Mourinho: 'Chúng tôi có đầy kẻ thù. Có điên tôi mới bán Welbeck, Di Maria, Chicharito'

17/03/2017 08:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho khẳng định việc Man City bị loại ở Champions League chẳng có gì là vui vẻ thậm chí còn là bất lợi. Ông cũng chia sẻ sự nuối tiếc về những cựu cầu thủ Man United như Chicharito, Welbeck và Di Maria.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng của Jose Mourinho cũng chỉ đánh bại FC Rostov bằng tỷ số tối thiểu nhờ bàn thắng của Juan Mata. Lọt vào tứ kết, đội bóng cũng phải chịu những tổn thất nhất định khi Paul Pogba và Daley Blind gặp chấn thương.

“Chúng tôi có rất nhiều kẻ thù”, Jose Mourinho trả lời phỏng vấn BT Sport.

“Nó giống như việc phải chơi bóng vào thứ 3 bằng 10 người trong phần lớn thời gian thi đấu. Chẳng được nghỉ ngơi mấy và hôm nay ra sân, rồi đến chủ nhật lại phải đá tiếp. Rõ ràng, đội bóng có rất nhiều kẻ thù”, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra bức xúc vì lịch thi đấu dày đặc.

“Nhiều người nói rằng đội bóng đáng lẽ ra có thể ghi được nhiều bàn hơn, nhưng có nhiều thứ đang chống lại Man United. Chúng tôi có thể thua trận đấu vào chủ nhật tới vì quá tải”.


Man United mất Pogba vì chấn thương trong trận gặp Rostov

“Tôi sẽ nhớ mãi cuộc nói chuyện với đại diện UEFA ở Rostov. Họ nói nếu cầu thủ bị chấn thương, sẽ có tiền bảo hiểm. Nhưng đá với tần suất thế này thì ai sẽ lo cho chúng tôi nếu vấn đề diễn ra trong trận đấu vào thứ 3 hoặc chủ nhật? (trách nhiệm thuộc về FA)”.

Đội bóng cùng thành phố với Man United là Man City vừa bị loại khỏi Champions League cách đây một ngày. Với các CĐV United, họ có thể vui mừng, nhưng dưới góc nhìn của những người trong cuộc như Jose Mourinho thì chẳng có gì đáng vui ở đây cả, nhất là khi đội bóng của ông sẽ tiếp tục đá nhiều mặt trận trong những tuần tới vì thắng Rostov.

Monaco 3-1 Man City (6-6): Bất ngờ thua tan tác, Man City phải dừng cuộc chơi

Monaco 3-1 Man City (6-6): Bất ngờ thua tan tác, Man City phải dừng cuộc chơi

Man City đã thua AS Monaco với tỉ số 1-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã phải nói lời tạm biệt với Champions League do luật bàn thắng trên sân khách.


“Tôi rất thất vọng, tôi không thấy vui. Nó không tốt cho chúng tôi vì nhiều lý do. Tất cả 5 đội xếp trên Man United đều không phải đá cúp Châu Âu nữa, như vậy số trận họ phải đá trong phần còn lại mùa giải sẽ ít hơn chúng tôi rất nhiều. Họ sẽ không mệt mỏi. Lợi thế về thể lực là rất lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới khi đạt đến giới hạn của mình”.


Bàn thắng của Mata giúp Man United kiếm về 3 điểm
Trước khi trận đấu này diễn ra, trên sóng truyền hình BBC, Jose Mourinho cũng đã có những phát biểu về những cựu cầu thủ của Man United bao gồm Chicharito, Di Maria và Welbeck: “Man United sẽ không bán những cầu thủ mà tôi không muốn bán, cũng như mua những người mà tôi không muốn họ hiện diện ở đây”.


Tương lai của 3 cầu thủ này sẽ khác nếu Jose Mourinho đến Man United sớm hơn

Man United đang gặp khó để tìm một chân sút đủ tin cậy thay thế cho Ibrahimovic thụ án treo giò, mà Chicharito, Welbeck vào tay Jose Mourinho chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Còn về trường hợp của Di Maria, cầu thủ này từng tỏa sáng rực rỡ trong tayJose Mourinho những ngày ở Real Madrid, nhưng đã bị Man United bán đứt sang PSG sau một mùa giải không mấy thành công tại Anh.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm