Man United phủ nhận ‘đi đêm’ với Mourinho sau lưng Van Gaal

24/05/2016 21:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal đã chính thức bị Man United sa thải. Nhiều nguồn tin trong thời gian qua cho biết, “Quỷ đỏ” thậm chí đã đàm phán hợp đồng với Mourinho từ 2 tuần trước. Tuy nhiên, Man United đã một mực phủ nhận thông tin “đi đêm” với Mourinho sau lưng HLV Van Gaal.

Louis van Gaal đã phải rời Man United sau 2 năm dẫn dắt. Đáng buồn, ông đã phải ra đi chỉ 2 ngày sau khi giúp “Quỷ đỏ” vô địch FA Cup. Nguyên nhân chính khiến HLV người Hà Lan phải kết thúc sớm hợp đồng 1 năm là do ông không thể giúp Man United tham dự Champions League mùa sau. Cùng với đó là lối đá nhạt nhòa mà nhiều CĐV Man United đánh giá làm mất bản sắc của “Quỷ đỏ”.

Người thay thế “Tulip thép” gần như chắc chắn sẽ là HLV Jose Mourinho. Theo Daily Mail đưa tin, Man United thậm chí đã phải trả cho Jose Mourinho 4 triệu bảng để ông không nhận bất cứ lời đề nghị nào trong thời gian “Quỷ đỏ” quyết định số phận của Louis van Gaal.


"Từ những gì tôi biết, không còn điều gì cần thảo luận giữa Mourinho và United nữa. Thỏa thuận đã hoàn tất từ 2 tuần trước", Migue Delaney, phóng viên của ESPN

Tuy nhiên, người phát ngôn của Man United cho biết trên The Times: “Thông tin về một bản thỏa thuận trước hay một khoản phí lót tay nào đó đều hoàn toàn sai sự thật”.

Nhưng có lẽ việc Man United có “đi đêm” với Mourinho thật hay không giờ không phải là điều mà các CĐV “Quỷ đỏ” quan tâm. Vấn đề họ quan tâm nhất lúc này có lẽ là Man United sẽ ra sao nếu Mourinho thực sự dẫn dắt đội bóng này, bởi “Người Đặc biệt” vốn nổi tiếng là một con người “nhạy cảm”. Bất cứ nơi nào ông tới, ở đó điều có những vấn đề riêng.

Louis van Gaal đã cố gắng trong suốt 2 mùa giải dẫn dắt Man United nhưng chừng đó là không đủ để các CĐV khó tính của Man United hài lòng. Nhưng sự ra đi của ông khiến nhiều cầu thủ cảm thấy hụt hẫng và không hài lòng với quyết định của BLĐ đội bóng.

“Tôi luôn cảm thấy thích thú khi làm việc với Van Gaal. Tôi muốn làm việc với ông ấy lâu hơn nữa. Là một HLV của một đội bóng lớn tại Premier League, bạn luôn phải chịu rất nhiều áp lực. Thế nhưng ông ấy đã không được đối xử một cách xứng đáng trong 6 tháng qua. Ông ấy đã luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những chỉ trích. Thật không dễ dàng tin tưởng vào một HLV đã bị dự đoán sa thải tới 82 lần. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đoàn kết với nhau và vô địch FA Cup. Chúng tôi làm thế vì CĐV, vì HLV và bản thân mình. Đây là một cái kết đẹp cho mùa giải”, Blind chia sẻ trên De Telegraaf.


Blind khá tức giận khi Van Gaal bị sa thải

Có thể thấy Daley Blind tỏ ra khá bực tức khi HLV Van Gaal bị sa thải. Thế nhưng, không phải cầu thủ nào ở Man United cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định sa thải HLV người Hà Lan. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở Man United. BLĐ đội bóng cũng hài lòng về tôi. Tôi không nghĩ việc Van Gaal ra đi sẽ ảnh hưởng tới tôi. Nếu Mourinho chính thức tới đây, tôi sẽ hỏi Wesley Sneijder xem ông ấy là người như thế nào”, Depay chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm