Mourinho: 'Martial cần noi theo gương Mkhitaryan'

28/12/2016 06:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Anthony Martial cần phải noi theo tấm gương của Henrikh Mkhitaryan nếu muốn giành lại vị trí chính thức của mình. Đó là những gì HLV Jose Mourinho nhắn nhủ tài năng trẻ người Pháp.

Đêm thứ Hai vừa rồi, cả MkhitaryanMartial đều được tùng vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai (thay Lingard và Mata). Nhưng trong khi ngôi sao người Armenia khiến Old Trafford dậy sóng bởi một tuyệt phẩm được ghi theo kiểu... bọ cạp, thì Martial lại gần như không có đóng góp gì đáng kể. Mkhitaryan ghi  bàn ở 3 trận gần nhất trong khi Martial không ghi bàn hay kiến tạo gì kể từ đầu tháng.

Màn trình diễn ấy rõ ràng là thiếu thuyết phục hơn rất nhiều so với mùa giải đầu tiên mà Martial tại Man United, sau khi đến từ Monaco với bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng. Mùa này, tài năng trẻ người Pháp mới đá chính 12 lần, ghi 4 bàn và kiến tao 2. West Ham và Sevilla đã bày tỏ ý định mượn Martial ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nhưng Mourinho muốn Martial ở lại và noi theo tấm gương của Mkhitaryan, người đã khởi đầu mùa giải này khá chật vật nhưng lại thi đấu rất hay trong thời gian vừa qua.


Tuyệt phẩm của Mkhitaryan vào lưới Sunderland

"Anthony và Mkhitaryan đều đã phải đối mặt với tình trạng khó khăn ở mùa giải này. Nhưng Mkhitaryan rất cởi mở và hiểu được sự khác biệt giữa tôi và các HLV khác mà cậu ấy từng làm việc cùng. Cậu ấy tập luyện rất nhiều khi không được thi đấu để đạt tới đẳng cấp như bây giờ", Mourinho phát biểu trên kênh SFR Sport của Pháp, "Mọi người quên rằng Anthony còn rất rất trẻ và mùa trước Man United chơi hoàn toàn khác với chúng tôi bây giờ. Về cơ bản, Anthony chơi cao nhất trong khi đội bóng thường cố kiểm soát bóng trước khi tạo khoảng trống để cậu ấy ghi bàn. Mùa giải này thì tình thế đã khó khăn hơn và tôi nghĩ cậu ấy cần có thời gian để cải thiện. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi ở những vị trí tương tự  - Martial, (Juan) Mata, Mkhitaryan, (Wayne) Rooney. Tôi không thể để cậu ấy đá bốn, năm, sáu, bảy trận liên tục khi mà còn những người khác đang chờ đợi cơ hội".

Martial sa sút vì mất áo số 9 vào tay Ibrahimovic

Martial sa sút vì mất áo số 9 vào tay Ibrahimovic

Người đại diện của Anthony Martial tiết lộ tiền đạo người Pháp đã cảm thấy “ngạc nhiên và thất vọng” khi Man United trao áo số cho cho Zlatan Ibrahimovic vào mùa Hè này.

"Tôi cố cho cậu ấy cơ hội. Thực tế là tôi đã cho cậu ấy những cơ hội tốt khi góp mặt ở những trận gặp Tottenham và Arsenal, những trận cầu lớn. Sẽ mất thêm chút thời gian, nhưng Anthony là một cậu nhóc tuyệt vời. Cậu ấy muốn tiến bộ và là một người chuyên nghiệp nên tôi không e ngại gì. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm được", Mourinho khích lệ.


Martial cần tiến bộ hơn nữa

Vấn đề của Martial trong mùa giải thứ hai ở Old Trafford còn bị trầm trọng hơn bởi những rắc rối về đời tư khi anh ly dị vợ. Martial cũng từng bày tỏ nỗi buồn vì phải trao chiếc áo số 9 cho Zlatan Ibrahimovic. Thực tế chứng minh đó là quyết định đúng đắn của Jose Mourinho. Mùa trước, Martial là chân sút hàng đầu của Man United với 17 bàn thắng, nhưng với pha lập công vào lưới Sunderland vừa rồi, Ibra đã đạt tới con số ấy, dù mùa giải mới đi được nửa chặng đường.

Trong khi đoàn quân của Mourinho đang có những dấu hiệu hồi sinh, Martial lại là một nốt trầm, bởi vậy, đúng như Mourinho nói, anh cần noi theo tấm gương của Mkhitaryan, để hòa cùng nhịp đập Quỷ đỏ.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm