Mourinho khích lệ tinh thần Hazard bằng... thư tay

05/12/2015 07:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Eden Hazard là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea trong trận đấu với Tottenham tuần trước. Muốn Hazard cải thiện hơn nữa phong độ trên sân cỏ, HLV Jose Mourinho đã dùng một phương pháp “đặc biệt”.

Với việc Diego Costa ngồi dự bị, Hazard được trao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công của Chelsea ở chuyến làm khách tới White Hart Lane. Hazard đã làm hài lòng Mourinho với sự tiến bộ rõ rệt trong những bước chạy. Kết quả hòa không bàn thắng trước đối thủ đáng gờm như Tottenham cũng được coi là chấp nhận được đối với CLB đang rơi vào khủng hoảng như Chelsea.

Mourinho rõ ràng hài lòng với những gì Hazard đã thể hiện. Ông muốn cầu thủ người Bỉ sẽ cải thiện hơn nữa ở trận đối đầu Bournemouth. Để động viên và khích lệ học trò, Mourinho đã... viết thư tay gửi tới anh.


Mourinho đã viết thư tay để khích lệ Hazard

“Màn trình diễn của cậu ấy tuần trước tốt trên mọi phương diện. Cậu ấy đã nhận được phản hồi. Đó là bức thư tay, trong đó tôi phân tích màn trình diễn của cậu ấy rất chi tiết. Tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy khi nhận tài liệu viết tay với đầy đủ đồ họa ở trên đó”, Mourinho tiết lộ trong buổi họp báo trước trận.

“Bức thư chứa đựng nhiều điều: phản hồi của tôi, quan điểm của tôi, những con số, thống kê... Với tôi những con số không có ý nghĩa nhiều, điều quan trọng là cậu ấy cần những phản hồi để biết rằng nỗ lực của cậu ấy được tôi ghi nhận. Eden biết năng lực của mình. Hy vọng là cậu ấy có thể thể hiện nó ngay từ bây giờ. Mỗi điểm ở Premier League đều quan trọng với Chelsea vì chúng tôi muốn kết thúc mùa trong Top 4, rồi đến Champions League. Hazard biết chúng tôi cần cậu ấy như thế nào. Với thái độ cầu thị và sự năng động trên sân, Hazard có thể chơi ở mọi vị trí. Cậu ấy có thể là số 9, 10, 7 hay thậm chí là 11.”

Mourinho: ‘Số 10 hoàn hảo của tôi là Sneijder và Deco, không phải Hazard'

Mourinho: ‘Số 10 hoàn hảo của tôi là Sneijder và Deco, không phải Hazard'

Hazard bảo anh sẽ hồi sinh nếu Mourinho cho anh đá ở vị trí của “số 10” nhưng Mourinho khẳng định đó không phải vị trí lý tưởng cho tuyển thủ Bỉ, rằng với ông chỉ có Sneijder và Deco thích hợp trong vai trò của những “số 10”.


Mourinho cũng hài lòng với phản ứng của Costa sau sự cố ném áo bib vào người ông do bị cất lên ghế dự bị. Hôm qua, Costa có mặt đúng giờ trên sân tập và hết sức nỗ lực. Khi được hỏi về việc “đặc cách” cho Costa không phải nhận án phạt, Mourinho nói: “Dù sao quy định vẫn là quy định. Cam kết là cam kết. Tối nay, chúng tôi tập trung ở khách sạn lúc 7h30, bạn không thể đến vào lúc 7h45 được".

“Tôi nhận thấy sự tiến bộ của Costa xét ở mặt thích nghi với cuộc sống mới. Cậu ấy bắt đầu nói tiếng Anh và kết nối tốt hơn với các đồng đội. Mùa trước, Costa chỉ chơi với nhóm cầu thủ Brazil và Tây Ban Nha. Giờ đây, cậu ấy hòa đồng và luôn tập luyện rất chỉn chu. Còn trên sân, cậu ấy không được nhạy bén, không có những pha bóng mang tính chất quyết định hay ảnh hưởng tới các trận đấu như mùa trước. Đó là điều rõ ràng rồi”.

Chelsea đã đón Courtois trở lại

Về sự trở lại của thủ thành Thibaut Courtois sau 3 tháng nghỉ thi đấu vì ca phẫu thuật đầu gối, Mourinho nói: “Courtois là Courtois. Vắng Courtois mấy trận, chúng tôi biết mình có người bảo vệ khung thành khác cũng xuất sắc. Nhưng để mất thủ thành giỏi nhất trong 3 tháng, 19 trận trên tất cả đấu trường thực sự rất khó khăn. Bây giờ, tình hình đã cải thiện khi chúng tôi đón người giỏi nhất trở lại".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm