Mourinho giải thích lý do để Costa dự bị trước Schalke

18/09/2014 07:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Schalke, HLV Jose Mourinho bày tỏ sự tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm số và hé lộ lý do để Diego Costa ngồi dự bị.

Chelsea đã sớm có bàn thắng vào lưới Schalke trong trận ra quân ở bảng G Champions League. Hazard lập công đầu với đường chuyền dọn cỗ để Fabregas dễ dàng đánh bại thủ thành Fahrmann trong tình huống đối mặt ngay phút 11. Tuy nhiên, Chelsea đã không giữ được lợi thế, để Klaas Jan Huntelaar ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 62.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của trận đấu là quyết định để chân sút đang thi đấu cực kỳ ấn tượng ở Premier League Diego Costa ngồi ngoài của HLV Jose Mourinho.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho đã lý giải cho quyết định này. “Costa trở về thực hiện nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia với 100% thể lực và trở lại với chấn thương. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Costa gặp vấn đề và cậu ấy không thể chơi 3 trận/tuần. Nếu cậu ấy có một tuần để hồi phục chấn thương bắp, cậu ấy có thể đá chính. Nhưng chỉ 3 ngày thôi, tính từ thứ Bảy tuần qua, thì không đủ”- Mourinho chia sẻ.


Costa chỉ được tung ra sân trong 17 phút cuối trận, thay cho Drogba

Vị HLV của Chelsea cũng thông báo luôn rằng Costa sẽ không góp mặt trong trận đấu với Bolton ở Cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà Stamford Bridge vào tuần tới. “Tuần tới, ở trận gặp Bolton, cậu ấy chắc chắn không ra sân. Chúng tôi phải cố gắng xoay sở trong tình huống này cho tới khi cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không biết rõ thời gian. Nếu hôm nay tôi để cậu ấy đá chính trận gặp Schalke thì chắc chắn Chủ nhật tới cậu ấy không thể ra sân. Chúng tôi đành phải tính từng bước một”.

Thay thế vị trí của Costa đêm qua là Didier Drogba. Đây là lần đầu tiên anh dự Champions League trong màu áo Chelsea kể từ thời khắc đáng nhớ trong trận chung kết với Bayern năm 2012. Nhưng đêm qua Drogba đã không đáp ứng được kỳ vọng. Anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn để giúp Chelsea gia tăng cách biệt với đối thủ. Phút thứ 74, Mourinho phải rút Drogba ra sân, nhường chỗ cho Costa. Tuy nhiên, Mourinho vẫn đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo Bờ Biển Ngà.

“Tôi không thất vọng với tiền đạo của mình. Tôi hạnh phúc với những gì mà Drogba đã thể hiện. Cậu ấy đã có 1 trận đấu tích cực. Nếu Drogba tận dụng tốt số cơ hội có được trong hiệp 2, giờ chúng ta đã ngồi đây để bàn luận về kết quả 2-0, không phải là 1-1”.

Sau bàn gỡ hòa của Huntelaar, Chelsea đã dồn lên tấn công nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hàng phòng ngự Schalke. Mourinho đã đề cập đến điều này trong phát biểu với tâm trạng hài lòng. “Sau khi bị thủ hòa, chúng tôi đã lập tức đáp trả và có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng đây là bóng đá và chuyện xảy ra như vậy ở Champions League là quá đỗi bình thường. Chúc mừng Schalke đã đạt được mục tiêu đề ra. Còn chúng tôi, thì có đôi chút thất vọng vì dù sao chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng nhưng không thể”.

K.Đ
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm