Mourinho: ‘McTominay còn tiến xa. M.U mạnh hơn, nên phải cán đích ở vị trí thứ hai’

03/03/2018 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chia sẻ ở buổi họp báo trước thềm trận gặp Crystal Palace, HLV Jose Mourinho bất ngờ đề cập tới tương lai của cầu thủ mà ông từng rất yêu mến, đó là Marouane Fellaini.

Tại buổi họp báo trước thềm cuộc chạm trán Crystal Palace cuối tuần này, HLV Jose Mourinho tỏ ra vui vẻ hơn tất cả mọi cuộc họp trước đó. “Người đặc biệt” vẫn cảm thấy lâng lâng sau chiến thắng 2-1 trước đội bóng cũ Chelsea, và đó sẽ là một liều thuốc tinh thần vô cũng hữu hiệu, lan tỏa tới khắp cả CLB trong chuyến hành quân tới sân vận động Selhurst Park ít ngày nữa.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn vui sau chiến thắng trước Chelsea

Chia sẻ về tương lai của một số cầu thủ của đội, Mourinho tiết lộ: “Về Zlatan, chúng ta điều hiểu rằng, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của cậu ấy ở M.U. Nhưng quyết định sẽ thuộc về cậu ấy. Đi hay ở, tiếp tục hay dừng lại là quyết định của cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời với một sự nghiệp thành công. Nếu như không gặp phải chấn thương ở một vài thời điểm, thì tôi tin rằng cậu ấy sẽ có nhiều đóng góp cho đội”.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic sẽ rời M.U Hè này

Về Fellaini, chàng cầu thủ người Bỉ mà Mourinho từng sủng ái một thời, ông cho biết: “Fellaini thì lại là một câu chuyện khác. Cậu ấy còn trẻ. Chấn thương rồi phẫu thuật, rồi cậu ấy sẽ lại trở lại thi đấu. Nếu như chúng tôi giành chiến thắng trước Sevilla ở trận lượt về, Fellaini sẽ trở lại. Hoặc trong hai tháng cuối cùng của mùa giải, cậu ấy sẽ sẵn sàng để thi đấu. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.

Chú thích ảnh
Fellaini vẫn có thể ra sân

Cậu ấy đi hay ở ư? Tôi không biết, nhưng tất thảy mọi người, trong đó có cả tôi đều muốn cậu ấy ở lại”.

Chú thích ảnh
Mourinho nhắc nhở McTominay cần giữ đôi chân trên mặt đất

“Tôi khá hài lòng với McTominay”, Mourinho nói về cầu thủ đang có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây. “Tôi để ý tới cậu ta từ khi cậu ta còn nhỏ, và tôi tin vào nhận định của mình. Dù chưa bao giờ tiếp xúc với bố mẹ của Scott, nhưng tôi biết rằng, cậu bé được hưởng sự giáo dục tuyệt vời. Nhưng cũng nhân đây, tôi muốn nhắc nhở cậu ấy rằng, cần phải giữ đôi chân trên mặt đất. Dù đã vượt qua khá tốt những phép thử, nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là về quan điểm bóng đá, mà là về thái độ. Cậu ấy đã trưởng thành, điềm đạm, có khả năng thi đấu được với những nhà vô địch, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi hy vọng, cậu ấy có thể tiếp tục giữ vững phong độ”.

4 cầu thủ M.U nào tiến bộ nhất mùa này?

4 cầu thủ M.U nào tiến bộ nhất mùa này?

Trận thắng 2-1 trước Chelsea không chỉ giúp M.U giữ vững ngôi vị thứ 2 trên BXH của Premier League, mà còn giúp HLV Jose Mourinho cùng người hâm mộ Quỷ đỏ nhận ra được sự trưởng thành và tiến bộ của một số cầu thủ.

Nói về việc McTominay có thể được triệu tập lên tuyển Anh, Mourinho tỏ ra hoài nghi: “Tôi cũng không rõ, tôi chưa được nhận thông tin nào về việc này. Nhưng theo tôi, chưa phải lúc”.

Lúc này, M.U vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH, tuy nhiên khoảng cách về điểm số so với Top 4 là khá mong manh. Chính vì thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra thận trọng.

“Chênh lệch về điểm số giữa đội xếp thứ 2 và thứ 5 là không nhiều, vì thế cơ hội sẽ được chia đều cho các đội. Nhưng cả 4 đội Top 4 đều đang thi đấu ở Champions League. Chúng tôi vẫn còn những mối bận tâm khác. Chúng tôi đều là những CLB mạnh. Có thể nhiều người cho rằng, các đội bóng trong Top đều mạnh hơn M.U, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, đương nhiên đội đứng ở vị trí thứ 2 sẽ mạnh hơn đội xếp thứ 3. Duy trì mục tiêu Top 4 thực tế đã là một nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng tôi muốn kết thúc mùa giải ở Top 2”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm