Mourinho: 'M.U bị tước một quả penalty. Man City đã ghi 2 bàn xấu xí'

11/12/2017 03:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho khẳng định M.U đã bị tước 1 quả penalty trong trận thua 1-2 trước Man City.

Man City đã giành trận thắng thứ 14 liên tiếp tại Premier League sau khi đánh bại M.U trên sân khách nhờ công của David Silva và Nicolas Otamendi. Hiện tại, cách biệt giữa Man City và M.U đã được nâng lên thành 11 điểm.

 HLV Jose Mourinho phàn nàn về tình huống trọng tài Michael Olivier phạt thẻ vàng với Ander Herrera trong hiệp 2 vì cho rằng anh ăn vạ sau tình huống va chạm với Otamendi trong vòng cấm. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định M.U đã bị tước mất 1 quả penalty.

“Đó rõ ràng là tình huống đáng thổi penalty. Tôi cảm thấy tiếc cho M.U và cả trọng tài. Tôi nghĩ là trọng tài điều khiển tốt trận đấu, nhưng đó là tình huống đáng thổi penalty rõ ràng”, Mourinho phát biểu.

Chú thích ảnh
Cầu thủ M.U phản ứng với quyết định không thổi 11m của trọng tài

“Trọng tài đã mắc sai lầm. Mùa trước cũng thế. Khi chúng tôi gặp Man City và bị dẫn trước 2-1, trọng tài Mark Clattenburg đã không nhìn thấy tình huống Claudio Bravo phạm lỗi với Rooney trong vòng cấm”, Mourinho kêu than.

“Trọng tài dù sao cũng là con người. Ông Michael Oliver đã gắng hết sức nhằm có một trận cầm còi tốt, nhưng lại mắc một sai lầm và sai lầm đó đã ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu”, HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp.

M.U 1-2 Man City: ‘Ederson còn hay hơn De Gea, khiến Mourinho phát khóc’

M.U 1-2 Man City: ‘Ederson còn hay hơn De Gea, khiến Mourinho phát khóc’

Ở trận derby Manchester, thủ thành Ederson của đội khách trong một tình huống nguy hiểm đã cản phá được tới 2 lần dứt điểm cận thành của các cầu thủ M.U. Một tình huống làm người ta liên tưởng ngay tới pha cứu thua đôi của David de Gea trong trận M.U gặp Arsenal cuối tuần vừa rồi.

Mourinho nói về 2 bàn thắng của Man City: “Họ đã ghi 2 bàn thắng xấu xí. Đó là 2 bàn thua không tin nổi của chúng tôi. Đó là 2 bàn thua quá đơn giản. Man City chỉ ghi được 2 bàn thắng từ tình huống bóng bật ra. Thật là tồi tệ khi nhận 2 bàn thua như vậy trong 1 trận đấu”.

Mourinho cho rằng Man City đã giành chiến thắng một cách may mắn: “Man City là đội bóng cừ khôi. Nhưng tôi nghĩ là họ đã may mắn. Các quyết định của trọng tài đều có lợi cho họ. Nhưng đây cũng chỉ là một trận đấu như các trận đấu khác ở Premier League. Tôi chắc rằng mọi đội bóng sẽ chiến đấu vì điểm số để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua đến chức vô địch, nhưng rõ ràng có lợi thế là điều rất tốt”.

HLV của M.U nói về màn trình diễn của các học trò: “Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình. Rõ ràng chúng tôi đã thể hiện được những điều tích cực ở trận đấu này, nhưng cũng có những giây phút thi đấu tồi tệ. Chúng tôi biết là Man City rất giỏi trong việc cầm bóng và cho các hậu vệ cánh bó vào trong. Man City có thêm 1 cầu thủ nữa khi mà tiền đạo của họ lùi về. Dù cho chúng tôi có cố gắng gây sức ép, cũng rất khó để thu hồi bóng”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm