Man United vẫn rất nhớ Luke Shaw

26/11/2015 11:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal đã thay đổi khá thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái kể từ khi Luke Shaw bị gãy chân, nhưng ông thừa nhận mình không có nhiều lựa chọn.

Kể từ buổi tối đáng quên vào tháng Chín ở lượt trận mở màn Champions League tới nay, tất cả 5 cầu thủ đã đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái của Man United, nhưng không ai tỏ ra là một giải pháp dài hạn.

Shaw vẫn đang bình phục như dự kiến nhờ vào cơ sở y tế và trị liệu tối tân của Man United, nhưng Van Gaal từ chối gây thêm áp lực lên cầu thủ 20 tuổi của ông với việc thiết lập một thời hạn để anh trở lại. “Tôi không thể trả lời câu hỏi đó vì chúng tôi phải rất thận trọng”, Van Gaal nói hôm thứ Ba khi được hỏi về tình hình của Shaw. “Với một chấn thương như thế, mọi việc tuần này có thể tiến triển rất thuận lợi, nhưng rồi tuần sau lại tồi tệ và tiến độ bình phục lại chậm vài tháng”.

CĐV PSV lên kế hoạch xin lỗi vì ‘cái chân gãy’ của Luke Shaw

CĐV PSV lên kế hoạch xin lỗi vì ‘cái chân gãy’ của Luke Shaw

CĐV PSV Eindhoven đã lên kế hoạch truyền đi thông điệp xin lỗi tới Luke Shaw trong trận đấu với Man United trên sân Old Trafford đêm nay.

Ông cũng xác nhận vị trí hậu vệ trái là dành cho sự cạnh tranh của tất cả mọi người. Báo chí Anh trước đó nói Shaw thậm chí có thể vắng mặt tới hết mùa này. “Tôi nghĩ trận đầu gặp PSV là rất thất vọng, không chỉ vì kết quả mà còn vì chúng tôi mất Luke Shaw. Với chúng tôi, anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng và tôi đã nói anh ấy sẽ là một phát hiện ở mùa này sau một mùa thích nghi, và anh ấy quả đã làm được thế. Vì tôi không có một hậu vệ trái đích thực nữa, tôi sẽ xoay xở với Daley Blind, Marcos Rojo và Ashley Young, nhưng Shaw là hậu vệ trái giỏi nhất của chúng tôi”.

Ngoài Blind, Rojo và Young, Matteo Darmian và Cameron Borthwick-Jackson đều đã được sử dụng ở vị trí đó trong 13 trận Man United đã chơi kể từ chấn thương của Shaw. Và trong khi họ mới thủng lưới 10 bàn suốt giai đoạn đó, các đối thủ đã nhiều lần cố tình cô lập và tấn công vào vị trí này của Man United.

Điều đó đã khiến Van Gaal phải xoay xở khá vất vả, với mỗi Rojo là đá chính thường xuyên, 7 trận liên tiếp trước khi ngồi dự bị trong chuyến làm khách hôm thứ Bảy tới Watford sau một hành trình dài về phục vụ tuyển Argentina ở kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung.

Dù Rojo đá tròn vai trong chuỗi trận đó, anh gặp nhiều khó khăn ở trận Champions League làm khách trước CSKA Moskva sau khi HLV Leonid Slutsky xác định đó là điểm yếu của Man United mà ông sẽ nhắm vào. Rojo bị thay bởi Daley Blind khi trận đấu còn lại 30 phút và tỉ số đang là 1-1.

Van Gaal cũng thừa nhận đội bóng của ông cần sự cân bằng tốt hơn và dù thường nói về việc Man United cần thêm tốc độ ở hai cánh, vị trí hậu vệ trái cũng có thể là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. “Tôi tin rằng Luke sẽ có một mùa giải rất tốt và vì thế tôi không muốn mua một hậu vệ trái thứ hai”, ông nói. “Nhưng chúng tôi có thể cân nhắc lại vào tháng 1 này”.

T.T (Theo Goal)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm