Man United: 'Tham vọng' của Robin van Persie là gì?

22/06/2015 11:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Van Persie khẳng định anh có “tham vọng” chơi bóng tới... 8 năm nữa. Tự tin, lạc quan và có lẽ là cả hài hước nữa, nhưng Van Persie có quyền kỳ vọng vào bản thân. Vấn đề là kỳ vọng của anh ở mức nào...

Robin van Persie đã gắn bó với sân Old Trafford tổng cộng 3 mùa giải. Hợp đồng với anh còn một năm nữa, tới tháng 6/2016.

Hết đát?

Mùa đầu tiên của Van Persie tại Man United là một năm không thể quên. Nhận chiếc áo số 20, anh khẳng định muốn đưa Quỷ đỏ đến với chức vô địch nước Anh lần thứ 20. Chàng tiền đạo người Hà Lan đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi ra sân đủ 38 trận và ghi 26 bàn, góp công lao không thể phủ nhận vào chức vô địch mùa 2012-13.

Tuy nhiên, hai mùa sau đó là tương đối đáng thất vọng. Anh như trở lại với hình ảnh “người quen giường bệnh” khi còn ở Arsenal. Tổng số bàn Van Persie ghi được từ tháng 8/2013 tới hết tháng 5/2015 không bằng nổi mùa ra mắt United.

Trên thực tế, anh vẫn là một tiền đạo rất đẳng cấp và sắc bén. Không tính việc đã mất nhiều cảm giác bóng sau mỗi ca chấn thương, sự nhạy cảm của Van Persie khi ra sân trong 2 mùa sau đó dường như vẫn còn nguyên. Đáng tiếc là anh mắc phải hai vấn đề. Thứ nhất, bản thân anh dường như chưa thích nghi với sự thay đổi của thể trạng cá nhân. Thứ hai, anh không được dùng và huấn luyện đúng cách.

Câu chuyện về phương pháp sử dụng Van Persie đã được bàn tới rất nhiều. David Moyes muốn anh trở thành mục tiêu tạt bóng, còn Louis van Gaal muốn anh chơi rộng để phối hợp với một tiền đạo khác trên sân. Cả hai phương án này đều không ổn.

Thay đổi để giữ giá trị

Tháng 8 tới đây, Van Persie sẽ bước vào tuổi 32. Trang tin ESPNFC trích dẫn lời của anh: “Tôi muốn chơi thêm 8 năm nữa”. Để làm được điều đó, anh cần thay đổi lối chơi. Van Persie cần phải di chuyển ít hơn, “sống” gần vòng cấm địa hơn và tập trung cho vai trò duy nhất là ghi bàn. Kỹ năng dứt điểm của anh thừa đủ để tiếp tục săn thêm 20 bàn mỗi mùa, nếu phong cách chơi bóng thay đổi (và không gặp chấn thương!).

Hoặc, giả sử Van Persie vẫn muốn giữ nguyên phong cách di chuyển rộng, tham gia làm bóng và triển khai tấn công, anh cần phải chấp nhận rằng đôi chân của anh không còn khỏe như khi còn trẻ nữa.

Van Persie có lẽ nên học tập Didier Drogba ở điểm này. Ngày Drogba ra đi, Jose Mourinho khẳng định ông đã mất một tiền đạo “ghi 4 bàn trong mùa giải, nhưng là 4 bàn mang về những điểm số quan trọng”. Nhìn rộng hơn, Drogba vẫn là một lựa chọn tốt của Chelsea khi cần một người tạo ra thay đổi, một thủ lĩnh tinh thần trên sân.

Drogba vẫn di chuyển rộng, vẫn tham gia đưa bóng lên phần sân đối phương thay vì “cắm chốt” trên cùng. Vậy sự thay đổi của “Voi rừng” là gì? Rất đơn giản, anh làm quen với băng ghế dự bị.

Van Persie hoàn toàn có thể tiếp tục gắn bó với Man United hoặc bất kỳ một đội bóng đỉnh cao nào khác, nếu anh chấp nhận rằng nền tảng thể lực của anh đã không còn đủ cho 90 phút dài đằng đẵng nữa. Tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn có thể trở thành một người thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị, nếu bản thân anh chấp nhận điều đó.

Sự thay đổi về vai trò ấy tưởng như dễ dàng, nhưng đôi khi là rất khó khăn nếu tâm lý không được xác định trước. Steven Gerrard của Liverpool chính là bài học nhãn tiền. Một cầu thủ già cỗi đôi khi sẽ chỉ có hại cho tập thể nếu muốn ra sân đá chính liên tục.

Còn nếu Van Persie vẫn muốn đá chính thường xuyên? Mỹ, Australia, Qatar, Ấn Độ luôn chào đón anh...

57 Tính trên mọi đấu trường, Van Persie đã ghi tổng cộng 57 bàn trong 105 lần ra sân cho Man United trên mọi đấu trường.

2.338 Van Persie đã chơi tổng cộng 2.338 phút trong mùa giải 2014-15 tính trên mọi đấu trường, trong đó có 141 phút khoác áo U21 Man United.

1 Hợp đồng của anh với Man United chỉ còn 1 năm, hết hạn vào tháng 6/2016.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm