Memphis Depay: Con mèo nay đã thành sư tử liệu có về lại M.U?

21/11/2018 14:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì sẽ xảy ra nếu Jose Mourinho giữ Memphis Depay ở lại Old Trafford, thay vì đẩy anh tới Lyon?

Depay rực sáng cùng Hà Lan, CĐV đòi M.U kích hoạt điều khoản mua lại

Depay rực sáng cùng Hà Lan, CĐV đòi M.U kích hoạt điều khoản mua lại

Phong độ chói sáng của Memphis Depay trong thời gian gần đây khiến CĐV M.U đồng loạt làm một điều: kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng kích hoạt điều khoản mua lại.

Câu trả lời là tất cả chắc chắn sẽ không thấy được tiền vệ người Hà Lan xuất sắc thế nào trong màu áo Lyon, nơi sự hồi sinh của anh không chỉ giúp đội chủ sân Gerland lọt vào Top 3 của Ligue 1 (sau PSG và Monaco) mà còn đưa Hà Lan trở lại là một trong những đội bóng mạnh của châu Âu và thế giới (Oranje lọt vào bán kết Nations League 2018-19).

Và câu hỏi đặt ra là vào lúc này, liệu Mourinho có nghĩ đến việc sẽ đưa Depay trở lại Manchester, làm sống lại chiếc áo số 7 đã không còn được xem là chiếc áo huyền thoại nữa sau ngày Cristiano Ronaldo rời Old Trafford?

Khả năng đó là có thể bởi trong vụ chuyển nhượng Depay cho Lyon năm 2017, M.U có thòng vào đó điều khoản mua lại tiền vệ người Hà Lan.

Nỗi thất vọng M.U

Sự nghiệp của Depay tại Old Trafford có thể được gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Cũng dễ hiểu khi anh đến Manchester như là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, sau mùa giải 2014-15 thành công cùng PSV Eindhoven với 28 bàn ghi được.

Có điều, 18 tháng ngắn ngủi của cầu thủ 24 tuổi này tại vùng Tây Bắc không như kì vọng của Louis van Gaal và người hâm mộ Red Devils. Tháng 1/2017, anh bị đẩy tới Lyon trong kế hoạch cải tổ lực lượng của Mourinho.

Để tìm ra nguyên nhân chính xác giải thích cho thất bại của Depay tại Manchester là không rõ và cũng chính vì sự khó tin này, M.U có gắn kèm điều khoản mua lại khi chia tay anh. Điều khoản đó cho thấy đội bóng Anh trước sau vẫn đánh giá rất cao tiền vệ người Hà Lan và rằng, việc anh không thành công không thuộc về vấn đề chuyên môn.

Bằng chứng là trong màu áo Lyon, Depay đã ghi 33 bàn và có 31 đường kiến tạo ở 86 trận. Nếu chưa đủ, anh vừa cùng Lyon trở lại Manchester hồi tháng 9 vừa qua và đóng góp vào thắng lợi 2-1 trước Man City ở vòng bảng Champions League bằng một bàn thắng, một đường kiến tạo.

2 năm phục thù không muộn

"Manchester vẫn là màu đỏ", Depay đã đùa vậy sau trận thắng Man City, trước khi màu xanh giờ bao trùm cả vùng Tây Bắc. Điều quan trọng là trong gần 2 năm qua, liệu có một lúc nào đó cầu thủ người Hà Lan nghĩ đến việc sẽ quay về Old Trafford để giành lại những gì đã mất, thay vì chỉ chứng tỏ cho M.U và Mourinho thấy rằng họ đã sai lầm như thế nào khi để anh ra đi.

Đó là chưa kể Lyon không phải là thước đo chính xác cho thành công ở Premier League, cũng như PSV Eindhoven trước đây, dù lịch sử cho thấy những cầu thủ từng rời sân Phillips đã thành công tại Old Trafford như Jaap Stam, Park Ji Sung hay Ruud van Nistelrooy.

Và càng không dù đội tuyển Hà Lan của anh đã gây sốc ở Nations League khi đánh bại cả Đức và Pháp để lọt vào vòng bán kết.

Nếu có, đấy là Depay đang có phong độ rất ổn định, để anh luôn được nhắc đến giữa những trận đấu của Lyon tại Ligue 1 và Champions League, của Hà Lan tại Nations League.

Đột nhiên, cựu cầu thủ của M.U bỗng xuất hiện trong các tin đồn, như anh được săn đón nhiệt tình vào năm 2015. Nó hoàn toàn khác với tháng 1/2017 khi anh rời Old Trafford như một con mèo, trước lúc trở thành một con sư tử đúng như biệt danh sư tử vùng Rhone dành cho Lyon.

Và biết đâu, tương lai của Depay vẫn thuộc về Old Trafford, khi anh còn đang bỏ dở sự nghiệp tại đây.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm