Mourinho: 'Pogba giỏi nhất thế giới, dự bị 1 trận chưa phải là tận thế'

04/02/2018 19:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định việc ông để Paul Pogba ngồi dự bị trong trận gặp Huddersfield không phải là biện pháp trừng trị cầu thủ người Pháp, dù trước đó, cả hai đã mâu thuẫn trong trận thua 0-2 của M.U trước Tottenham.

Tiền vệ Paul Pogba đã bị đẩy lên ghế dự bị khi M.U gặp Huddersfield vào hôm thứ Bảy tuần này. Trước đó, anh đã bị Mourinho thay ra sau gần 1 tiếng thi đấu ở trận thua 0-2 trước Tottenham hồi giữa tuần. Mourinho thậm chí đã ra tận đường biên để đưa ra chỉ đạo về chiến thuật cho cầu thủ người Pháp.

Theo báo chí Anh, Pogba có vẻ không đồng tình với HLV người Bồ Đào Nha. Cầu thủ người Pháp lấy tay che miệng và tranh cãi điều gì đó, trong khi Mourinho cố gắng giải thích với vẻ mặt khó chịu. Kết quả tới phút thứ 63, Pogba phải ra sân, nhường chỗ cho Juan Mata.

Chú thích ảnh
HLV Jose Mourinho và Paul Pogba đã đôi co với nhau ở ngoài đường biên trong trận thua của M.U trước Tottenham

Đến trận gặp Huddersfield, Mourinho đã gây bất ngờ khi gạch tên Pogba khỏi đội hình xuất phát và để cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB ngồi dự bị. Người thế chỗ cho Pogba chính là tiền vệ 21 tuổi Scott McTominay. Nhiều người cho rằng đó cách mà Mourinho trừng trị Pogba, do cầu thủ người Pháp không tuân lệnh ông.

Sau chiến thắng 2-0 trước Huddersfield, HLV Jose Mourinho khẳng định việc ông để Pogba ngồi dự không phải vì muốn phạt cầu thủ người Pháp.

Chú thích ảnh
Pogba ngồi dự bị ở trận gặp Huddersfield 

“Tôi thực hiện một vài sự thay đổi ở đội hình ra sân, nhưng không phải để trừng phạt bất cứ cầu thủ nào. Nếu như phải trừng phạt bất cứ ai trong đội bóng, thì tôi phải là người đầu tiên bị trừng phạt. Chúng tôi là một đội bóng và chúng tôi luôn cùng nhau giành chiến thắng cũng như chịu trách nhiệm về thất bại”, Mourinho phát biểu.

CHUYỂN NHƯỢNG 4/2: M.U sắp có sao trẻ 18 tuổi. Arsenal gia nhập cuộc đua giành Mahrez

CHUYỂN NHƯỢNG 4/2: M.U sắp có sao trẻ 18 tuổi. Arsenal gia nhập cuộc đua giành Mahrez

M.U sắp có sao trẻ 18 tuổi, Arsenal gia nhập cuộc đua giành Mahrez, Cavani lọt vào tầm ngắm của Real... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 4/2.

“Scott đã trưởng thành hơn khi được trao cơ hội thi đấu. Lúc đầu, cậu ấy có chút bồn chồn nhưng sau đó, Scott đã trở thành cầu thủ thu hồi bóng quan trọng và giúp M.U triển khai thế trận. Cậu ấy luôn đuổi theo trái bóng trên sân khi mà đối thủ kiểm soát bóng và khi Scott có bóng, cậu ấy chơi một cách đơn giản. Khi đối mặt với đội bóng chơi áp sát và phòng ngự số đông như Huddersfield, việc thi đấu một cách đơn giản lại là điều tuyệt vời. Bạn phải đá một cách đơn giản mới có thể mở ra không gian cho đội bóng của mình”, Mourinho nói về Scott McTominay.

Chú thích ảnh
Scott McTominay được Jose Mourinho cho đá chính 

“Tôi đã cố làm điều mà mình nghĩ là tốt nhất cho đội bóng. Tôi thích nhìn sự việc theo cách tốt đẹp, rằng một cầu thủ đến M.U từ lúc 9 tuổi cùng với mẹ của mình và 11 năm sau, anh ta ra sân trong màu áo của CLB trong 1 trận đấu quan trọng trên sân nhà ở Premier League”, Mourinho nói tiếp.

“Pogba là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi không hề nghi ngờ về tài năng của cậu ấy. Có thể nói, Pogba là tiền vệ tài giỏi nhất thế giới, nhưng ngồi dự bị ở trận đấu vừa qua chưa phải là tận thế với cậu ấy. Tôi đã quyết định tạo cơ hội cho Scott McTominay ra sân. Nhưng Pogba cũng đã thể hiện thái độ tích cực khi cậu ấy được tung vào sân từ ghế dự bị”, HLV của M.U khẳng định.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm