Mourinho 'lâm nguy': Nhiều cầu thủ về phe Pogba, nội bộ M.U chia rẽ nghiêm trọng

28/09/2018 06:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mâu thuẫn với Paul Pogba đang khiến Jose Mourinho phải đối mặt với thách thức mới là làm sao khôi phục nhanh chóng hòa khí với một nhóm cầu thủ của M.U vốn dĩ ngày càng chán ngán với phong cách huấn luyện của ông.

Mourinho và Pogba căng thẳng trên sân tập: Tiết lộ cuộc nói chuyện khiến nội bộ M.U dậy sóng

Mourinho và Pogba căng thẳng trên sân tập: Tiết lộ cuộc nói chuyện khiến nội bộ M.U dậy sóng

HLV Jose Mourinho đã chỉ trích việc Paul Pogba đăng tải clip cầu thủ này cười vợt với các đồng đội trên khán đài trong trận thua của M.U trước Derby County tại Cúp Liên đoàn Anh.

Đây được coi là thử thách đối với kỹ năng quản lí con người của Mourinho. Ngày càng có nhiều người lo ngại rằng mâu thuẫn của Mourinho với Pogba sẽ làm mối quan hệ của ông với một số cầu thủ trong đội 1 M.U xấu đi do những cầu thủ này ủng hộ Pogba và sẵn sàng đứng về phía tiền vệ người Pháp chống lại Mourinho, khiến nội bộ M.U bị chia rẽ thành 2 phe.

Chú thích ảnh

Hai trong số những cầu thủ được cho là đứng về phía Pogba chống lại Mourinho là Anthony Martial và Eric Bailly. Cả hai đều là những người nói tiếng Pháp và đều gặp vấn đề với Mourinho trước đó. Martial đã bị Mourinho cho thất sủng sau khi bỏ dở chuyến tập huấn trước mùa giải của M.U ở Mỹ để quay về Pháp gặp bạn gái. Martial cũng từng được truyền thông Anh dẫn lời nói với một số người bạn rằng anh muốn rời M.U.

Eric Bailly tuy được chính Mourinho mua về nhưng hiện không còn là lựa chọn số 1 cho vị trí trung vệ đá chính của Quỷ Đỏ nữa sau khi tuyển thủ Bờ Biển Ngà khiến Mourinho tức giận vì bỏ trận đấu sân nhà của M.U với West Brom hồi tháng 4/2018 với lí do bị ốm.

Trong số những cầu thủ về phe với Pogba chống Mourinho còn có Andreas Pereira, người cảm thấy bực bội vì không có nhiều cơ hội ra sân. Cầu thủ người Brazil được phát hiện cười đùa với Pogba ở khu riêng tại Old Trafford trong lúc M.U đang phải đánh vật với Derby County trong trận đấu thuộc vòng 3 cúp Liên đoàn Anh mà cuối cùng M.U bị loại sau loạt sút luân lưu.

Chú thích ảnh

Thêm hai “đồng minh” nữa của Pogba là Luke Shaw và Marcus Rashford. Dù Shaw đã được Mourinho cho đá chính từ đầu mùa nhưng quan hệ của cầu thủ này với Mourinho vốn rất xấu suốt một thời gian dài trong khi Rashford ngày càng thất vọng vì không được đá chính thường xuyên. Ngay cả tân binh Fred cũng được cho là chịu ảnh hưởng của Pogba khi anh này bật nhạc ầm ĩ trên xe bus chở đội M.U tới sân Old Trafford trong trận gặp Wolves.

Bên cạnh những cầu thủ được cho là về phe với Pogba chống lại Mourinho thì vẫn có những cầu thủ khác chấp nhận giữ khoảng cách với tiền vệ người Pháp để tránh bị Mourinho “soi”. Đó là Ashley Young, Nemanja Matic hay trước đó là Michael Carrick.

Ngay cả Romelu Lukaku dù có quan hệ tốt với Pogba nhưng cũng không muốn làm mếch lòng Mourinho nên các nguồn tin trong nội bộ M.U cho biết tiền đạo tuyển Bỉ giờ cũng không giữ quan hệ quá thân hữu với Pogba như trước đó.

Về phía Mourinho, HLV Bồ Đào Nha đã chấp nhận thực tế là quan hệ giữa ông và Pogba đã đổ vỡ và không thể khôi phục sau khi ông tuyên bố Pogba không bao giờ còn là thủ quân M.U nữa nhưng Mourinho muốn nhanh chóng khôi phục quyền kiểm soát của ông đối với phần còn lại trong đội bóng trước khi quá muộn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm