Man United phải hy sinh Rooney thì Pogba mới tỏa sáng

18/08/2016 06:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Paul Pogba sẽ bắt đầu ra sân từ những vòng đấu tiếp theo là một tín hiệu tích cực cho các cổ động viên Man United. Mặt khác, sự xuất hiện của tiền vệ người Pháp sẽ khiến không ít cầu thủ cảm thấy lo lắng, đặc biệt là Wayne Rooney.

Án treo giò khiến cho bản hợp trị giá 100 triệu bảng chưa thể ra sân ở trận gặp Bournemouth đêm Chủ Nhật vừa qua. Nhưng Jose Mourinho chắc hẳn đã tính bài toán vị trí cho Pogba ngay từ trận tranh Siêu Cúp nước Anh với Leicester. 

Pogba không phải là tiền vệ phòng ngự

Dù hy vọng tiền vệ người Pháp sẽ trở lại ở trận gặp Southampton vào đêm mai, ông sẽ đau đầu với bài toán tìm chỗ đứng cho anh. Ở trận Siêu Cúp gặp Leicester cũng như trận gặp Bournemouth vừa qua, Mourinho sử dụng sơ đồ ưa thích 4-2-3-1, với cặp tiền vệ trung tâm là Ander Herrera và Marouane Fellaini. Họ đã làm tốt nhiệm vụ giảm sự hưng phấn nơi các cầu thủ chủ nhà.

Herrera đã có một trận đấu tuyệt vời, khi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Juan Mata, góp phần vào bàn thắng mở tỷ số của Man United ngay trước khi hiệp một khép lại. Khi đội chủ sân Old Trafford kiểm soát thế trận trong hiệp hai, tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành trung tâm của tất cả những đường chuyền quan trọng.


Sẽ là lãng phí nếu để Pogba đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự 

Nhiều khả năng Pogba sẽ đá thay vị trí của Fellaini, người đã nỗ lực hết mình trong trận gặp Bournemouth và thi đấu như những gì nhiều người mong muốn. Tuyển thủ người Bỉ tuân thủ triệt để những gì Mourinho yêu cầu. Tuy nhiên, Pogba không hề kém cạnh Fellaini về thể hình và sức mạnh, trong khi lại vượt trội hơn tiền vệ 28 tuổi này về sự thông minh, nền tảng kỹ thuật và sự sắc sảo.

Nếu Mourinho muốn thay thế Fellaini bằng Pogba, thì sẽ có không ít người cảm thấy không hài lòng. Trong trường hợp tuyển thủ người Pháp đá ở vai trò tiền vệ phòng ngự, với nhiệm vụ chính là cản phá và ngăn chặn đối phương, khởi xướng những đợt tấn công nhưng không phải người kết thúc chúng, đó sẽ là một sự lãng phí về tài năng của anh, cũng như khoản tiền mà CEO Ed Woodward đã bỏ ra để mang cầu thủ này về từ Juventus.

4-3-3, lựa chọn tốt nhất cho Pogba

Đó không phải là một giả thuyết, bởi nó đã được kiểm chứng ở EURO 2016, khi Pogba khoác áo đội tuyển Pháp. HLV Didier Deschamps đã lựa chọn sơ đồ 4-4-1-1, trong đó Pogba và Blaise Matuidi trở thành cặp tiền vệ trung tâm. Điều này khiến cho tiền vệ 23 tuổi không còn tạo ra tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội tuyển Pháp tại giai đoạn đấu loại trực tiếp. Thay vào đó, Moussa Sissoko, một cầu thủ với giá trị khiêm tốn hơn nhiều so với Pogba, lại tạo ra áp lực đáng kể ở phần sân đối phương.


Để Pogba tỏa sáng, Mourinho sẽ cần hy sinh Rooney

Điều này giải thích vì sao Mourinho cần có những thay đổi về cách thức vận hành nhằm khai thác triệt để năng lực của Pogba. Tiền vệ người Pháp cần không gian để có thể dâng lên tấn công, dứt điểm từ xa và hiện diện trong vòng cấm địa của đối phương. Đặt Pogba phía trước hàng thủ chỉ để làm nhiệm vụ phòng ngự rõ ràng là một lựa chọn lãng phí. Gợi ý tốt nhất cho Mourinho là ông nên xây dựng hàng tiền vệ ba người, với một cầu thủ đá trụ và hai người chơi dâng cao. Hệ thống này thường được chiến lược gia người Bồ Đào Nha gọi là tam giác mở và đấy chính là những gì giúp cho Pogba tỏa sáng trong màu áo Juventus. Ở giai đoạn đầu của EURO 2016, Deschamps từng áp dụng hệ thống tương tự, nhưng Pogba lại chơi lệch sang phải trong hàng tiền vệ ba người, trong khi cầu thủ này lại thi đấu lệch trái tại Juventus.

Paul Pogba khoe tóc mới cực dị trước trận ra mắt Man United

Paul Pogba khoe tóc mới cực dị trước trận ra mắt Man United

Chuẩn bị cho trận đấu ra mắt Man United chính thức ở Premier League lần thứ 2, Paul Pogba đã trình làng thêm một kiểu tóc mới


Với sơ đồ ấy, Man United sẽ chơi với một tiền đạo duy nhất và điều này có thể khiến Rooney lo lắng, bởi Zlatan Ibrahmovic được mặc định là lựa chọn tốt nhất. Để Pogba tỏa sáng, Mourinho sẽ cần hy sinh Rooney.

34 - Paul Pogba đã ghi tổng cộng 34 bàn trong 178 lần ra sân cho Juventus suốt 4 năm qua. 

32 - Tiền vệ người Pháp kiến tạo 32 đường chuyền thành bàn cho nhà ĐKVĐ Serie A trong 4 năm khoác áo.

10 - Mùa trước, Pogba là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất của Juventus, với tổng cộng 10 thẻ phạt

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm