Marcus Rashford đã thăng tiến thần kỳ như thế nào chỉ trong vòng 3 tháng?

17/05/2016 09:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một cầu thủ vô danh ở Man United vụt biến thành tài năng trẻ của chính đội bóng này và bây giờ có tên trong danh sách của tuyển Anh đá giao hữu khởi động cho EURO 2016. Đó là bước tiến thần kỳ với một tiền đạo mới 18 tuổi như Marcus Rashford.


Danh sách tuyển Anh chuẩn bị cho các trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Bồ Đào Nha

Câu chuyện cổ tích... có thật được viết theo kịch bản thật tình cờ và thật bất ngờ. Anthony Martial chấn thương vào phút chót trước trận lượt về ở Europa League với FC Midtjylland hồi tháng 2 năm nay. Rashford được chọn đá thay và anh đánh dấu trận ra mắt đội 1 của Quỷ đỏ bằng một cú đúp vào lưới đội bóng Đan Mạch.

Chưa đầy 3 ngày sau anh lập một cú đúp khác giúp Man United hạ gục Arsenal ở Premier League. Kể từ đó tiền đạo trẻ đá chính ở 16/17 trận của Man United, chỉ vắng mặt trận gặp Norwich vì được ông Van Gaal cho nghỉ dưỡng sức và mới rồi được ông Roy Hodgson triệu tập vào danh sách của tuyển Anh đá giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Bồ Đào Nha.


Marcus Rashford đã có những bước thăng tiến nhanh chóng mặt

Tốc độ thăng tiến của Rashford quả chóng mặt. Bây giờ có thể anh không còn ghi bàn thường xuyên như giai đoạn đầu đá cho đội 1 United nhưng tốc độ, bản năng và khao khát tỏa sáng khi thời cơ đến của anh là không thể nghi ngờ.

Ông Van Gaal khẳng định “Rashford không phải là tài năng nở sớm. Tuổi tác không quyết định tài năng mà phẩm chất mới là nhân tố quyết định”.  Giờ thì Rashford là một trong 26 cái tên được ông Roy Hodgson triệu tập vào ĐTQG và anh có thể trở thành 1 trong 23 gương mặt chính thức đại diện cho tuyển Anh dự EURO 2016 nơi họ cùng bảng đấu với Nga, xứ Wales và Slovakia.

“Chúng tôi nhận được phản hồi tích cực từ Man United về Rashford, cả với tư cách cầu thủ lẫn tư cách một con người. Marcus đã chơi tuyệt vời và nếu cứ tiếp tục phát triển và tận dụng được các cơ hội của mình, không có lí do gì mà cậu ấy không thể đá chính thường xuyên ở ĐTQG”, Roy Hodgson nói.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm