Mourinho chơi tâm lí chiến với Real Madrid, Zidane 'phản pháo' vụ Gareth Bale

08/08/2017 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước trận tranh siêu cúp Châu Âu với Real Madrid, Jose Mourinho khơi lại mối quan tâm của ông với Gareth Bale bằng kiểu nói “láu cá” khiến đối thủ rất khó chịu.

Tại Santa Clara tháng trước, trước trận giao hữu giữa Man United và Real trong khuôn khổ ICC, HLV Bồ Đào Nha đã ôm Bale và báo chí đồn ông thì thầm với tuyển thủ xứ Wales rằng “nếu cậu muốn rời Madrid thì cậu phải nói với tôi chứ”.

Chú thích ảnh

Đêm nay Man United gặp lại Real nhưng lần này là một trận đấu chính thức, Mourinho khơi lại mối quan tâm của ông với Bale trong bối cảnh ông đã tuyên bố muốn có một cầu thủ chạy cánh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 và ai cũng thấy hy vọng chiêu mộ Ivan Perisic của Man United giờ đang nhạt nhòa.

Bale không nên là 'vật hy sinh' cho Mbappe ở Real Madrid

Bale không nên là 'vật hy sinh' cho Mbappe ở Real Madrid

Real Madrid vẫn chưa từ bỏ thương vụ Kylian Mbappe từ Monaco. Nhưng sẽ là sai lầm nếu như họ dùng Gareth Bale để trở thành 'vật hy sinh' ở kế hoạch mua tiền đạo trẻ người Pháp.

“Nếu Bale ra sân ở trận tranh siêu cúp Châu Âu này thì điều đó cho thấy anh ta nằm trong kế hoạch của Zidane và Real Madrid. Nó cũng cho thấy Bale có động lực để tiếp tục khoác áo Real. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chiêu mộ Bale. Nhưng nếu Bale không có trong kế hoạch của họ và đúng như truyền thông đưa tin rằng Real sẽ chiêu mộ một cầu thủ khác thì có nghĩa Bale trên đường rời khỏi Bernabaeu và tôi sẽ tìm cách cạnh tranh với các đội bóng khác cũng muốn có Bale để chiêu mộ anh ta về United”.

Chú thích ảnh

Không lâu sau khi Mourinho chơi “tâm lí chiến”, Zidane cho thấy ông cũng chẳng phải tay vừa với tuyên bố đáp từ nhanh chóng. Được hỏi có phải chuyện điên rồ không nếu nghĩ rằng Bale sẽ rời Real Madrid Hè này, HLV người Pháp nhấn mạnh: “Bale là cầu thủ của Real Madrid. Tôi chỉ có thể nói vậy. Anh ấy, tôi và tất cả các cầu thủ Real khác cùng các CĐV có mặt ở Macedonia chỉ để tranh siêu cúp Châu Âu. Tôi không quan tâm những gì Mourinho nói mà chỉ nghĩ đến những gì chúng tôi cần làm cho trận đấu với Man United”.

“Mourinho chuẩn bị cho United còn tôi chuẩn bị cho Real. Chuyện đang diễn ra với Bale cũng từng xảy ra với Ronaldo. Chúng tôi cũng từng nghe những câu chuyện tương tự khác. Người ta có vẻ muốn thổi phồng sự việc. Điều quan trọng là Bale cảm thấy thoải mái ở Madrid. Anh ấy tập luyện không ngừng cùng cả đội và đó mới là điều đáng kể. Cuối mùa trước mọi chuyện với Bale thật không dễ dàng. Anh nghỉ đấu 4 tháng vì chấn thương nhưng giờ thì Bale đang rất tập trung”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm