Mourinho được cấp ngân quỹ 'khủng' để thay máu M.U mùa Hè này

01/04/2018 18:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward sẽ cung cấp ngân quỹ chuyển nhượng là 200 triệu bảng để Jose Mourinho nâng cấp đội hình vào mùa Hè này.

Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward sẽ tiếp tục hỗ trợ HLV Jose Mourinho ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ có ngân quỹ chuyển nhượng là 200 triệu bảng để mua sắm lực lượng. Đây là con số rất lớn, khi mà ở những kỳ chuyển nhượng mùa Hè trong những năm gần đây, M.U chỉ tiêu khoảng 150 triệu bảng.

Mourinho đã kí hợp đồng đến năm 2020 với M.U và HLV người Bồ Đào Nha quyết tâm lật đổ sự thống trị của Man City tại Premier League ở mùa giải sau. Để làm được điều đó, “Người đặc biệt” dự kiến sẽ nâng cấp đội hình của mình trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Darmian, Smalling, Phil Jones và Daley Blind có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay

Một loạt cầu thủ trong đội hình của M.U như Daley Blind, Marcos Rojo, Matteo Darmian, Chris Smalling và Phil Jones có thể bị thanh lý. Đó là còn chưa kể Michael Carrick sẽ giải nghệ vào cuối mùa còn Marouane Fellaini có khả năng ra đi do đáo hạn hợp đồng. M.U vì vậy càng phải mua sắm cầu thủ.

Trong khi đó, HLV Mourinho đã đưa một loạt cầu thủ vào danh sách mua sắm của mình như: Jorginho (Napoli), Alex Sandro (Juventus), Danny Rose, Toby Alderweireld (Tottenham), Kieran Tierney (Celtic) và Hector Bellerin (Arsenal).

Chú thích ảnh
Alex Sandro và Toby Alderweireld đều lọt vào tầm ngắm của M.U

Theo thông tin mới nhất của tờ Times (Anh), M.U đã tiếp cận Alex Sandro (Juventus) và Samuel Umtiti (Barca). Nếu đưa về 2 hậu vệ này, Mourinho có thể triển khai lối đá tấn công nhiều hơn khi gặp các đội bóng lớn.

Trung vệ Umtiti có điều khoản giải phóng là 52,8 triệu bảng và đang bất đồng với Barca về lương bổng. Cầu thủ người Pháp muốn hưởng mức lương là 8 triệu bảng/năm. Trong khi đó, Juventus có thể bán hậu vệ trái Alex Sandro nếu nhận được mức giá hợp lý.

Jesse Lingard tự tin có thể noi gương 'thế hệ 1992' của M.U

Jesse Lingard tự tin có thể noi gương 'thế hệ 1992' của M.U

Jesse Lingard tin rằng các cầu thủ trẻ trong đội hình của M.U hiện tại như Paul Pogbam Marcus Rashford, Scott McTominay... có thể làm nên những thành tích tuyệt vời giống như “thế hệ 1992” của M.U.

Tuy nhiên, M.U không có ý định tìm kiếm tiền đạo thay cho Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ đã gia nhập LA Galaxy. HLV Jose Mourinho đã khẳng định điều này trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu tuần này. Lúc này, trong tay Mourinho có nhiều cầu thủ tấn công và họ có thể đá ở nhiều vị trí nên HLV người Bồ Đào Nha chẳng lo lắng dù Ibrahimovic đã ra đi.

“Chúng tôi có Romelu Lukaku và Marcus Rashford có thể đá cắm", Mourinho nói tiếp. “Tất nhiên, Rashford có thể đá cánh trái hoặc phải nhưng cậu ấy vẫn là một tiền đạo”.

“Alexis Sanchez có thể chơi như một tiền đạo, Anthony Martial cũng vậy. Vì thế, nếu không có Lukaku, chúng tôi vẫn còn 3 cầu thủ khác có thể đá cắm. Chúng tôi sẽ không chiêu mộ thêm số 9 nào cả”, Mourinho khẳng định.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm