Mất Premier League, Guardiola sẽ rời Man City?

06/02/2020 15:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết mới nhất trên nhật báo Ireland Independent, cựu tiền đạo Liverpool và đội tuyển Ireland John Aldridge cảm nhận Pep Guardiola mới chỉ bắt đầu cơn ác mộng ở sân Etihad mùa này, đồng thời đặt dấu hỏi về tương lai của vị HLV 49 tuổi này.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á: trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Nhà vua: trực tiếp Real Madrid vs Sociedad, Bilbao vs Barca. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu U23. Lịch bóng đá ngày 6/2, rạng sáng 7/2.

 

Những phản ứng của Guardiola sau trận thua trước Tottenham cuối tuần qua khá kỳ lạ. Man City hiện đang kém đội dẫn đầu Liverpool tới 22 điểm. Vị HLV vùng Santpedor này đang tự hỏi liệu khoảng cách lớn như thế có phải là một dấu hiệu tiêu cực cho Premier League.

Guardiola đang rất ngán Liverpool

Thành tích của Liverpool đến lúc này như một vết thương xát vào danh dự của nhà ĐKVĐ Premier League. Vào thời điểm thầy trò Guardiola trở thành nhà vô địch Premier League đầu tiên chạm mốc 100 điểm, Chủ tịch Premier League khi ấy là ông Richard Scudamore đã đặt ra câu hỏi liệu sự thống trị như thế có làm ảnh hưởng đến thương hiệu của giải đấu. Giờ thì mọi chuyện đảo chiều, khi HLV Guardiola lại đặt câu hỏi tương tự khi cứ mỗi vòng đấu trôi qua, chẳng có bất cứ đội bóng nào tìm ra cách ngăn cản cỗ máy Liverpool băng băng tiến về đích.

Tất cả đã thấy Liverpool đem đến sự lo lắng cho HLV Guardiola, thể hiện qua giọng nói mang tính sợ hãi của ông trong một bộ phim tài liệu trên Amazon TV cách đây vài năm. Giờ thì những nỗi lo ấy đã trở thành sự thật, và cựu HLV Barcelona thì lại chẳng biết cách nào hóa giải. Sự ghen tị với hướng đi của Liverpool ngày càng thể hiện rõ khi hơn Man City mùa này rất dễ mất điểm. Vẫn chưa rõ lòng ghen tị trong suy nghĩ của Guardiola nằm ở đâu, các cầu thủ Liverpool rất giỏi diễn kịch trên sân những quyết định của trọng tài ở Premier League mùa này có xu hướng mang đến những điều thuận lợi cho đội chủ sân Anfield.

Bất luận theo cách nào, HLV Guardiola vẫn không thể quen được cảm giác của một kẻ thất bại. Ông càng không tin một tập thể mạnh mẽ như Man City lại có thể bị khuất phục bởi Liverpool mùa này. Nhưng thay vì cứ liên tục nói về đối thủ mỗi lần Man City sảy chân, vị HLV 49 tuổi này nên tự soi mình, tự vấn vì sao đội chủ sân Etihad mùa này lại chơi tệ đến thế.

Bong da, bong da hom nay, lich thi dau bong da hom nay, Man City, Guardiola, Guardiola rời Man City, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, bong da, bóng đá, truc tiep bong da
Bất lực trong việc ngăn Liverpool gia tăng khoảng cách khiến tương lai của Guardiola ở Man City bị đặt dấu hỏi lớn

Dấu hỏi về tương lai của Pep

Tất cả đều biết nhu cầu của nửa xanh thành Manchester mùa này rất rõ ràng: một trung vệ hàng đầu để khỏa lấp khoảng trống Vincent Kompany để lại. Rốt cuộc, Man City chẳng hề mua thêm trung vệ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, và mọi thứ thêm tồi tệ khi Aymeric Laporte phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Thêm vào đó, Man City đang gặp nhiều thách thức khi muốn duy trì cách thức chinh phục danh hiệu như trước đây. Họ có thể may mắn thoát án cấm dự Champions League từ UEFA sau khi bị tố cáo vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP), nhưng mọi động thái của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sẽ bị đặt vào tầm ngắm. Những danh hiệu đội chủ sân Etihad đạt được ở các mùa giải gần đây đến từ việc họ được hậu thuẫn từ những đồng tiền của các ông chủ đến từ Abu Dhabi. Giờ thì mọi chuyện bị hạn chế rõ ràng, và điều này ảnh hưởng tới khả năng bổ sung thêm trung vệ nhằm tăng chiều sâu cho hàng thủ.

Ngoài hàng thủ, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của Man City mùa này giảm sút thấy rõ. Trên tất cả, may mắn ngoảnh mặt lại với thầy trò Guardiola khi nhà ĐKVĐ Premier League đánh mất yếu tố trở thành nỗi sợ hãi của mọi đối thủ, điều họ có được trong giai đoạn vô địch Premier League hai mùa liên tiếp. Những đối thủ được đánh giá yếu hơn như Wolves, Crystal Palace hay Norwich hoàn toàn đủ sức đánh bại Man City. Điều này chưa từng xảy ra ở những mùa giải trước dưới triều đại Guardiola. Đội chủ sân Etihad đang đánh mất uy quyền của một ông lớn vào tay Liverpool, và mọi thứ sẽ trở nên thê thảm hơn nếu họ không thể bù lại bằng một danh hiệu lớn nào khác, chẳng hạn chức vô địch Champions League.

Man City vẫn còn nguyên cơ hội giành ít nhất một danh hiệu. Gần nhất là Cúp Liên đoàn với trận chung kết gặp Aston Villa vào ngày 1/3 tới. Cúp FA là một lựa chọn khác, trong khi Champions League vẫn là một dấu hỏi lớn. Với những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại, không có gì khó hiểu nếu bắt đầu đặt ra dấu hỏi về khả năng Guardiola tiếp tục gắn bó với Man City sau khi mùa giải này khép lại. Nếu vị HLV 49 tuổi này cảm nhận được khả năng hóa giải Juergen Klopp của Liverpool là bất khả, đừng ngạc nhiên nếu mối lương duyên giữa Guardiola và Man City sớm đi đến hồi kết.

Đức Hùng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm