Mourinho nói trước ngày bị sa thải: 'Các cầu thủ phải hiểu rằng tôi là HLV giỏi nhất thế giới'

18/12/2015 16:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã phát biểu trong show truyền hình của nhà báo Clare Balding rằng “các cầu thủ cần phải hiểu rằng tôi là HLV xuất sắc nhất mà họ có thể được làm việc cùng”, trước khi bị Chelsea sa thải lần thứ hai.

Trước khi Roman Abramovich đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho ở Chelsea, HLV người Bồ Đào Nha đã xuất hiện trong show truyền hình của nhà báo Clare Balding trên BT Sport. Chương trình này được ghi hình vào ngày 2/12 năm nay. Trong cuộc nói chuyện với Clare Balding, Mourinho hé lộ rằng ông không nhận được sự tôn trọng từ phía các cầu thủ Chelsea.


Diego Costa từng ném áo bib vào Mourinho

“Tôi nghĩ họ (các cầu thủ Chelsea) cần phải thích làm việc với tôi. Tôi nghĩ họ cần phải hiểu rằng tôi là HLV xuất sắc nhất thế giới mà ho có thể được làm việc cùng. Tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng”, Mourinho phát biểu trong chương trình.

Ông khẳng định: “Tôi nghĩ HLV là người mà các cầu thủ nhìn vào và biết đó là người xuất sắc. Tôi luôn xác lập mục tiêu phi thường và nói rõ cho các học trò rằng mục tiêu ở đây chính là thắng ở mọi trận đấu. Họ biết điều đó là phi thường như thế nào. Mùa giải này đã chứng mình rằng mục tiêu trên là bất khả thi. Nhưng một khi các cầu thủ đã bước vào trận đấu, bất kể ở đấu trường nào, họ phải khao khát chiến thắng và có lòng tin về điều đó. Tôi nghĩ đấy là điều quan trọng”.

Mourinho nói về khả năng dẫn dắt ở cấp đội tuyển trong tương lai: “Tôi thích làm việc mỗi ngày. Tôi thích dẫn dắt đội bóng 3 lần trong 1 tuần. Nhưng với công việc HLV đội tuyển quốc gia, bạn hầu như được nghỉ suốt trong năm”.

Khi được Clare Balding hỏi điều gì khiến mình cảm thấy an tâm vào lúc này, Mourinho trả lời: “Bây giờ ư? Đó là việc thắng trận”.

Thăm dò ý kiến

Chelsea có đúng khi sa thải Mourinho?


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm