Mỗi Van Dijk là chưa đủ để Liverpool nâng cấp hàng thủ, trừ khi...

28/12/2017 19:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Với chỉ mình Virgil van Dijk, Liverpool sẽ không thể giải quyết được bài toán phòng ngự. Juergen Klopp cần để trung vệ người Hà Lan đá cặp với Joe Gomez.

Không thể phủ nhận rằng Virgil van Dijk là bản hợp đồng quan trọng với Liverpool. Nhưng rõ ràng chỉ mình Virgil van Dijk là không đủ sức để giải bài toán phòng ngự của Liverpool. Điều mà HLV Klopp cần làm bây giờ là tạo ra một cặp trung vệ mới cho đội bóng. Và cách tốt nhất là cho Virgil van Dijk đá cặp trung vệ với Joe Gomez.

Virgil van Dijk là trung vệ lí tưởng với Liverpool

Có thể nói Van Dijk là một trong số những trung vệ hay nhất ở Premier League cho tới trước khi anh dính chấn thương. Cầu thủ người Hà Lan có tốc độ và cũng rất mạnh mẽ trong các pha không chiến. Bên cạnh đó, anh cũng chuyền bóng rất tốt. Van Dijk thuận chân phải nhưng anh có thể đá ở vị trí trung vệ lệch trái hoặc lệch phải. Mặc dù vậy, cầu thủ này thường được dùng ở vị trí trung vệ lệch trái. Ngoài ra Van Dijk còn có khả năng chỉ huy hàng thủ. Anh rất giống với Rio Ferdinand, trung vệ thép một thời của M.U về thể hình, tốc độ và khả năng không chiến.

Chú thích ảnh
Van Dijk là trung vệ hàng đầu của Premier League 

Trong nhiều năm qua, Liverpool đã thiếu vắng mẫu hậu vệ có khả năng chuyền bóng tốt như Van Dijk. Cầu thủ người Hà Lan có thể tung ra những đường chuyền dài chính xác. Rõ ràng với Van Dijk, Liverpool có thể trông chờ vào những pha phát động tấn công từ hàng thủ. Điều này sẽ giúp lối đá của Liverpool thêm phần đa dạng.

Đánh chặn tốt, ít sai lầm, chuyền dài hay, Van Dijk xứng đáng với giá 75 triệu bảng?

Đánh chặn tốt, ít sai lầm, chuyền dài hay, Van Dijk xứng đáng với giá 75 triệu bảng?

Liverpool có điên rồ khi bỏ ra số tiền kỷ lục 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk? Có thể, nhưng chắc hẳn Juergen Klopp tin rằng anh sẽ cải thiện đáng kể hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield.

Nhưng hiện tại, Van Dijk không có được phong độ tốt nhất và cầu thủ người Hà Lan sẽ cần thời gian để thích ứng với Liverpool.

Neil McGuinness, tuyển trạch viên một thời của CLB Celtic viết trên BBC Sport rằng nhược điểm của Van Dijk là anh thường có dấu hiệu đá chủ quan khi đội bóng của mình đang làm chủ thế trận. Có thể Van Dijk ỉ vào tốc độ của mình, nhưng rõ ràng cầu thủ người Hà Lan cần cải thiện điều này để trở thành trung vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Các hậu vệ đẳng cấp thế giới có thể duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu và nếu Van Dijk có thể làm được điều đó, anh sẽ vươn đến tầm cao mới tại Liverpool.

Van Dijk, tân binh của Liverpool

Nhưng anh cần đá cặp với Joe Gomez

Những hậu vệ của Liverpool như Dejan Lovren và Joel Matip thì thiếu linh hoạt và quá nặng nề. Vì thế mà Klopp có thể sẽ phải cho Van Dijk đá cặp với Joe Gomez để hai cầu thủ này hỗ trợ cho nhau.

Joe Gomez thường bị xếp đá cánh, ví dụ như trong trận hòa 3-3 của Liverpool trước Arsenal ở mùa giải này. Ở trận đấu đó, Gomez chơi ở vị trí hậu vệ phải, nhưng đã đến lúc Klopp đưa anh về trung tâm của hàng phòng ngự. Paul Walsh (55 tuổi), cựu cầu thủ của Liverpool gần đây đã phát biểu: “Tôi nghĩ là ở mùa giải sau, Gomez sẽ đá trung vệ. Cậu ấy có thể giành suất đá chính ở vị trí đó. Clyne và Trent thì sẽ cạnh tranh cho vị trí hậu vệ phải".

Chú thích ảnh
Joe Gomez được đánh giá rất cao

Gomez mới 20 tuổi nhưng được đánh giá rất cao. Anh đã thi đấu tốt ở trận hòa 1-1 với Everton trong tháng này. Cầu thủ người Anh có thể hình và tốc độ cùng khả năng đọc trận đấu tốt nên anh có để đối phó được với nhiều mối đe dọa từ các pha tấn công. Trên thực tế ở mùa này, khi chơi ở vị trí hậu vệ cánh Gomez đã phong tỏa được những cầu thủ chạy cánh có tốc độ và các tiền đạo cao to của đối thủ.

Về lí thuyết, Klopp sẽ mong chờ được những hậu vệ của ông có thể ngăn chặn được các pha phản công, để Liverpool có thể duy trì được sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương giống như các đội bóng lớn ở châu Âu. Mùa giải này, Liverpool đã làm tốt hơn việc ngăn chặn các pha phản công của đối phương nhưng có những trận, các trung vệ của họ đã phải đơn độc đối phó với những đợt tấn công đối thủ và phải bọc lót cả khoảng trống rộng mênh mông ở hai cánh, do những hậu vệ cánh dâng lên quá cao, như trận thua Tottenham 1-4. Với cặp trung vệ Gomez-Van Dijk, Klopp có thể mơ về việc nâng cao khả năng phòng ngự của Liverpool.

Có quá nhiều sự biến động ở hàng thủ của Liveprool mùa này vì những lí do khác nhau. Đây là cơ hội để Klopp xây dựng nên hàng thủ tốt nhất cho Liverpool trong dài hạn với sự góp mặt của Van Dijk và Joe Gomez ở vị trí trung vệ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm