Mesut Oezil đang lãng phí tài năng ở Arsenal

05/10/2017 17:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil không được thi đấu trong một sơ đồ chiến thuật phù hợp với anh ở Arsenal. Tài năng của cầu thủ người Đức đã bị lãng phí một cách đáng tiếc. 

Arsenal đã làm nản lòng các CĐV Chelsea khi cầm hòa nhà ĐKVĐ Premier League vào tháng trước ngay tại sân khách với tỉ số 0-0. Thậm chí, các CĐV của “Pháo thủ” ở trận đấu ấy còn có cảm giác rằng đội bóng con cưng của họ đã chơi rất khác. Arsenal đã không trình diễn lối đá tấn công mà họ theo đuổi trước đó và thể hiện một gương mặt lạ lẫm.

Các học trò của HLV Arsene Wenger đã khiến khu vực giữa sân trở nên đông đúc, khi mà những cầu thủ đá cánh như Alex Iwobi hay Danny Welbeck thường xuyên lùi về ngăn không cho Chelsea có bất cứ khoảng trống nào. 

Có người cho rằng do thiếu vắng nhân tố quan trọng là Mesut Oezil mà ông Arsene Wenger đã buộc phải thay đối đấu pháp của Arsenal. Thậm chí nhờ Oezil vắng mặt mà… Arsenal lại cầm hòa được Chelsea!

Chú thích ảnh
Oezil đang bị phí phạm tài năng ở Arsenal

Quay lại trận đấu ở Stamford Bridge, nếu không có sự hiện diện của Welbeck ở bên cánh trái, Arsenal có thể sẽ không ra về với 1 điểm trong tay. Cầu thủ người Anh đã thường xuyên lùi về để tham gia phòng ngự, để đảm bảo rằng Arsenal từ 3-4-3 sẽ quay về 3-6-1 khi chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương. Ở cánh bên kia, Iwobi cũng chơi tương tự.

Nếu như Oezil có mặt ở trận này, thật khó có thể thấy rằng anh sẽ thi đấu siêng năng như hai cầu thủ trên. Bình luận viên của Sky Sports, Paul Merson gần đây cho rằng Mesut Oezil không xứng đáng giành được suất đá chính tại Arsenal do quá lười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể đòi hỏi một cầu thủ chuyên kiến thiết như Oezil phải đá như Welbeck hay Iwobi được. Đó là sự phí phạm quá lớn đối với một tiền vệ đẳng cấp thế giới như cầu thủ người Đức. Mặt khác, nếu Oezil thường xuyên lùi về, chắc gì anh đã phòng ngự hiệu quả.

Với lối đá của Arsenal như trận gặp Chelsea, cũng thật khó để thấy Mesut Oezil có đất dụng võ trên sân. Sơ đồ chiến thật mà ông Wenger bố trí ở trận đấu đó là không phù hợp với cầu thủ người Đức. Ở mùa này, Oezil nhiều lần bị chỉ trích là “tàng hình”, “mất tích” ở những trận đấu lớn, nhưng kỳ thực đó chẳng phải là lỗi của anh.

Có thể nói rằng, ông Wenger chưa bao giờ khai thác được tối đa khả năng của Oezil. Và do vậy, cựu cầu thủ của Real Madrid chưa bao giờ chơi ổn định trong khoảng 10 đến 15 trận ở Arsenal. Càng thi đấu nhiều, Oezil càng tỏ ra vật vờ ở trên sân như một cái bóng. Ông Wenger đã phải xoay sở nhằm tìm ra sơ đồ phù hợp cho Oezil, từ việc để anh đá cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1 cho đến gần đây nhất là chơi ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3. Nhưng suy cho cùng, đó không phải là những giải pháp hữu hiệu nhất.

Chú thích ảnh
Oezil đá kém nhưng lỗi không nằm ở anh

Oezil rất sáng tạo và phù hợp với vị trí phía sau tiền đạo cắm, nhưng anh chưa bao giờ được đá ở vị trí cho phép mình có sự tự do như vậy. Lối chơi đòi hỏi các cầu thủ tấn công phải lùi về và thực hiện nhiệm vụ phòng ngự khiến Oezil trở thành một món hàng xa xỉ trong đội hình của Arsenal. Và rõ ràng là Iwobi và Welbeck làm tốt hơn cầu thủ người Đức ở phương diện này.

Oezil và tương lai mù mịt phía trước

Oezil và tương lai mù mịt phía trước

Từng được kì vọng trở thành tiền vệ công số 1 thế giới nhưng tuyển thủ người Đức đang phải đứng trước giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

 

Chẳng thể ép Oezil phải thực hiện những pha tranh chấp, đánh chặn, hay tắc bóng bởi trước đây, Oezil chưa từng phải làm những công việc này. Nếu phải chơi bóng như thế, Oezil có lẽ sẽ không còn là chính mình nữa.

Lối đá của Oezil khiến anh rất dễ trở thành mục tiêu của các chỉ trích. Nên nhớ Oezil không phải là cầu thủ có thể lực và tốc độ tốt nhất ở Arsenal. Nhưng cầu thủ người Đức có kĩ thuật và sự sáng tạo không kém gì Cesc Fabregas, Christian Eriksen và Phil Coutinho. Giống Oezil, 3 cầu thủ này cũng không có thể lực tốt, nhưng điều khác biệt là họ được thi đấu trong sơ đồ phù hợp.

Điều mà Oezil cần lúc này là một sơ đồ có thể giúp khai thác được khả năng của anh một cách tốt nhất. Nhưng ông Wenger mới chỉ làm được rất ít ở khía cạnh này. Việc Oezil không tỏa sáng như trước kia rõ ràng chẳng phải lỗi ở anh.

Oezil giờ đã 28 tuổi. Anh đáng lẽ phải ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc lúc này những gì mà Oezil nhận được lại là những chỉ trích. Cầu thủ người Đức vẫn chưa có danh hiệu Premier League nào với Arsenal. Hai chức vô địch FA Cup là không đủ với một tiền vệ đẳng cấp như Oezil.

Sau này, khi Oezil giải nghệ, chắc chắn khoảng thời gian chơi bóng ở Arsenal sẽ không thể coi là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của anh. Ngược lại, đó có thể là thời gian đáng quên trong sự nghiệp của Oezil, khi mà tài năng của anh bị phí phạm. Bởi vậy, khi mà Oezil đang ở trong năm cuối của hợp đồng với “Pháo thủ”, cầu thủ người Đức có lí do để không gia hạn và tìm kiếm bến đỗ mới.

Sơn Tùng
Theo EPL Index

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm