Man United: Scholes có lý khi chê Van Gaal

01/11/2015 05:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu các huyền thoại như Paul Scholes và Gary Neville liên tục chê bai lối chơi của Manchester United, HLV Louis van Gaal không nên đối đầu, mà có thể dùng nó làm động lực.

Có một nhân vật trong phim Goodfellas (ở Việt Nam dịch là “Chiến hữu”, của đạo diễn Martin Scorsese) được nhân vật chính - gã buôn ma túy Ray Liotta giới thiệu là “Jimmy hai lần”. Có nickname đó là bởi vì hắn nói cái gì cũng 2 lần. Ví dụ: “Tôi sẽ đi lấy giấy, sẽ đi lấy giấy”.

Thế hệ 1992 mãi được tôn sùng

Paul Scholes có thể được đặt biệt danh mới: “Scholesy 2 lần”, vì anh chỉ trích Manchester United của Van Gaal không ngừng nghỉ.

Trận gặp Middlesbrough ở cúp Liên đoàn, Scholes than thở về lối chơi “quá thiếu sáng tạo và mạo hiểm” và “đây không phải đội bóng mà tôi muốn cống hiến”. Một tuần trước, anh chê Man United “quá thiếu những pha đột phá” trước CSKA Moskva tại Champions League.

Một tháng trước, khi được hỏi về những chỉ trích của Scholes và Gary Neville, Van Gaal nói: “Họ khiến tôi phát ốm vì họ đang lãng phí thời gian của mình”. Người tiền nhiệm David Moyes cũng từng phát cáu vì Scholes lên kênh truyền hình Sky Sports chê bai Man United ở trận thua Man City 0-3.

Sau khi giải nghệ, thế hệ 1992 xuất hiện trên truyền thông nhiều như những thí sinh thi X Factor. Bộ phim tài liệu thứ 5 về họ vừa được công chiếu, điểm qua việc điều hành đội bóng Salford City FC mà Phil, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes và Ryan Giggs sở hữu 10% cổ phần mỗi người.

Bộ phim cũng kể về khách sạn bóng đá mà Giggs và Gary Neville sáng lập, nằm kế bên sân Old Trafford như một chiếc xe tăng trên mặt cỏ. Tầm ảnh hưởng của thế hệ 1992 qua lời mô tả của một cựu nhân viên Quỷ đỏ: “Như tảng đá đè nặng lên cổ Van Gaal, hơn cả Charlton, Law và Best đã từng khổ sở vì Tommy Docherty”.

Dorcherty là một cựu HLV của Man United. Ông là người hắt hủi Best và Law sau khi Charlton giải nghệ.

Van Gaal không thể bịt miệng Paul Scholes. Anh là cái bóng lảng vảng quanh Old Trafford như thần chết Grim Reaper. Van Gaal không thể hiểu Man United như một Gary Neville thông tuệ. Tình thế phức tạp, vì những đồng đội cũ của họ là Ryan Giggs và Nicky Butt đang làm trợ lý toàn thời gian ở Man United.

Những đứa trẻ năm nào vẫn là trái tim. Nhờ những năm tháng huy hoàng mà họ được tôn trọng hơn cả những HLV. Bộ ngũ của thế thệ 1992 vẫn xuất hiện trong những bài hát mà CĐV ca vang mỗi cuối tuần. Truyền thông ủng hộ họ. Giggs được quảng cáo là người thích hợp nhất ngồi lên chiếc ghế HLV sau thời Van Gaal. Có tin, Scholes và Neville sẽ lãnh đạo đội bóng sau thất bại nhục nhã trước Man City 18 tháng trước.


Scholes, Neville nói cũng… có lý

Van Gaal giữ thái độ ngoại giao trước những chỉ trích của thế hệ 1992. Nhưng ông cũng không ít lần thắc mắc, tại sao bạn bè của Giggs lại chê CLB nhiều như vậy? “Tôi cho rằng, khi đã là một huyền thoại, bạn nên nói chuyện trực tiếp với HLV hoặc người bạn thân Ryan Giggs”, ông lưu ý hôm thứ Sáu vừa rồi.

Sir Alex đã trừng trị Roy Keane vì một lần anh nói những lời gan ruột, khi Man United chơi một trận ở vòng bảng Champions League năm 2011. “Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại chỉ trích đội nhà trên truyền hình”, Ferguson nói. Ông đánh giá lại tỉ mỉ những lời chỉ trích của Keane một tuần sau đó, than thở rằng: “Chúng tôi không nghĩ mình lại nuôi ong tay áo”. Và thế là biết bao nhiêu cống hiến của Keane trước đó cho CLB trở thành tro bụi.

Tuy nhiên, vấn đề là Van Gaal không có uy quyền như Sir Alex và những lời phê bình của Scholes hay Gary Neville ngẫm ra cũng… có lý. Năm ngoái, Scholes tự hỏi liệu có HLV người Anh nào đủ dũng cảm loại Wayne Rooney khỏi đội hình xuất phát hay không. Gary thì đã thắc mắc, tại sao Van Gaal vẫn tin tưởng Rooney, trong trận đấu gặp Swansea hồi tháng 8 vừa rồi.

Bây giờ, thật sự là Rooney ngày càng sa sút.


25 Paul Scholes là một trong những tiền vệ thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Anh giành tổng cộng 25 danh hiệu, trong đó có 11 cúp Premier League và 2 cúp Champions League, tất cả đều với Man United.

10 Hiện Scholes, Giggs, Gary và Phil Neville, Butt đang sở hữu mỗi người 10% cổ phần của đội bóng bán chuyên Salford City FC (50% còn lại của tỉ phú Peter Lim người Singapore). Ngoài ra, Gary và Giggs còn hùn vốn xây khách sạn 4 sao, 133 phòng “Hotel Football” trị giá 24 triệu bảng. Khách sạn này nằm ngay cạnh sân Old Trafford.


Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm