Mourinho: 'Người ta sẽ giết tôi nếu M.U không vô địch FA Cup'

23/04/2018 14:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- "Bởi tôi gần như luôn là người chiến thắng nên khi không giành danh hiệu, các bạn sẽ giết tôi, đó là những gì các bạn sẵn sàng làm", Jose Mourinho thổ lộ khi M.U giành vé vào chung kết FA Cup.

Đến Old Trafford thay Louis van Gaal vào Hè 2016, Mourinho đã giúp M.U vô địch Europa League, Cúp Liên đoàn và thắng trận tranh Siêu Cúp Anh Community Shield ngay mùa giải đầu tiên. Mặc dù vậy, vị trí thứ 6 của M.U trên BXH Premier League đã làm lu mờ những thành công Mourinho có được.

Chú thích ảnh
Mourinho luôn gặp áp lực lớn từ truyền thông

Mùa này, Mourinho đưa M.U vươn lên thứ 2 ở Ngoại hạng Anh, vị trí cao nhất Quỷ đỏ có được kể từ kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Vậy nhưng, Mourinho vẫn hứng chịu chỉ trích về phong cách chơi bóng của M.U.

"Khi tôi không chiến thắng, các bạn sẽ giết tôi", Mourinho nói với báo chí về áp lực mà ông phải đối mặt. "Bởi tôi gần như luôn là người chiến thắng nên khi không giành danh hiệu, các bạn sẽ giết tôi, đó là những gì các bạn sẵn sàng làm".

Premier League chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại. Man City đã đăng quang sớm 5 vòng đấu. Trước sự vượt trội của đối thủ cùng thành phố, M.U từ lâu đã xác định mục tiêu của Quỷ đỏ là về nhì. Dù vậy, Mourinho vẫn có những nuối tiếc.

Chú thích ảnh
Nhìn lại mùa giải, Mourinho có những điều hối tiếc

"Tôi luôn nói rằng tôi nghĩ M.U có thể có 8, 9 hay 10 điểm nhiều hơn những gì chúng tôi đang có. Chúng tôi có thể kết thúc mùa giải này với 88, 89 hay 90 điểm. Không chấp nhận được trận thua gần đây nhất (thua 0-1 trước West Brom trên sân nhà hôm 15/4). Không thể chấp nhận được màn trình diễn trước Huddersfield (thua 1-2 hồi tháng 10). Không thể chấp nhận được những gì thể hiện trước Newcastle (thua 0-1 hồi tháng 2). Chúng tôi đã thua trong một số trận đấu mà đáng ra có thể làm tốt hơn.

Liệu chúng tôi có thể cải thiện mùa giải tới hay không? Hãy cố gắng. Man City có thể giữ vững đẳng cấp hay cải thiện hơn nữa hay không? Chỉ có họ mới có câu trả lời. Nhưng nếu họ có đội hình họ muốn và họ tiếp tục đầu tư, sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi".

Chelsea có thể hạ M.U bằng cách nào ở chung kết cúp FA?

Chelsea có thể hạ M.U bằng cách nào ở chung kết cúp FA?

Chiến thắng 2-0 trước Southampton đưa Chelsea vào chung kết cúp FA và họ sẽ đối đầu M.U ở Wembley vào ngày 19/5 tới. Đó là cơ hội duy nhất cho hai ông Conte và Mourinho có danh hiệu mùa này nhưng tất nhiên chỉ một người toại nguyện.

"Vậy kế hoạch mua sắm của M.U mùa tới là gì?", phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Mourinho đáp lời: "Chúng tôi sẽ đầu tư cơ bản để cải thiện đội hình. Chúng tôi cần phải tìm kiếm người thay thế Michael Carrick. Nếu Marouane Fellaini rời đi, chúng tôi cũng phải tìm người thay cậu ấy. Trong đội hình, luôn có một số cầu thủ không được ra sân nhiều và họ sẽ cố gắng ra đi, vì vậy chúng tôi lại phải chi tiêu. Chúng tôi cũng có những cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng thời điểm này tôi chưa hề nghĩ tới trận chung kết FA Cup hay mùa giải tới, tôi chỉ nghĩ về trận đấu với Arsenal vào ngày 29/4. M.U cần 1 điểm để hoàn thành mục tiêu Top 4 nhưng cần tới 7 điểm để kết thúc ở vị trí thứ 2. Chúng tôi phải hoàn thành mục tiêu về nhì".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm