong hiệp 1.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Mourinho đã nổi giận với cậu học trò người Serbia. Lúc đó, Matic mới trở về Chelsea được 6 tháng từ Benfica trong một thỏa thuận 21 triệu bảng. Và Jordan Houghton, một tiền vệ trưởng thành từ học viện, đã chia sẻ về khoảnh khắc tưởng chừng như sự kết thúc cho Matic.

“Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong trận gặp Wycombe và AFC Wimbledon và đó là dưới thời Mourinho”, Houghton hồi tưởng.

“Trong trận gặp Wimbledon, tôi nhớ Mourinho đã rất nặng lời với Matic và còn dọa sẽ bán anh ta. Đó là lời cảnh tỉnh khiến cả đội sáng mắt ra”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Man United, chuyển nhượng MU, Solskjaer, Mourinho, Tottenham, Balotelli, Covid-19
Mourinho không hài lòng với Matic dù chỉ là một trận giao hữu

Matic đã bắt đầu ở vị trí tiền vệ cùng với Marco van Ginkel trong trận đấu với Wimbledon. Đội hình của Chelsea lúc đó gồm nhiều cầu thủ trẻ với Mohamed Salah, Mark Schwarzer, Andreas Christensen, Nathan Ake và Patrick Bamford.

Đội bóng của Mourinho đã thủng lưới từ ngay giây thứ 38 với pha lập công của Alan Bennett và Matt Tubbs là người nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ nghỉ. Trong hiệp 2, Matic đã được rút ra và những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Terry và Branislav Ivanovic được đưa vào.

Những lời nói giận dữ của Mourinho rõ ràng đã có ảnh hưởng khi Chelsea lội ngược dòng đánh bại Wimbledon với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Terry và pha lập công của Salah. Houghton vào sân thay Van Ginkel trong 21 phút còn lại.

Houghton, hiện 24 tuổi, đã được cho mượn tại Gillingham, Plymouth Argyle và Doncaster Rovers (hai lần) trước khi chính thức rời Stamford Bridge để gia nhập MK Dons vào năm 2018.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm