Manuel Pellegrini là nạn nhân của giấc mơ Barca hóa ở Man City

12/05/2016 07:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chia tay của Manuel Pellegrini với Man City là điều đã được dự báo từ trước. Pellegrini thực ra chỉ là nạn nhân của giấc mơ Barca hóa ở sân Etihad, với mục tiêu cụ thể: Pep Guardiola.

Ở trận đấu với Arsenal cuối tuần qua, các cổ động viên Man City đã trưng băng rôn với gương mặt của Pellegrini cùng dòng chữ “Người đàn ông hấp dẫn” như lời chào tạm biệt tới chiến lược gia người Chile, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

Người Man City thờ ơ với Pellegrini

Đáng buồn là chỉ khoảng gần một phần tư trong tổng số 54 nghìn khán giả có mặt trên sân Etihad trong trận đấu cuối cùng của Man City trên sân nhà mùa này nán lại để nghe Pellegrini nói những lời tri ân: “Đây (ba năm ở Man City) là khoảng thời gian tuyệt vời và khó có thể quên được. Xin cảm ơn tất cả. Tôi sẽ không bao giờ quên các cổ động viên”.

Đơn giản, phần lớn những người còn lại đã quên Pellegrini. Không ít người yêu mến Man City, vốn tự cho mình là những cổ động viên bóng đá đích thực ở thành phố Manchester, đã quay lưng với chiến lược gia người Chile, sau khi chứng kiến đội bóng mình bị Arsenal cầm hòa 2-2, qua đó họ vẫn tiếp tục đứng ở vị trí thứ Tư trước sức ép từ kình địch Man United.

Có lẽ những cổ động viên Man City quá tin tưởng rằng tiền bạc sẽ mang lại mọi điều tốt đẹp cho đội bóng của mình, đồng thời không ít trong số họ cho rằng Pellegrini thực sự là một kẻ thất bại ở sân Etihad, dù ông mang về không ít danh hiệu cho đội bóng.

Điều này thật ra không quá xa lạ trong thế giới bóng đá. Real Madrid từng sa thải Vicente Del Bosque vì theo lời chủ tịch Florentino Perez là vị HLV này trông khá “quê mùa”. Rốt cuộc, Del Bosque dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO và World Cup.

Liverpool thống trị trong gần hai thập kỷ nhờ công của Bob Paisley và Joe Fagan, những người thầm lặng phá vỡ kỷ nguyên huy hoàng của Bill Shankly. Shankly là người đem đến nguồn cảm hứng từ băng ghế chỉ đạo trong những năm 60 cũng như đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Nhưng Paisley và Fagan không chỉ kế nhiệm thành công mà còn tạo ra dấu ấn của riêng mình khi áp đảo số danh hiệu so với Shankly.

Leicester, cần phải nhắc lại, đã chính thức trở thành nhà vô địch mới của Premier League mùa này, với một nguyên nhân quan trọng đến từ sự sa sút của các đại gia, trong đó có chính Man City. Sự sa sút tập thể của những Man City, Man United hay Chelsea đã khiến Claudio Ranieri, người từng bị Jose Mourinho mỉa mai là “kẻ về nhì vĩ đại”, bây giờ trở thành người anh hùng ở sân King Power.

Giấc mơ Barcelona, giấc mơ Pep

Những chỉ trích nhắm vào Pellegrini chủ yếu bởi vẻ cục mịch của vị HLV này. Không hề có chút úp mở nào đến việc Man City thèm muốn Pep Guardiola và đội bóng này đã nói chuyện với nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong khoảng thời gian ít nhất là một năm.

Thật ra những gì Man City mong muốn, và sẵn sàng trả giá để hiện thực hóa mong muốn ấy, là biến thành một Barcelona ở nước Anh. Ít lâu sau khi Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan lên nắm quyền và bắt đầu chi tiền cho Man City, ông đã bổ nhiệm Ferran Soriano làm giám đốc điều hành, rồi sau đó tới lượt Txiki Begiristain làm giám đốc thể thao. Hai người này từng làm việc cùng với Guardiola ở Barcelona. Điều ấy có thể được hiểu: Hãy đem đến cho tôi Barcelona, thứ bóng đá tiki-taka.

Tất nhiên, để chơi bóng đúng kiểu như Barcelona, Man City cần những người như Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta ở thời đỉnh cao phong độ. Messi vẫn còn thể hiện được mình, nhưng Xavi đang đi vào đoạn cuối của sự nghiệp còn Iniesta tỏ ra hài lòng với danh tiếng, may mắn và cả vị thế như một vị thánh của bóng đá Tây Ban Nha trong suốt 7 năm qua.

Nếu không mua được ba cái tên nói trên, Man City vẫn có thể chiêu mộ những cái tên tốt nhất trong số các cầu thủ còn lại. Cách chi tiêu thoải mái của Mansour đã tạo ra bộ khung cho đội chủ sân Etihad, với Vincent Kompany chỉ huy hàng thủ, Yaya Toure tạo ra sức mạnh nơi tuyến giữa, David Silva trở thành nhà ảo thuật còn Sergio Aguero mang về những bàn thắng.

Khi Mancini khiến các ngôi sao phiền lòng khi tìm cách để lại dấu ấn cá nhân, thì Man City đã thay thế bằng Pellegrini. Chiến lược gia 62 tuổi này biết cách làm dịu cái đầu của các ngôi sao, gắn kết họ với thứ bóng đá ông từng để lại dấu ấn tại Villarreal. Pellegrini đồng thời cũng biết cách làm hài lòng ban lãnh đạo cũng như giới truyền thông.

Dù Man City đã vô địch Premier League và ghi tới 156 bàn trong mùa đầu tiên của Pellegrini, họ vẫn không ngừng quan tâm Guardiola. Ông đã vô địch Bundesliga trong ba mùa dẫn dắt Bayern Munich nhưng không thể giúp đội bóng này vô địch Champions League. Trách nhiệm ở Man City của Guardiola sẽ lớn hơn khi ông phải tái tạo lại đội ngũ đang có dấu hiệu già hóa.

Man City đã xây dựng đội ngũ để dành cho Guardiola mùa tới. Nhưng sẽ là vô tâm nếu họ quên đi những gì Pellegrini để lại.

100 Tính đến thời điểm hiện tại, Pellegrini đã giành được 100 trận thắng trong 166 trận cầm quân cho Man City.

3 Trong ba năm dẫn dắt Man City, Pellegrini đã mang về 3 danh hiệu, gồm 1 Premier League và 2 Cúp Liên Đoàn.

2 Man City hiện đang hơn Man United 2 điểm, và họ cần phải thắng ở lượt đấu cuối để chắc chắn vị trí thứ 4.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm