Mourinho đừng để Lingard mãi là chuyên gia đá Cúp của M.U

25/10/2017 11:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard chính là người hùng của M.U trong trận thắng 2-0 trước Swansea tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh mùa này. Tuy nhiên cầu thủ người Anh mới chỉ tỏa sáng ở các trận đấu Cúp, chứ không phải ở Premier League, giải đấu mà M.U đặt tham vọng vô địch. 

Ở trận gặp Swansea, Mourinho chỉ giữ lại 4 cầu thủ đã góp mặt trong trận đấu với Huddersfield Town vào cuối tuần trước. Đặc biệt, trong đó có Jesse Lingard và Victor Lindelof, hai cầu thủ đã gây nhiều thất vọng và bị các CĐV của đội bóng chỉ trích rất nhiều.

Lingard đã thi đấu ở vị trí số 10 trong trận gặp Huddersfield Town nhưng tỏ ra kém hiệu quả. Bất chấp điều đó, Mourinho vãn dùng anh ở vị trí tương tự trong trận gặp Swansea. Lần này, anh thi đấu ngay sau cặp tiền đạo Anthony Martial và Marcus Rashford.

Trên thực tế, đấy chẳng phải là vị trí lạ lẫm gì với anh. Cầu thủ 24 tuổi từng được Louis van Gaal cho chơi ở vị trí này vào năm 2016. Anh đã góp công giúp M.U giành chiến thắng 1-0 trước Man City vào tháng 3/2016. Ở trận đấu đó, Marcus Rashford là người ghi bàn. Còn vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Rashford đã kiến tạo cho Lingard ghi bàn mở tỉ số.

“Tôi luôn thích việc thi đấu ở vị trí số 10. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu ở vị trí này. Nhờ việc có bóng nhiều hơn mà tôi có thể thi đấu sáng tạo”, Lingard chia sẻ cách đây 1 năm.

Chú thích ảnh
Lingard có thể là giải pháp ở vị trí số 10 của M.U

Sự sáng tạo chính là thứ mà hàng công của M.U thiếu vào thời điểm này. Mkhitaryan, người được Mourinho thường xuyên dùng ở vị trí số 10 mùa này, có dấu hiệu chùng xuống sau khi tỏa sáng hồi đầu mùa. Tom Ince, tiền vệ 25 tuổi của Huddersfield Town đã lên tiếng chê bai M.U vào cuối tuần trước rằng: “Các đợt tấn công rất chậm và thường là đưa bóng sang hai bên cánh”. Đây chính là nguyên nhân khiến Huddersfield Town bắt bài được M.U ở trận đấu vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, ở trận gặp Swansea, M.U đã thi đấu khởi sắc hơn với hàng công gồm Martial, Lingard và Rashford. Theo bản đồ của Telegraph, Lingard là cầu thủ trên hàng công được đồng đội chuyền bóng cho nhiều nhất, hơn cả Martial và Rashford. Cầu thủ người Anh do vậy đã gây nhiều nguy hiểm cho hàng thủ của Swansea. Anh đã thực hiện 5 cú sút, 5 pha đi bóng, 4 pha dứt điểm trúng đích, chạm bóng 78 lần, chuyền bóng chính xác 85% và ghi được 2 bàn thắng.

ĐIỂM NHẤN Swansea 0-2 M.U: Lingard rực sáng, Lindelof tạm giải tỏa áp lực, Mourinho có kế sách mới

ĐIỂM NHẤN Swansea 0-2 M.U: Lingard rực sáng, Lindelof tạm giải tỏa áp lực, Mourinho có kế sách mới

M.U đã tạm quên cú sốc Huddersfield bằng chiến thắng 2-0 trên sân Swansea để lọt vào vòng 5 Cúp Liên đoàn. Đó là trận đấu mà Victor Lindelof đã tạm giải tỏa sức ép, Jesse Lingard sắm vai người hùng, còn Mourinho thì có thêm lựa chọn chiến thuật cho hàng công.

Bàn thắng đầu tiên của M.U được thực hiện một cách gọn gàng. Ander Herrera từ giữa sân chuyền bóng cho Rashford, sau đó cầu thủ này đánh gót cho Lingard băng xuống dứt điểm tung lưới Swansea. Bàn thứ hai cũng là một kịch bản tương tự. Trong khi các hậu vệ của Swansea bị thu hút bởi Rashford thì Lingard băng lên thực hiện pha đánh đầu nhân đôi cách biệt sau quả tạt của Darmian.

Chú thích ảnh
Lingard (số 14) là trung tâm của các đường chuyền bóng trên hàng công của M.U

Có một sự thực là Lingard đá hay ở giải đấu Cúp hơn là Premier League. Anh đã ghi 7 bàn cho M.U ở các giải đấu Cúp, trong khi mới có 5 lần lập công ở Premier League. Chính Lingard đã ghi bàn ở Chung kết FA Cup và Chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2016.

Tuy nhiên, khi mà M.U đang đặt tham vọng ở những giải đấu lớn hơn, Lingard cần phải thay đổi. Ở tuổi 24, Lingard cần có sự bứt phá trong sự nghiệp của mình. Hiện tại, Lingard chưa phải là lựa chọn số 1 của Mourinho. Đã đến lúc cầu thủ người Anh phải trở thành vũ khí đặc biệt của Mourinho và tỏa sáng ở Premier League thay vì mãi là chuyên gia đá Cúp của “Quỷ đỏ”. 

*Video Swansea 0-2 M.U:

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm