Mourinho đau đầu vì Rashford và Martial

30/08/2017 07:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Họ được chọn đá chính và không thể ghi bàn. Nhưng họ lại nổ súng khi vào sân từ băng ghế dự bị. Đó sẽ là một bài toán cho Jose Mourinho bởi ông sẽ phải quyết định chọn Anthony Martial hay Marcus Rashford đá chính.

1. "Bạn không thể hài lòng chỉ với tài năng thoáng qua này", Jose Mourinho đã nói thế về Anthony Martial vào thứ Sáu tuần trước (25/8). Một ngày sau, Martial được điền tên vào danh sách đá chính ở trận đấu với Leicester City. Hai trận trước Martial vào sân từ băng ghế dự bị và anh đều ghi bàn. Trận đá chính này, anh im lặng và khi Marcus Rashford bào thay, bàn thắng lại đến với tiền đạo trẻ người Anh.

"Thiên tài thoáng qua" là thuật ngữ mà Mourinho dùng cho cả Martial lẫn Rashford. Có một chi tiết trùng hợp: Khi đá chính họ không thể ghi bàn nhưng lại nổ sung khi vào sân thay người. "Thiên tài thoáng qua" cũng là từ được HLV người Bồ Đào Nha nhắc đến nhiều lần trong các cuộc họp báo ở mùa giải trước. Ông không chỉ nói về Martial và Rashford mà cả Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan, những người cũng chơi trận được trận không.

"Những tài năng chớp nhoáng, những thiên tài thoáng qua", Mourinho đã nhắc đi nhắc lại. Ông không hài lòng bởi những sao trẻ của mình thiếu đi sự ổn định. Đó cũng là lý do vì sao ông đòi hỏi nhiều hơn từ Martial từ khi các trận đấu giao hữu mùa Hè bắt đầu với M.U.

2. Martial ý thức được lời cảnh báo của Mourinho. Anh không có nổi bàn thắng nào trong mùa Hè. Dẫu vậy, ngôi sao người Pháp lại có 2 bàn trong 2 trận đầu mùa giải mới. Ở trận đấu với Leicester, Martial đã là người kiếm về cho M.U quả 11m giữa một thế trận bế tắc. Chỉ tiếc là sau đó, Romelu Lukaku đã thực hiện không thành công và Mourinho không còn cách nào khác buộc phải tung Rashford vào thay anh để tạo sự khác biệt. "Định luật thứ 4 của Newton: Bất cứ khi nào Martial đá chính, Rashford sẽ ghi bàn. Bất cứ khi nào Rashford đá chính, Martial sẽ ghi bàn", một fan M.U viết trên mạng xã hội như thế.

Martial sẵn sàng chiến đấu với Rashford để được sát cánh cùng Lukaku

Martial sẵn sàng chiến đấu với Rashford để được sát cánh cùng Lukaku

Việc Anthony Martial vẫn trụ lại ở M.U và thậm chí còn ghi bàn liên tiếp ở 2 trận gần đây là tín hiệu tích cực đối với sự nghiệp của tiền đạo người Pháp tại Old Trafford.

M.U đã có 3 chiến thắng và có 3 bàn đến từ các tiền đạo cánh. Nhưng nó không nói rằng Mourinho đã tìm được người cố định ở vị trí cánh trái bởi Rashford và Martial chỉ tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân thay người trong khoảng 20 phút cuối trận.

Điều đáng nói, chơi ở cánh trái, họ được lợi rất nhiều từ khả năng tấn công của Daley Blind, người chơi ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Hà Lan là một trong số những cầu thủ tạt bóng nhiều nhất Premier League mùa này, chỉ sau Robbie Brady của Burnley và Christian Eriksen của Tottenham. Chỉ có điều tỷ lệ chính xác trong những đường tạt bóng ấy không cao, với 39% trong tổng số 23 đường tạt bóng tìm đến vị trí của đồng đội.

3. Mourinho từng đánh tiếng hỏi mua Ivan Perisic của Inter vì ông muốn tăng cường thêm chất lượng cho vị trí tiền đạo trái. Nhưng các kế hoạch đàm phán không thành công. Cho đến thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 2 ngày nữa là khép lại, có thể khẳng định Mourinho sẽ không mua thêm tiền đạo nữa.

Như vậy, vị trí tiền đạo trái sẽ là cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa hai tiền đạo trẻ giàu tiềm năng nhất là Martial và Rashford. Những gì thể hiện trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới chưa thể là lời khẳng định xem ai xứng đáng được có tên trong đội hình xuất phát dù họ đều đã có những bàn thắng cho riêng mình.

Và fan M.U có lẽ đang là những người háo hức nhất khi chờ xem Rashford hay Martial sẽ nổ súng trước nếu như được Mourinho chọn đá chính.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm