Mourinho: 'Các cầu thủ nên tự đi mà giải thích với truyền thông'

22/10/2017 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho thừa nhận các cầu thủ Man United đã chơi tệ đồng thời yêu cầu các học trò tự đứng ra giải thích về thất bại 1-2 trước Huddersfield vừa qua.

Trong một ngày mưa gió trên sân John Smith, Man United đã nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để thua chủ nhà Huddersfield với tỷ số 1-2. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho thừa nhận Huddersfield xứng đáng giành chiến thắng, nhưng ông lại không hiểu tại sao đội bóng của mình lại thi đấu dưới phong độ, đồng thời tỏ ra khó chịu với những phát biểu của Ander Herrera sau trận. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã nói rằng Huddersfield "chơi với niềm đam mê lớn hơn Man United”.

Video bàn thắng highlights Huddersfield 2-1 M.U

“Thái độ thi đấu của các cầu thủ rất tệ. Khi bạn thua vì lý do đó thì đáng lo”, Mourinho chia sẻ.

“Tôi có nghe Ander Herrera nói trong cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi thi đấu thiếu khát vọng và quyết tâm. Ôi Chúa ơi! Khi một cầu thủ nói như vậy, tôi nghĩ rằng họ nên vào phòng họp báo mà giải thích chứ tôi không thể giải thích về điều này”.

“Huddersfield đã chơi với tất cả những gì họ có, như tôi vẫn thường làm. Chúng tôi thì đã không như vậy. Đội xứng đáng hơn đã giành chiến thắng. Đơn giản thôi”.

“Đây là một bất ngờ nhưng đó là sự thực. Thật ngạc nhiên nhưng điều đó đã xảy ra. Với tôi, thật đơn giản và dễ dàng khi nói rằng đội chơi tốt hơn xứng đáng giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Mourinho thất vọng với tinh thần thi đấu của Man United

Man United đã bị trừng phạt trong hiệp 1 bởi những sai lầm của Juan Mata và Victor Lindelof, cầu thủ vào sân thay Phil Jones bị chấn thương trong hiệp 1.

Mourinho nói rằng màn trình diễn tệ hại của cả đội trong hiệp 1 có thể khiến bất kỳ cá nhân nào mắc sai lầm.

“Các anh thích tôi cá nhân hóa những sai lầm và thất bại? Tôi nghĩ điều đó không công bằng”, Mourinho tiếp tục. “Sai lầm của Lindelof trong bàn thứ 2 và Mata trong bàn đầu tiên thuộc về bối cảnh”.

“Nếu bạn có một trận đấu tuyệt vời và thua vì một sai lầm cá nhân, bạn có thể chỉ tay và chỉ trích. Nhưng đây không phải trường hợp đó”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mourinho bảo vệ Lindelof và Mata
Mourinho đã nói dối, ông từng khóc lóc ở M.U khi gặp nạn chấn thương

Mourinho đã nói dối, ông từng khóc lóc ở M.U khi gặp nạn chấn thương

HLV Jose Mourinho từng khẳng định ông không bao giờ than khóc khi các cầu thủ của mình gặp chấn thương. Thực tế mọi chuyện lại khác…

Kết quả vừa qua đã khiến Man United bị Man City bỏ xa 5 điểm trên BXH. Trận đấu tới, Quỷ đỏ sẽ tiếp Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Mourinho thừa nhận đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất của ông trên cương vị HLV trưởng Man United. Ông đã khiến 2.200 CĐV cảm thấy tức giận và thất vọng - những người không ngại mưa gió để tới cổ vũ trên sân của Huddersfield.

“Tôi thậm chí còn không nhớ một trận giao hữu nào mà thái độ của chúng tôi tệ như vậy”, Mourinho nói thêm. “Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi có thể ghi bàn thứ 2 và kiếm một trận hòa. Nhưng đó là một kết quả không xứng đáng”.

“Tôi thực sự thất vọng, và nếu tôi là một CĐV chứ không phải HLV, tôi sẽ rất buồn vì đội bóng đã để thua theo một lý do là thiếu quyết tâm thi đấu chứ không phải do chất lượng kém hơn”, Mourinho khép lại.

Chú thích ảnh
Xếp hạng Premier League

Trung Phạm

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm