Mourinho gây áp lực mua sắm, đối đầu quyết liệt với lãnh đạo M.U

03/01/2018 12:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cho biết 260 triệu bảng mà M.U đã đầu tư mua sắm cầu thủ trong 18 tháng qua là không đủ để cạnh tranh ở đẳng cấp hàng đầu Premier League.

Một số thành viên ban lãnh đạo M.U coi tuyên bố của Mourinho là một cách gây sức ép để thúc giục CLB mua sắm nhiều hơn nữa nhằm phục vụ cho tham vọng tranh vô địch với Man City mùa này.

Một nhân vật có tiếng ở Old Trafford cho biết ông tin rằng những tin đồn liên hệ M.U với các mục tiêu chuyển nhượng bắt nguồn từ những người thân cận với Mourinho. M.U biết rõ thuê Mourinho cầm quân cũng có nghĩa là họ sử dụng một HLV gây tranh cãi trên truyền thông.

Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba

Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba

Có một câu hỏi mà người ta cứ lật đi lật lại mãi là phải chăng Paul Pogba không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng M.U đã đầu tư?

Chính vì thế họ đã không thuê ông ngay sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Dù sẵn sàng không can thiệp vào quan hệ của Mourinho với truyền thông, với các trọng tài, các HLV đối thủ, thậm chí là với các cầu thủ của ông nhưng lãnh đạo M.U không thể hài lòng với kiểu gây áp lực để thúc giục tăng chi tiêu mua sắm như vậy.

Chú thích ảnh

Nhưng dù chưa hẳn đồng ý với đánh giá của Mourinho về ngân sách mua sắm nhưng mặt khác ban lãnh đạo M.U lại hài lòng với những gì M.U thể hiện trên sân và chia sẻ với quan điểm của ông về chuyện ông kế thừa một đội ngũ không đảm bảo chất lượng từ Van Gaal.

Họ cũng cho rằng những vụ mua sắm của Mourinho đã được cân nhắc kỹ càng. M.U hiểu họ đã bị Man City bỏ lại quá xa và sẵn sàng làm tất cả để bắt kịp đối thủ cùng thành phố.

Tuy nhiên những bình luận mới rồi của Mourinho về mức chi tiêu mua sắm của CLB chỉ càng đặt ông vào tình thế đối đầu trực tiếp nhiều hơn với các ông chủ của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm