Mourinho sẽ giải bài toán không Mkhitaryan như thế nào?

24/02/2017 18:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho sẽ phải giải bài toán khó khăn là bố trí đội hình ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn tới khi mà ông không có sự phục vụ của cầu thủ đang có phong độ cao nhất của Man United ở thời điểm này, Henrikh Mkhitaryan.

Đã 3 tháng trôi qua, kể từ khi Henrikh Mkhitaryan chiếm được lòng tin của Jose Mourinho với màn trình diễn ấn tượng của mình trong chiến thắng của Man United trước Feyenoord ở Europa League. Từ đó tới nay, cầu thủ người Armenia đã ghi 6 bàn, thực hiện 5 pha kiến tạo và 6 lần nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Anh thậm chí còn đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất tháng Mười hai của Premier League. 

Đóng góp của Mkhitaryan với Man United còn vượt xa cả những con số trên. Anh chính là giải pháp thích hợp ở vị trí cầu thủ kiến thiết mà Man United đã cố gắng tìm kiếm trong suốt nhiều năm nay, khi họ đã nhắm đến Ronaldinho, Mesut Ozil và Wesley Sneijder, song cuối cùng “Quỷ đỏ” chỉ có thể đưa về Shinji Kagawa, người đã không đền đáp được kỳ vọng của CLB.


Mkhitaryan đang là cầu thủ hay nhất của Man United ở thời điểm hiện tại

Mkhitaryan cũng là người đã truyền sức sống cho sơ đồ 4-2-3-1 của Man United, vốn đã tỏ ra thiếu hiệu quả và gây cảm giác buồn ngủ dưới thời Van Gaal. Tân binh 28 tuổi này còn cung cấp sự linh hoạt, giúp Man United có thể thay đổi chiến thuật một cách trơn tru trong trận đấu.

Thậm chí, cầu thủ người Armenia có thể giúp Man United phá vỡ bế tắc với những đường chuyền sắc như dao hay những pha dứt điểm tinh tế. Chính anh đã ghi bàn duy nhất giúp Man United vượt qua Tottenham với tỉ số 1-0 ở lượt đi Premier League mùa này. 

Hôm thứ Năm vừa qua, Mkhitaryan tiếp tục thể hiện sự quan trọng của mình với bàn thắng vào lưới Saint-Etienne, giúp “Quỷ đỏ” giành được thắng lợi 1-0 trên đất Pháp. Mkhitaryan có khởi đầu không tốt ở Man United, nhưng lúc này anh rất quan trọng với đội bóng và lấp chỗ trống của cầu thủ người Armenia là bài toán hóc búa với Mourinho

Những giải pháp cho Mourinho

Mới đây, hai cựu cầu thủ của Man United là Paul Scholes và Michael Owen đã “hiến kế” cho Mourinho về đội hình ra sân của “Quỷ đỏ” ở trận gặp Southampton sắp tới. Trong đó, Paul Pogba sẽ đá ngay phía sau Zlatan Ibrahimovic, còn Marouane Fellaini sẽ đá cặp với Ander Herrera ở hàng tiền vệ.

Trên thực tế, Mourinho từng bố trí nhân sự như vậy và Man United tỏ ra thiếu hiệu quả trong tấn công, khi họ hòa không bàn thắng tại Anfield và thua 0-4 trước Chelsea. 


Đội hình mà Scholes và Owen "hiến kế" cho Mourinho

Hiện tại, Pogba đang chơi rất tốt khi đá cặp tiền vệ trung tâm, chủ yếu là trước những đối thủ dưới cơ so với Man United. Và Southampton hiện tại không được đánh giá cao khi mà họ đang xếp 11 tại Premier League. Đội bóng này còn thủng lưới 10 bàn trong 4 trận, kể từ sau chiến thắng bất ngờ trước Liverpool vào tháng trước.

Ở trận đấu tới, Southampton có thể ra sân với bộ ba tiền vệ James Ward-Prowse, Steven Davis và Oriol Romeu. Bởi thế, Mourinho sẽ cần có một cặp tiền vệ sức mạnh để chiến đấu ở khu vực giữa sân. 

Chìa khóa cho Man United phá vỡ hệ thống phòng ngự của Southampton có thể sẽ là kéo Juan Mata vào đá ở trung lộ. Mata và Mkhitaryan có những tố chất giống nhau và cả hai đã được sử dụng phần lớn ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải trong 18 tháng qua. Họ cũng đều khao khát đá ở vị trí cầu thủ kiến thiết.


Juan Mata là giải pháp thay cho Mkhitaryan

Mata đã thi đấu gây thất vọng ở trận gặp Saint-Etienne vào tuần này, sau khi Mkhitaryan rời sân. Anh vẫn bị Mourinho bố trí đá cánh, trong khi Marouane Fellaini được đẩy lên đá gần với Zlatan Ibrahimovic. Sự điều chỉnh này đã phá vỡ sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của Man United và Mata đã tái hiện hình ảnh thất vọng của mình dưới thời Van Gaal ở mùa giải trước. 

Nếu kéo Mata vào chơi ở trung lộ, Mourinho sẽ cần tìm ra một cầu thủ đá cánh phải phù hợp. Lingard có thể là một lựa chọn. Nhưng anh đã nhiều lần cho thấy mình không phù hợp với vị trí đó. Lingard chơi hay hơn khi anh được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công. Hơn nữa cầu thủ này thi đấu ở sơ đồ 4-3-3 tốt hơn là sơ đồ 4-2-3-1. 

Mkhitaryan và Carrick có nguy cơ nghỉ Chung kết Liên đoàn, Mourinho phàn nàn về lịch đấu

Mkhitaryan và Carrick có nguy cơ nghỉ Chung kết Liên đoàn, Mourinho phàn nàn về lịch đấu

HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ rằng nhiều khả năng cặp tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick sẽ bỏ lỡ trận Chung kết cúp Liên đoàn gặp Southampton vào Chủ nhật tới vì chấn thương.


Rashford cũng không phải là giải pháp phù hợp ở vị trí đá cánh phải. Anh đã gây thất vọng ở vị trí này khi Man United nhận thất bại thảm hại trên sân của Chelsea. 


Đội hình mà cây bút Samuel Luckhurst của Manchester Evening News đưa ra

Mourinho vẫn còn có Valencia có thể đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Nhưng cầu thủ người Ecuador đang được xem là một trong những hậu vệ phải hay nhất ở Premier League mùa này và thay đổi vị trí của anh là việc làm lãng phí.

Ashley Young những mùa gần đây thường được bố trí đá hậu vệ cánh, nhưng anh cũng có thể là giải pháp ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải nếu cần thiết. Cầu thủ 31 tuổi đã chơi khá tốt trong trận đấu trên sân của Saint-Etienne và biết đâu, đó lại là bước đệm cho anh góp mặt ở trận đấu tại Wembley. Theo cây bút Samuel Luckhurst của Manchester Evening News, Ashley Young là cầu thủ chạy cánh phải tốt hơn so với Lingard. 

Tóm lại Mourinho đang có nhiều lựa chọn và lúc này, việc của HLV người Bồ Đào Nha là cân nhắc xem giải pháp nào là tối ưu hơn cả.

Clip Saint Etienne 0-1 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm