Man United suy yếu hẳn khi mất Pogba, Lukaku cũng bị ảnh hưởng

07/11/2017 06:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng lúc tưởng như Chelsea sẽ bị bồi cho “cú đấm” quyết định khiến họ quỵ ngã thì chính Man United mới là kẻ dính đòn. Và họ thua không chỉ vì một tình huống phòng ngự lỏng lẻo.

Man United “chết” vì thiếu Pogba

Đành rằng ai cũng thấy trong tình huống mà Azpilicueta treo bóng vào vòng cấm cho Alvaro Morata đánh đầu hạ gục De Gea, tiền đạo Chelsea ghi bàn trong tư thế thoải mái thế nào khi anh tuyệt đối không bị áp sát và không phải tranh chấp bóng với ai. Nhưng đấy chỉ là một tình huống cụ thể dù đó là tình huống bóng dẫn tới khác biệt trên bảng điện tử.

Có một thực tế khác không khó để nhận ra là ở Stamford Bridge, Man United đã bị Chelsea lấn át ở trung tuyến, khiến họ không tạo được các pha lên bóng sáng tạo từ giữa sân. Gary Neville cho rằng chính sự thất thế ở tuyến giữa đã nhấn chìm đội bóng cũ của ông.

“United chết vì tuyến giữa. Họ quá thiếu người ở khu vực này. Nếu bạn kiểm soát trung tuyến có nghĩa là bạn làm chủ cuộc chơi và Chelsea đã làm được việc đó”, Neville nói trên Sky Sport.

Vì những Ander Herrera, Nemanja Matic và Henrikh Mkhitaryan rõ ràng bị lép vế toàn diện trong cuộc đối đầu với những N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko và Cesc Fabregas, nên người ta buộc phải thừa nhận vấn đề của Man United trong trận thua này nằm ở sự vắng mặt ở Paul Pogba.

“Tôi nghĩ sự vắng mặt của Pogba là tổn thất lớn bởi mất Pogba, Man United mất đi sự tự tin, sự hung hăng của anh ta khi cầm bóng. Pogba có thể cầm bóng trong không gian hẹp. Các tiền vệ của United có vẻ như không biết cần chuyền đường bóng tiếp theo đến đâu. Nếu Pogba có bóng thì anh ta sẽ qua người”, Neville bình luận.

Quá đen cho M.U: Paul Pogba sẽ phải nghỉ thêm 2 tháng nữa

Quá đen cho M.U: Paul Pogba sẽ phải nghỉ thêm 2 tháng nữa

Tiền vệ Paul Pogba đã bỏ lỡ 5 trận đấu vì chấn thương gấn khoeo. Các bác sĩ ở M.U tin rằng anh sẽ phải ngồi ngoài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Mất Pogba, Lukaku lạc lõng, Man United mất chuyên gia làm bóng

Đã 2 tháng kể từ khi Pogba phải nghỉ đấu sau chấn thương gân khoeo ở trận gặp Basel ở Champions League. Thất bại trước Chelsea mới là trận thua thứ 2 sau 12 trận của United kể từ thời điểm Pogba vắng mặt, nhưng thực tế họ đã chơi kém hiệu quả đi nhiều và những con số thống kê chỉ ra điều đó.

Từ khi vắng Pogba, số pha tấn công của Man United ở Premier League đã giảm mạnh. Từ chỗ tạo ra 14,8 cơ hội ghi bàn/trận và 3 cơ hội lớn/trận trong 4 trận đầu tiên của mùa giải, bây giờ mỗi trận họ chỉ tạo được 7 cơ hội trong đó chỉ có 1,6 cơ hội quan trọng. Số bàn thắng họ ghi được cũng theo đó mà giảm đi từ 3 bàn/trận xuống 1,6 bàn thắng/trận. Nguyên nhân lớn nhất là do Pogba vắng mặt.

Tiền vệ người Pháp tạo ra nhiều cơ họi hơn bất cứ cầu thủ Man United nào khác cho tới trước khi anh phải nghỉ đấu vì chấn thương. Pogba chuyền bóng bên sân đối phương nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào của anh ở 3/4 trận Premier League đầu tiên anh góp mặt. Cũng không có cầu thủ Man United nào đi bóng qua người thành công hơn anh. United cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết sự thiếu vắng Pogba trong thất bại trước Chelsea.

“Hãy nhìn Mkhitaryan và Matic. Họ đều chơi cần cù. Matic quét phía trước hàng phòng ngự và làm rất tốt công việc của mình, nhưng họ không có được sự sáng tạo như nhiều tiền vệ khác”, Graeme Souness bình luận.

Romelu Lukaku là người cảm nhận rõ ràng sự vắng mặt của Pogba. Tiền đạo người Bỉ không có bất kỳ pha chạm bóng nào trong cấm địa Chelsea và trải qua 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Đơn giản vì anh không được làm bóng tốt và đấy là bởi Pogba không có mặt trên sân. “Lukaku vẫn đang khát bàn thắng vì cậu ấy chưa nhận được sự phục vụ cần phải có từ đồng đội. Cậu ấy muốn đua tốc độ với đối thủ nhưng không có đồng đội nào làm bóng để cậu ấy đua tốc”, vẫn lời Souness.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm