Man United gia hạn với Ibrahimovic, từ bỏ hàng loạt mục tiêu

11/09/2016 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi để thua trận derby Manchester, Man United đã lên kế hoạch giữ chân Zlatan Ibrahimovic và đồng thời từ bỏ hàng loạt mục tiêu dù đã theo đuổi trong bao lâu.

Man United vừa mới trải qua thất bại 1-2 trước Man City ở vòng 4 Premier League. Trong khi tiền vệ đắt giá Paul Pogba gần như đã “mất tích” trong cả trận đấu thì tiền đạo “miễn phí Zlatan Ibrahimovic lại nổi bật với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 42.

Zlatan Ibrahimovic gia nhập Man United từ PSG mùa Hè này theo dạng tự do. Hợp đồng của anh với “Quỷ đỏ” chỉ có thời hạn 1 năm. Và với màn trình diễn ấn tượng sau 4 trận đấu đầu tiên ở Premier League, Man United đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Ibrahimovic lên thành 3 năm. Tiền đạo người Thụy Điển đã có tổng cộng 4 bàn thắng sau 4 trận đấu. Một thành tích không hề tồi với một tiền đạo sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng tới.


Dù đã 34 tuổi nhưng Ibrahimovic vẫn thể hiện khả năng săn bàn rất tốt

Trong suốt sự nghiệp thi đấu lâu dài của mình, Ibrahimovic rất hiếm khi gặp các chấn thương nghiêm trọng. Do đó, tiền đạo Thụy Điển luôn duy trì được phong độ ở mức ổn định. Nhiều người tin rằng, Ibrahimovic vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong 2 mùa giải nữa.

Bên cạnh đó, Man United đã miêu tả Ibrahimovic là “một thủ lĩnh lâu rồi CLB không có được từ thời Eric Cantonna”. Kể từ khi tới Man United, tiền đạo 34 tuổi đã đem lại bầu không khí hoàn toàn mới cho phòng thay đồ của đội bóng. Với tài năng của mình, Ibrahimovic đã gây được sự ảnh hưởng nhất định tới các cầu thủ trẻ. Có thể thấy, sự xuất hiện của Ibrahimovic tại Old Trafford đem lại nhiều lợi ích cho “Quỷ đỏ”.


Kinh nghiệm của Ibrahimovic rất hữu ích với các cầu trẻ như Depay (giữa)


Ibrahimovic hòa đồng nhanh chóng với các cầu thủ ở Man United

Ngoài ra theo tờ Mirror cho biết “Quỷ đỏ” đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi các mục tiêu như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Neymar. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng những cầu thủ này không phải mẫu tiền đạo họ cần lúc này. Thực tế, nếu Man United muốn chiêu mộ những cầu thủ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong khi Ronaldo và Bale chuẩn bị ký hợp đồng gia hạn với Real Madrid thời gian tới thì Man United dường như chỉ là công cụ để Neymar gây sức ép và buộc Barcelona trao cho anh một bản hợp đồng mới.


Ronaldo và Bale có lẽ vẫn chưa rời Real Madrid trong thời gian tới

Mùa Hè vừa rồi, Man United đã bỏ ra gần 150 triệu bảng để đem về 4 tân binh Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly. Không tính trận thua Man City thì mọi thứ vẫn ổn thỏa với Man United. Có lẽ kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, “Quỷ đỏ” sẽ im hơi lặng tiếng.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm