Mourinho: 'Trọng tài đã biến trận đấu thành RẠP XIẾC'

04/08/2014 08:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tính chất của các trận giao hữu trước mùa là nhẹ nhàng, các đội ra về vui vẻ. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đã không có được tâm trạng đó khi Chelsea để thua 0-3 trước Weder Bremen.

Trận đấu với Bremen dù chỉ có tính chất giao hữu nhưng quan trọng với Chelsea khi họ đón sự trở lại của tiền đạo Didier Drogba và thủ thành Courtois. Dẫu thế, ngày đặc biệt của hai cầu thủ trên đã trở nên tồi tệ bởi lối chơi thiếu động lực của Chelsea trước đối thủ được đánh giá là “cửa dưới”.

Đội khách Chelsea sớm nhận bàn thua, khi lỗi chạm tay trong vòng cấm của John Terry đã được Elia tận dụng thành công mở tỉ số ở phút 20. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng nước Anh tiếp tục để thủng lưới. Obraniak đánh đầu trong tư thế khó đánh bại thủ thành của Chelsea nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu cũng đến trên chấm 11m, lần này người thực hiện thành công là Felix Kroos.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Harm Osmers. HLV người  Bồ Đào Nha cho rằng trọng tài đã làm hỏng trận cầu khi cho Bremen hưởng 2 quả phạt đền đầy tranh cãi.


Mourinho phản ứng với quyết định thổi phạt penalty của trọng tài

“Chúng tôi không học được bất cứ điều gì ở trận đấu này, bởi đơn giản trọng tài đã làm hỏng nó. Chúng tôi nghĩ trận đấu diễn ra nhanh, mang tính cạnh tranh. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng, đó là màn diễn xiếc phục vụ người hâm mộ Bremen. Harm Osmers đã làm hỏng trận đấu. Khi chúng tôi có lợi thế, ông ấy cất còi khiến đội bóng của tôi phải dừng trận đấu. Những tình huống dẫn đến penalty, đặc biệt là quả 11m cuối trận thật là vô nghĩa. Harm Osmers thổi phạt Ake để kết thúc bữa tiệc dành cho CĐV Bremen. Khi trọng tài điều khiển trận đấu như vậy, đó không còn là trận giao hữu. Trọng tài đã biến trận đấu này thành rạp xiếc”.

Mourinho trách móc trọng tài nhưng cũng cần phải xét đến phong độ của các cầu thủ Chelsea. Họ thi đấu thiếu kết dính và tỏ ra quá đơn điệu trong những đợt tấn công. Tuyến giữa với Cesc Fabregas đã không thực hiện tốt vai trò của mình. Drogba không thể làm nên điều kỳ diệu trong ngày trở lại, cũng như Courtois không thể cứu những bàn thua. Giải thích cho điều này, Mourinho viện tới nguyên do thể lực bởi cầu thủ vừa mới trở lại sau World Cup.

Thất bại này đã khép lại chuyến du đấu châu Âu của thầy trò HLV Jose Mourinho và đây là trận thua đầu tiên của CLB thành London trong 2 tuần du đấu. Trận cầu khai màn Premier League của Chelsea sẽ  bắt đầu vào 18/8 và Mourinho còn 2 tuần để chấn chỉnh lối chơi của toàn đội.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm