Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea

11/10/2018 18:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sẽ phải đưa ra 5 quyết định lớn trước trận đấu với Chelsea vào ngày (20/10).

M.U: 6 trận liên tiếp tịt ngòi, đá kém trước đội lớn, đã đến lúc Lukaku dự bị?

M.U: 6 trận liên tiếp tịt ngòi, đá kém trước đội lớn, đã đến lúc Lukaku dự bị?

Đó là câu hỏi khó có thể tưởng tượng nổi vào mùa Hè này, khi Romelu Lukaku ghi tới 4 bàn ở World Cup 2018. Tuy nhiên nhiều người đã đặt câu hỏi trên, sau khi chứng kiến tiền đạo người Bỉ tịt ngòi trong những trận đấu vừa qua của M.U.

Chiến thắng 3-2 trước Newcastle đã giúp Jose Mourinho giảm bớt áp lực, nhưng nếu M.U nhận kết quả không tốt trước Chelsea, “Người đặc biệt” sẽ tiếp tục đối mặt với cơn bão chỉ trích và khả năng bị sa thải, khi mà chiếc ghế HLV của ông ở Old Trafford vẫn còn đang bị lung lay. Dưới đây là 5 quyết định quan trọng mà Mourinho cần thực hiện trước trận đấu với Chelsea.

1. Chọn ra cặp trung vệ tốt nhất

Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea
HLV Jose Mourinho sẽ phải tìm ra người đá cặp với Smalling ở hàng thủ của M.U

Đây có thể coi là vấn đề lớn nhất của M.U ở thời điểm này. Mourinho đã than vãn về việc không được chiêu mộ những trung vệ mà ông muốn có trong TTCN Hè 2018. Kể từ đó, HLV người Bồ Đào Nha đã liên tục thử nghiệm những phương án ở hàng thủ của M.U, thậm chí kéo cả McTominay về đá ở hàng hậu vê 3 người.

Cầu thủ người Scotland rõ ràng không phải là câu trả lời cho vấn đề hàng thủ của M.U. Chris Smalling - Victor Lindelof có lẽ là cặp trung vệ được Mourinho thích dùng nhất ở mùa này nhưng Lindelof đã không đá chính kể từ sau trận thua trước West Ham.

Smalling đã giữ được vị trí đá chính và lúc này, Mourinho chỉ cần tìm ra người đá cặp với anh. Phil Jones, Eric Bailly, Lindelof và Marcos Rojo đang cạnh tranh để giành vị trí này.

Jones đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu kể từ trận thua của M.U trước Derby tại Cúp Liên đoàn Anh. Bailly thì chỉ đá vẻn vẹn 18 phút ở trận đấu với Newcastle thì bị thay ra.

Rojo vẫn đang ngồi ngoài vì chấn thương còn Lindelof đã bị thất sủng. Vì thế, Mourinho không có quá nhiều lựa chọn.

HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải chơi canh bạc mạo hiểm khi sử dụng Bailly, Jones hoặc Lindelof, những cầu thủ mà ông đã đẩy lên ghế dự bị ở những trận gần đây do màn trình diễn nghèo nàn.

 

2. Tìm người thay thế Valencia ở vị trí hậu vệ phải

Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea
Dalot đã gây ấn tượng ở trận gặp Young Boys

Trong những mùa giải gần đây, Valencia mặc định là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải của M.U, nhưng đó là lúc anh không bị chấn thương đeo bám. Nhưng gần đây, cầu thủ người Ecuador không có điều kiện thể lực tốt và trở nên chậm chạp. Vì thế, Diogo Dalot và Ashley Young đang cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải của M.U.

Dalot đã gây ấn tượng ở trận ra mắt khi M.U gặp Young Boys tại Champions League. Anh có thể sẽ là cầu thủ cạnh tranh vị trí gay gắt với Valencia trong phần còn lại của mùa giải này. Ashley Young cũng cho thấy anh có thể chuyển sang đá ở hành lang cánh trái của hàng thủ M.U khi cần thiết.

 

3. Xây dựng hàng tiền vệ

Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea
Mourinho cần tìm ra một cầu thủ để đá cặp với Pogba và Matic ở hàng tiền vệ

Paul Pogba và Nemanja Matic nghiễm nhiên là 2 lựa chọn yêu thích của Jose Mourinho ở hàng thủ của M.U. Cặp đôi này, đặc biệt là Matic, hiếm khi bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị. Như thế Mourinho chỉ cần phải chọn thêm 1 cái tên nữa để lắp vào hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 4-3-3.

Hiện tại, Marouane Fellaini, Scott McTominay, Andreas Pereira, Fred, Ander Herrera và Juan Mata đều đang phải chiến đấu để giành vị trí còn lại nơi hàng tiền vệ của M.U.

Pereira vẫn chưa đá chính trận nào kể từ thất bại trước Brighton trong khi Fred vẫn chưa được đá chính liên tục để thể hiện hết khả năng của mình.

Bất kể sử dụng nhân sự nào, mục tiêu lớn nhất mà Mourinho hướng tới vẫn luôn là tạo ra sự hỗ trợ cho hàng thủ của M.U.

 

4. Ai sẽ là người đá cánh phải cho M.U?

Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea
M.U vẫn chưa có sự lựa chọn số 1 ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải

M.U vẫn chưa có sự lựa chọn số 1 ở vị trí này. Mata, Jesse Lingard, Anthony Martial, Marcus Rashford và Alexis Sanchez đều đang thi đấu ở đây nhưng họ vẫn chưa trở thành lựa chọn số 1 cho vị trí này.

Rashford được cho là người có nhiều khả năng chiếm giữ vị trí cánh phải của M.U, khi mà anh có nhiều thời gian chơi ở vị trí này nhất.

Tuy nhiên nếu như anh hay những cầu thủ khác của M.U không chiếm được niềm tin của Mourinho, rất có thể HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải tìm phương án khác trên TTCN.

 

5. Cánh trái: Martial, Sanchez hay Rashford?

Mourinho phải thực hiện 5 quyết định lớn trước trận gặp Chelsea
Sanchez đang được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ

Mùa giải trước, người ta đã tranh luận về việc Martial hay Sanchez sẽ là chủ nhân ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái của M.U. Sau khi Alexis Sanchez gia nhập M.U vào tháng Giêng, cầu thủ người Chile đã chiếm vị trí này. Vấn đề là Sanchez không tái hiện được phong độ như hồi ở Arsenal, do vậy cuộc tranh luận về việc sử dụng cầu thủ nào ở vị trí trên vẫn tiếp diễn.

Bàn thắng mang về 3 điểm của Sanchez ở trận gặp Newcastle có thể sẽ giúp anh kiếm được suất đá chính ở trận gặp Chelsea. Và nếu như Sanchez lấy lại phong độ, cuộc tranh luận về vị trí cánh trái của M.U sẽ kết thúc. Nếu không, Martial và Rashford sẽ có cơ hội chứng tỏ họ xứng đáng được Mourinho tin tưởng nhiều hơn.

Sơn Tùng

The Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm