Man United: Muốn ở lại, Falcao phải ghi bàn

30/12/2014 08:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thể lực đã được cải thiện, nhưng Radamel Falcao cần ghi thêm nhiều bàn thắng trong nửa mùa còn lại để đảm bảo anh được ở lại Old Trafford vào Hè tới.

Chủ nhật vừa rồi là lần thứ 3 liên tiếp Falcao được xuất phát từ đầu cho Manchester United. Đó là một bước tiến đáng kể của tiền đạo người Colombia trong việc đảm bảo vị trí trong đội hình của Louis van Gaal. Yêu cầu khắc khe về thể lực từng là yếu tố để ông thày người Hà Lan từ chối cho anh đá chính từ đầu, đó là điều Falcao cần tiếp tục lưu tâm.  

Man United có trận hòa không bàn thắng trước Tottenham, nhưng màn trình diễn của “Mãnh hổ” vẫn không thể nào bị chỉ trích. Falcao đã chơi rất tích cực và thực sự thuyết phục tất cả mọi người rằng anh không chỉ là một tay săn bàn nằm lỳ trong vòng cấm.

Đó là tinh thần thi đấu của những cầu thủ đã từng dưới trướng Diego Simeone. Chịu khó lui về hàng tiền vệ, tích cực đuổi bóng và áp sát là những đặc tính thường thấy của tiền đạo đã khiến Man United tốn 10 triệu euro để mượn về từ AS Monaco.

Và thực tế, khoảng lương và phí mượn rất cao đó cũng có nghĩa rằng trong những tháng tới, Van Gaal sẽ muốn thấy những bàn thắng đến. Và số lượng bàn sẽ phải thực sự thuyết phục để ông cân nhắc mua đứt anh vào mùa Hè năm sau. Falcao đã rất nỗ lực, không phủ nhận. Nhưng anh chỉ mới có 2 bàn cho Man United.

Falcao cũng cần phân phối sức hợp lý hơn. Như tình huống ở phút 19 trận đấu với Tottenham: Sau khi tất bật chạy về để tham gia tranh cướp bóng, anh lại mở tốc độ để băng vào khoảng trống và nhận đường chuyền của Juan Mata. Pha khống chế bóng đầu tiên trong áp lực của 2 cầu thủ phòng ngự đối phương là hơi khó một chút xíu để khiến sau đó, anh không còn lựa chọn nào khác là phải tung ra một vuốt mu cực mạnh nhưng bóng đi đúng vào vị trí của Hugo Lloris.

Tốc độ của trận đấu cũng là một vấn đề. Mùa trước Falcao đã trải qua một quãng thời gian khá “êm đềm” ở giải vô địch quốc gia Pháp. Trận đấu vừa rồi chỉ mới là trận thứ 6 của Falcao tại Premier League và hoàn toàn không ngạc nhiên khi anh vẫn mắc một số lỗi như một số lần khống chế bước một hơi hiền khiến anh mất bóng.

Không phải Falcao “yếu” hoặc không phù hợp với giải đấu này. Mà anh cần thực sự làm quen với nhịp độ của các trận đấu. Những loại tắc bóng mà Ben Davies đã đưa ra “hù dọa” thực ra Falcao đã quá quen ở La Liga và Argentina. Đó cũng không là vấn đề đối với anh.

Điều quan trọng là những chấn thương mà một số lời đồn vẫn đang ảnh hưởng đến Falcao phải dứt khoát được kết thúc. Thách thức được đặt ra từ giờ đến tháng 5 năm sau. Anh sẽ phải tiếp tục cải thiện thể lực và phong độ, tiếp tục tìm cách phối hợp hiệu quả với Robin van Persie và Wayne Rooney.

Nhưng hơn bất cứ điều gì, những bàn thắng vẫn là điều được chờ đợi nhất và cũng là điều quyết định. Muốn có một bản hợp đồng chính thức, đàng hoàng và lâu dài với Man United, về cơ bản, Falcao phải có được một nửa mùa sau xuất sắc hơn nhiều.

Hoài Thuận (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm