Man United thua Dortmund: Chỉ là giao hữu, nhưng đáng lo

23/07/2016 13:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công của Henrikh Mkhitaryan trong ngày đối đầu với đội bóng cũ là không đủ để giúp Man United tránh khỏi thất bại trước Dortmund trong trận giao hữu thứ hai trước thềm mùa giải mới.

Chiến thắng trước Wigan phần nào đó giúp Jose Mourinho có được ngày ra mắt như ý trên cương vị thuyền trưởng đội chủ sân Old Trafford. Nhưng trước một đối thủ ngang tầm như Borussia Dortmund, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng các học trò mới thấy được những gì họ đang làm vẫn là một công trình dang dở cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Một trong những vấn đề mà Mourinho cần phải dành nhiều thời gian chú ý là hàng thủ. Các đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, từ Chelsea, Inter cho đến Real Madrid, luôn đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà. Nhưng trong một trận đấu mà Mourinho vẫn đang đi tìm bộ tứ vệ tốt nhất, Dortmund đã nhanh chóng chỉ ra rằng những người đá chính ở thời điểm hiện tại của Man United không thể là giải pháp lý tưởng.


Daley Blind là người đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp ngay đầu trận, nhưng việc các hậu vệ của Man United không tổ chức tốt khâu kèm người giúp cho Dortmund tung ra tới ba cú sút liên tiếp trong vòng cấm. Thủ thành Sam Johnstone, dù rất nỗ lực, nhưng đành bất lực trước pha dứt điểm thứ ba của Gonzalo Castro. Cũng chính hậu vệ này là người ghi bàn thắng thứ tư cho Dortmund, bằng một pha dứt điểm ngoài vòng cấm, trong tư thế không bị bất cứ cầu thủ phòng ngự của Man United nào theo sát một cách quyết liệt.

Antonio Valencia, người đá ở vị trí hậu vệ phải, đã có một pha để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm, giúp Aubameyang nhân đôi cách biệt cho Dortmund. Mọi thứ coi như được an bài sau bàn thắng thứ ba của Ousmane Dembele, sau khi lần lượt vượt qua Luke Shaw lẫn Marcos Rojo rồi đánh bại thủ thành vào sân ở hiệp hai Sergio Romero.

Vẫn còn đó chút ít điểm tích cực cho Mourinho. Mkhitaryan đã chơi tốt hơn trong trận giao hữu thứ hai khi là tác giả của bàn thắng duy nhất cho Man United. Nhưng chừng đó vẫn không thể khỏa lấp những lo lắng dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Tất nhiên, Man United vẫn chưa tạo dựng bộ khung ưng ý nhất theo mong muốn của Mourinho. Paul Pobga chưa thể hoàn tất thương vụ quay về sân Old Trafford, cũng như Rashford là cái tên duy nhất trong số những cầu thủ vừa tham dự EURO 2016 quay trở lại thi đấu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm